Phú Thọ: Hạ Hòa hai năm liền có thủ khoa môn Lịch Sử lớp 9 cấp tỉnh

Đình Thơm

20/03/2024 19:46

Theo dõi trên

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) có 105 học sinh tham gia dự thi, 17/18 trường đoạt giải, toàn huyện đoạt 89 giải, 5 giải nhất, 22 giải nhì, 36 giải ba, 26 giải khuyến khích, tự hào nhất là 2 năm huyện đều có học sinh đoạt Thủ khoa môn Lịch Sử, theo đánh giá xếp hạng trong 3 năm Hạ Hòa xếp thứ 4 toàn tỉnh.

dt-111d5170732t35824l0-1711023188.jpg
 

Em Lê Thị Dáng, lớp 9A, thủ khoa môn Lịch Sử Trường THCS Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, được 18,60 điểm.


Trường THCS Đan Thượng có 6 học sinh tham gia đều 6 em đoạt giải, trong đó 2 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải khuyến khích.  Hai năm liền, trường THCS Đan Thượng có thủ khoa môn Lịch Sử, năm nay có em Lê Thị Dáng, lớp 9A. Trường THCS Hạ Hòa đoạt nhiều nhất có 24 giải, 1 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba, 9 giải khuyến khích. Các Trường THCS Xuân Áng và Hương Xạ đều có 1 học sinh đoạt giải nhất, 3 giải nhì, riêng THCS Hương Xạ tăng 5 bậc so với kỳ thi năm trước.
Đáng ghi nhận có sự cố gắng của các trường THCS Vĩnh Chân, 12 giải, 4 giải nhì; Trường Đại Phạm và Lang Sơn có 2 giải nhì, Trường Vô Tranh và Ấm Hạ, Hiền Lương mỗi trường có 1 giải nhì.
Huyện Hạ Hòa nhiều năm trở lại đây, chất lượng mũi nhọn luôn được duy trì và giữ vững, chất lượng đài trà cũng được nâng cao. Đó là sự cố gắng của tập thể giáo viên trong toàn ngành và sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền và phụ huynh học sinh.

 

Bạn đang đọc bài viết "Phú Thọ: Hạ Hòa hai năm liền có thủ khoa môn Lịch Sử lớp 9 cấp tỉnh" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn