Phú Thọ: Trường tiểu học Đồng Thịnh (Yên Lập) quyết tâm đoạt đạt thành tích cao trong năm học mới

Đình Thơm

29/08/2023 13:52

Theo dõi trên

Trường tiểu học Đồng Thịnh (Yên Lập) bước sang năm học mới 2023 - 2024 đã đón nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ. Đây là nguồn động viên lớn đối với giáo viên, học sinh Trương tiểu học Đồng Thịnh, sẽ phát huy kết quả đạt được tiếp tục quyết tâm hoàn thành thắng lợi và đạt thành tích cao hơn nữa trong năm học mới

dt1-20230829-121857-1693291749.jpgĐ/c Nguyễn Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Lập (đứng thứ 7 từ phải sang trái) trao cờ thi đua cho trường TH Đồng Thịnh và những giáo viên có thành tích xuất sắc.


Thầy giáo Hà Tuấn Hải, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Lập đánh giá: Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường tiểu học Đồng Thịnh riêng và toàn ngành nói chung luôn là một tập thể gương mẫu, đoàn kết, chính vì thế luôn nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành và các bậc phụ huynh học sinh, sự cô gắng nhiệt tình của thầy, cô giáo cùng toàn thể học sinh để gặt hái được thành tích cao. Hầu hết học sinh của trường tiểu học Đồng Thịnh đã ý thức được phương pháp học tập tích cực, có tinh thần tu dưỡng, rèn luyện đạo đức tốt, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao, tạo được sự tin tưởng ở các cấp lãnh đạo, phụ huynh, học sinh.
Trong năm học vừa qua, Trường TH Đồng Thịnh gặt hái được số lượng giải tăng cụ thể. Thi cấp huyện, học sinh trường tiểu học Đồng Thịnh đoạt  279 giải, Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet  19 em đoạt giải (Trong đó: Giải nhì 05; giải ba 07; giải khuyến khích 07), tăng 01 giải so với năm học trước. Kỳ Thi giải Toán Tiếng Việt trên Internet  58 em đoạt giải (Trong đó: Giải nhất 01; giải nhì 04; giải ba 15; giải khuyến khích 38), tăng 24 giải so với năm học trước. Kỳ Thi giải Toán Tiếng Anh trên Internet: 03 em đoạt giải (Trong đó: Giải nhất 01; giải khuyến khích 02). Kỳ Thi giải Toán VioEdu trên Internet 53 em đoạt giải (Trong đó: Giải nhất 03; giải nhì 11; giải ba 19; giải khuyến khích 20), tăng 46 giải so với năm học trước. Kỳ Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt: 102 em đoạt giải (trong đó: Giải nhất 19; giải nhì 25; giải ba 28; giải khuyến khích 30). Hội thi viết chữ đẹp : 41 học sinh đoạt giải (trong đó: giải nhất 09; giải nhì 11; giải ba 10;  giải khuyến khích 11). Thi mô hình sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng: Có 01 em tham gia thi cấp huyện đoạt giải Khuyến khích (em Phùng Văn Nghị - Lớp 4D); Cấp tỉnh đoạt 56 giải, cụ thể: Kỳ Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt 10 em đoạt giải (trong đó: Giải nhất 02; giải nhì 03; giải ba 05). Kỳ Thi Trạng Nguyên Toàn Tài: 13 em đoạt giải (trong đó: Giải nhất 05; giải nhì 03; giải ba 05). Hội thi viết chữ đẹp: 08 học sinh đoạt giải (Công nhận 08 em).