Thái Bình: Lễ hội đền Khánh Lai - Tôn vinh nét đẹp văn hóa cầu cho mưa thuận gió hoà, người khang, vật thịnh

Viết Tuấn

01/03/2023 19:09

Theo dõi trên

Sau 3 năm tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng dịch covid, sáng ngày 28/2 (tức ngày 9 tháng 2 năm Quý Mão) tại khu di tích lịch sử đền Khánh Lai, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội đền Khánh Lai năm 2023.

z4147710230312-c2962e235e7d580a537f436587ce82da-1677670459.jpg
Đền Khánh Lai, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Tham dự lễ hội có đồng chí Nguyễn Văn Toán - Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Đặng Ngọc Na - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Nguyễn Văn Quynh - Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tây Đô cùng đông đảo Nhân dân địa phương, quý khách thập phương gần xa đến dâng hương, chiêm bái.

Đền Khánh Lai nằm trên địa bàn hành chính xã Tây Đô là di tích lịch sử văn hóa truyền thống của Nhân dân địa phương, thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đền thờ Đức thánh Nại Đại Vương từ thời Hùng Vương thứ 18, người đã có công phù Hùng, bình Thục, lãnh đạo Nhân dân khai phá đất đai, quai đê, lấn biển, khai dân, lập ấp.

Để tưởng nhớ công ơn của Đức thánh Nại Đại Vương. Theo định lệ truyền thống hàng năm, từ ngày 9/2 đến ngày 11/2 âm lịch, lễ hội đền Khánh Lai lại được tổ chức. Đây là dịp để Nhân dân địa phương và những người đi làm ăn xa quê hương về họp mặt, cùng nhau đến thăm đền, lễ Phật, để thắp nén hương tưởng nhớ tri ân công lao của các bậc tiền nhân. Ngoài việc tế lễ, Nhân dân địa phương còn tổ chức rước kiệu quanh đền.

z4147693543230-fa0f435b7ba210bb4a661a8fd5ccbda7-1677670957.jpg
z4147693539653-ccfaa5a97f5b60095eeb5dfb9257b370-1677670600.jpg
Lễ rước kiệu

Lễ hội truyền thống của đền Khánh Lai chính là sự kết tinh của một quá trình tiếp biến văn hóa lâu dài, nơi lắng đọng những tinh hoa văn hóa của cộng đồng dân cư, được xem như một nét đẹp truyền thống ghi đậm dấu ấn trong lòng cộng đồng người dân quê hương Tây Đô từ rất nhiều đời nay.

Lễ hội truyền thống khu di tích lịch sử văn hóa đền Khánh Lai được diễn ra hàng năm nhằm khẳng định, tôn vinh công lao dựng nước, giữ nước của một vị tướng tài ba dưới thời Hùng Vương thứ 18. Đồng thời lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản, lịch sử, văn hóa, truyền thống của quê hương Tây Đô. Qua các hoạt động trong lễ hội đền Khánh Lai, có thể thấy được ước mơ, nguyện vọng của mỗi người dân luôn hướng tâm về những điều tốt đẹp, đồng thời đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhiều tầng lớp Nhân dân trong và ngoài xã về tham dự.

page-1677670820.jpg
Lễ hội đền Khánh Lai thu hút đông đảo nhân dân địa phương, quý khách thập phương

Bên cạnh lễ hội truyền thống, tại đây còn diễn ra giải bóng đá mở rộng, kéo co, bắt vịt, cờ tướng, để cho Nhân dân địa phương giao lưu, nêu cao tinh thần thể thao và hơn nữa là gắn kết tình đoàn kết, góp phần tạo thêm điểm nhấn đặc sắc cho lễ hội đền Khánh Lai.

z4147693127369-91baf97d8ac137db6eacfc3b46acd67b-1677670644.jpg
Lễ hội đền Khánh Lai với nhiều hoạt động đặc sắc

Lễ hội đền Khánh Lai là một trong những lễ hội lớn được giữ gìn và phát huy tạo nên vẻ đẹp của làng xã Tây Đô. Lễ hội chở đầy ước vọng của người dân về một năm mưa thuận gió hoà, người khang, vật thịnh, đồng thời nhắc nhở con cháu làng Khánh Lai và giới thiệu với khách thập phương về Đức thánh Nại Đại Vương của làng. Thông qua lễ hội góp phần giáo dục truyền thống cho Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về lịch sử của dân tộc, từ đó nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và tôn tạo, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá trường tồn.