Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An: Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra

Nguyễn Diệu

24/07/2021 17:50

Theo dõi trên

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tuy dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động của ngành. Tuy nhiên, toàn ngành đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để cụ thể hóa thành kế hoạch hoạt động ngành một cách có hiệu quả.

van-hoa-nghe-an-353535-1627123532.gif
Đền Chung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An). Ảnh: Nguyễn Diệu

Vượt qua khó khăn...

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, đã phải hủy bỏ hoặc tạm hoãn một số chương trình, kế hoạch đã chuẩn bị chu đáo, công phu như Đêm hội Sắc Xuân miền Tây 2021, Đêm hội giao thừa xuân Tân Sửu, lễ hội làng Sen và kỷ niệm 231 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên, 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, chương trình nghệ thuật chào mừng thành công bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; giải Vô địch Vật dân tộc toàn quốc năm 2021, các lễ hội tiêu biểu, lễ đón bằng xếp hạng di tích; các hoạt động thể thao... Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, một số đầu công việc tập trung vào quý III, quý IV tạo áp lực về thời gian trong tổ chức các sự kiện văn hóa, các giải thể thao.

Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để cụ thể hóa thành kế hoạch hoạt động ngành và đã chủ động tổ chức thực hiện. Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao được tiến hành thường xuyên. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm 2021. Công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả, thông qua các loại hình hoạt động như: tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan, đáp ứng nhu cầu thông tin của các tầng lớp hân dân, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Bên cạnh đó, ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong các hoạt động văn hóa - thể thao.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước, theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao tham mưu chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hoạt động văn hóa, thể thao có quy mô lớn. Nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số hoạt động không được tổ chức theo kế hoạch, phải hủy bỏ. Tuy nhiên, ngành đã tham mưu cũng như chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước như: Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế lao động 1/5; 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại huyện Con Cuông; Hội thi thể thao các dân tộc tại huyện Quỳ Châu; Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc giải Việt dã tỉnh Nghệ An năm 2021; giải Đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tại Cửa Lò....

cua-lo-464646-1627123703.gif
Một góc thị xã Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Diệu

... bám sát nhiệm vụ trọng tâm

Ngành đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quy hoạch bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn. Triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, phục hồi di sản Hán Nôm trên địa bàn Nghệ An; hoàn thiện hồ sơ phi vật thể lễ hội đền Yên Lương (thị xã Cửa Lò); xây dựng Kế hoạch hội thi thuyết minh viên nhí “Tìm hiểu di sản văn hóa Nghệ An”; chỉ đạo thực hiện một số hoạt động nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên; xây dựng kế hoạch xuất bản sách Di sản văn hóa tập 3...

Các đơn vị khối di sản thực hiện công tác chuyên môn theo kế hoạch. Ban quản lý Di tích triển khai công tác xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích; tu bổ, tôn tạo cấp thiết; phòng chống mối; xây dựng nhà vệ sinh công cộng; cắm mốc ranh giới khoanh vùng bảo vệ; bia dẫn tích, biển chỉ dẫn di tích tại các di tích năm 2021; triển khai công tác xây dựng phương án bài trí tại các di tích trên địa bàn toàn tỉnh... Hai bảo tàng tổ chức tốt công tác trang trí, tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện của tỉnh và đón tiếp khách tham quan tại bảo tàng; thực hiện công việc nghiên cứu, kiểm kê, bảo quản theo nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đón tiếp 180.000 lượt khách tham quan (trong đó gần 9.000 lượt  khách tại chỗ ), 300 lượt khách đến thai thác tài liệu, hồ sơ thân nhân gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng; tổ chức 02 cuộc nói chuyện chuyên đề, 02 cuộc giao lưu văn hóa; triển khai xây dựng dự án đổi mới, chỉnh lý nội thất nhà trưng bày Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025. Bảo tàng Nghệ An tiếp tục có các giải pháp tuyên truyền, quảng bá về bảo tàng; triển khai trưng bày hiện vật thể khối ngoài trời, phòng trưng bày 03 bảo vật quốc gia và phòng trải nghiệm; triển khai thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong trưng bày và hoạt động của Bảo tàng Nghệ An; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về công nhận Điểm du lịch “Bảo tàng Nghệ An”. Khu di tích Kim Liên và Quảng trường Hồ Chí Minh đã tổ chức tốt công tác phục vụ các đoàn đại biểu Trung ương và các địa phương về dâng hoa, dâng hương báo công với Bác Hồ và các đoàn khách tham quan, đảm bảo an toàn mục tiêu di tích. Khu di tích Kim Liên đón 18.681 đoàn với 222.542 lượt người (trong đó có 104 đoàn khách quốc tế với 294 lượt người và 17 quốc tịch); làm lễ báo công dâng hoa, dâng hương cho 234 đoàn. Quảng trường Hồ Chí Minh đón 1.416 đoàn với 30.437 lượt khách tham quan, 326 đoàn dâng hoa trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế.

Những tháng cuối năm, ngành chỉ đạo đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19./.

Bạn đang đọc bài viết "Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An: Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra" tại chuyên mục Đời sống và phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn