Thành lập Công đoàn Công ty Cổ phần Vina Electric

Chu Thao

26/02/2023 07:44

Theo dõi trên

Ngày 25/02, tại trụ sở Vina Electric, Công ty Cổ phần Vina Electric và Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tổ chức Lễ ra mắt thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty; công bố quyết định thành lập CĐCS, kết nạp đoàn viên công đoàn, chỉ định Ban chấp hành CĐCS lâm thời Công ty.

Dự lễ ra mắt thành lập, về phía Liên đoàn lao động quận Hoàng Mai: có đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch; đồng chí Hồ Xuân Minh, Phó Chủ tịch.
Về phía Công ty có: ông Bùi Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Bùi Văn Hà, Phó Tổng giám đốc; ông Hà Tiến Dũng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Kinh doanh; giám đốc các đơn vị phòng ban cùng tập thể cán bộ đoàn viên công đoàn Công ty tham dự.

vina1-1677317344.jpg

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàng mai trao quyết định số 24/QĐ – LĐLD của Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai về việc thành lập Công đoàn Công ty Cổ phần Vina Electric tới Ban chấp hành Công đoàn lâm thời Công ty.

Công ty Cổ phần Vina Electric trụ sở tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và Nhà máy tại Khu Công nghiệp Thuận Thành III, tỉnh Bắc Ninh. Công ty được thành lập từ năm 2009, với khởi đầu với bộ máy tổ chức có hơn 20 người. Sau gần 14 năm xây dựng và phát triển, Vina Electric đã phát triển bộ máy tổ chức lên đến gần gần 150 nhân sự, trong đó có gần 60% lao động trình độ đại học và trên đại học. Bằng quyết tâm và sự nỗ lực hết mình, Công ty Cổ phần Vina Electric đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường Việt Nam và vươn ra thị trường khu vực cũng như thế giới với tư cách là Nhà sản xuất các sản phẩm chủ lực: Cầu Dao phụ tải, Cầu Dao cách ly, Cầu chì tự rơi, Chống sét van, Sứ chuỗi cách điện Polymer, Sứ đứng cách điện Polymer lên tới 500kV….
Các sản phẩm mang với thương hiệu Vina Electric đã và đang được sử dụng cho nhiều công trình trọng điểm quốc gia và các công trình xây dựng, cải tạo lại mạng lưới điện cao thế, trung thế, hạ thế, các công trình công nghiệp trong cả nước của các đối tác lớn như: Điện lực Yên Bái, Điện lực Cao Bằng, Điện lực Thanh Hóa, Điện lực Quảng Nam, Điện lực Hà Tĩnh, Điện lực Nghệ An, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam…

vian2-1677317344.jpg

Đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai phát biểu tại chương trình

Tổ chức Công đoàn Công ty với 111 đoàn viên, do đồng chí Tạ Thị Duyên, Quản lý Sản xuất tại Nhà máy giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, ổn định lâu dài, đồng thời mong muốn Công ty có tổ chức Công đoàn để đại diện, chăm lo tốt hơn cho NLĐ, cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty đã tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.
Tại buổi lễ, đồng chí Đào Văn Thắng đại diện cho đoàn viên công đoàn trình bày đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn, ông Tạ Thị Duyên, Chủ tịch Công đoàn lâm thời Công ty cho biết, sau một thời gian tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty rất mong muốn được gia nhập tổ chức Công đoàn và đã tự nguyên làm đơn. Công đoàn Công ty cũng rất cảm kích khi nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện trong quá trình vận động đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn của Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vina Electric.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai chúc mừng Công đoàn Công ty được chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Đồng thời đề nghị Ban Giám đốc quan tâm tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động thuận lợi và đạt hiệu quả cao. 
“Cần bám sát chức năng chính là bảo vệ quyền lợi của người lao động, các chế độ chính sách để chia sẻ đến người lao động; Quan trọng nhất là nghiên cứu, tìm hiểu về hoạt động tổ chức công đoàn, trong đó cốt lõi là bảo vệ quyền lợi của người lao động trong đó là thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, lương thưởng…. quan tâm chăm lo cơ sở. Mong rằng Vina Electric, tiếp tục đoàn kết ủng hộ để BCH Công đoàn lâm thời cơ sở hoạt động chất lượng; dưới sự chỉ đạo điều hành của BCH Công đoàn lâm thời, mỗi người sẽ ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy, quy chế của công ty. Hoàn thiện kỹ năng góp phần hoàn thành xuất sắc hoạt động sản xuất, văn hoá doanh nghiệp của công ty; Cùng với đó, quan tâm đến công tác xã hội, từ thiện, tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hiếu hỉ; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ…”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bùi Thị Ngọc Thủy nhấn mạnh.

vina3-1677317344.jpg

Ông Bùi Văn Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty khẳng định Ban lãnh đạo Công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất cho Công đoàn hoạt động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết, Ban lãnh đạo Công ty rất vui mừng khi cán bộ, nhân viên tại Công ty đã tìm hiểu và được các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam; từ đó, nhận thức được ý nghĩa của việc gia nhập tổ chức Công đoàn và tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

vina4-1677317345.jpg

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai và Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vina Electric trao tặng quà cho các nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Ông Bùi Văn Hà khẳng định việc thành lập tổ chức Công đoàn Công ty thực sự cần thiết và hết sức quan trọng, tạo điều kiện để người sử dụng lao động và người lao động thiết lập mối quan hệ gắn bó, hài hoà và bình đẳng trong mọi hoạt động. Đồng thời ngăn ngừa, hạn chế những tranh chấp lao động có thể xảy ra.
Một số ảnh khác:

vina4-1677317345.jpg

vina5-1677317344.jpg

vina6-1677317345.jpg

Bạn đang đọc bài viết "Thành lập Công đoàn Công ty Cổ phần Vina Electric" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn