TP.HCM: Gặp gỡ những người lính Trường Sa - Vùng 4 Hải quân, 34 năm nghĩa tình đồng đội

Sáng 6/9/2026, tại Dĩ An, TP.HCM, gần 200 cựu quân nhân từng nhập ngũ năm 1992 và công tác tại quần đảo Trường Sa đã cùng hội ngộ trong chương trình kỷ niệm 34 năm ngày nhập ngũ và 10 năm gắn kết của những người lính đảo. Cuộc gặp là dịp ôn lại ký ức một thời quân ngũ, tiếp tục vun đắp tình đồng đội và lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương đến thế hệ trẻ.
img-1788686005048-1788686967559-1788687143.jpg
Gần 200 cựu quân nhân cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ gặp gỡ trong không khí ấm áp, nghĩa tình sau 34 năm ngày nhập ngũ.

Trong không khí trang trọng, ấm áp, những người lính Trường Sa năm xưa gặp lại nhau sau nhiều năm rời quân ngũ. Từ những chàng trai tuổi đôi mươi lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc, nay nhiều người đã bước sang tuổi trung niên nhưng ký ức về đồng đội, về những tháng ngày công tác nơi đầu sóng vẫn còn nguyên vẹn.

Chương trình mở đầu bằng phút tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những hình ảnh, kỷ niệm của 34 năm trước cũng được tái hiện, đưa những người tham dự trở lại quãng thời gian tuổi trẻ khoác áo lính, cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Những câu chuyện về ngày trực gác, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ trên đảo được các cựu quân nhân nhắc lại trong niềm xúc động, tự hào.

Tham dự chương trình còn có các cán bộ, chỉ huy từng công tác tại Vùng 4 Hải quân cùng đại diện các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Sự hiện diện của nhiều thế hệ quân nhân khiến cuộc gặp không chỉ là dịp hội ngộ của những người lính năm xưa mà còn góp phần tạo nên sự kết nối, tiếp nối truyền thống giữa những người từng và đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

img-1788686195049-1788686972281-1788687143.jpg
Trung tướng, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền Nguyên, Chính ủy Quân chủng Hải quân, phát biểu tại chương trình gặp mặt.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền Nguyên, Chính ủy Quân chủng Hải quân, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ từng công tác tại Vùng 4 Hải quân; đồng thời đánh giá cao việc các cựu quân nhân tiếp tục giữ gìn tình đồng chí, đồng đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương. Theo đó, truyền thống và tình cảm gắn bó giữa các thế hệ cán bộ, chiến sĩ là những giá trị cần tiếp tục được gìn giữ, góp phần giáo dục, động viên thế hệ trẻ phát huy trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

img-1788686135762-1788686970052-1788687143.jpg
Ông Nguyễn Xuân Tình, Trưởng Ban liên lạc, chia sẻ về hành trình 10 năm kết nối, gìn giữ nghĩa tình đồng đội của những người lính Trường Sa năm xưa.

Ông Nguyễn Xuân Tình, Trưởng Ban liên lạc, cho biết tập thể những cựu quân nhân cùng đợt nhập ngũ năm 1992 đã duy trì hoạt động kết nối từ năm 2016. Qua 10 năm, các thành viên thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Không chỉ duy trì tình đồng đội, Ban liên lạc còn hướng đến những hoạt động có ý nghĩa xã hội như thăm hỏi các thành viên, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các chương trình giao lưu, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, nhiệm vụ của người lính Trường Sa.

Theo ông Nguyễn Xuân Tình, ngày nhập ngũ là dấu mốc khó quên đối với mỗi người lính. Với những quân nhân từng thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa, khoảng thời gian sống, rèn luyện và công tác giữa biển, đảo đã góp phần hun đúc bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ và trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người có một công việc, hoàn cảnh khác nhau nhưng ký ức về những tháng năm quân ngũ vẫn trở thành sợi dây kết nối bền chặt.

Từ sự gắn bó ấy, các cuộc gặp mặt định kỳ trở thành dịp để những người đồng đội chia sẻ với nhau niềm vui, khó khăn trong cuộc sống, hỗ trợ những trường hợp cần giúp đỡ và cùng hướng về những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi biển, đảo. Những câu chuyện của người lính đi trước cũng góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về đời sống, nhiệm vụ và trách nhiệm của những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

img-1788686278864-1788686974794-1788687143.jpg
Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và cựu quân nhân Vùng 4 Hải quân chụp ảnh lưu niệm, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa tại chương trình.

Trong điều kiện đất nước ngày càng phát triển, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh việc làm chủ trang thiết bị và công nghệ hiện đại, bản lĩnh chính trị, tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết vẫn là những phẩm chất quan trọng của người quân nhân. Thông qua những hoạt động gặp gỡ, giao lưu giữa cựu quân nhân với thế hệ trẻ, những câu chuyện chân thực về Trường Sa tiếp tục được trao truyền, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, biển, đảo từ chính những ký ức và trải nghiệm của những người từng trực tiếp công tác nơi đầu sóng.

34 năm kể từ ngày nhập ngũ là một chặng đường dài. Cuộc sống của mỗi người đã có nhiều đổi thay, nhưng tình đồng đội được hình thành trong những năm tháng quân ngũ vẫn là sợi dây gắn kết những người lính Trường Sa năm xưa. Cuộc gặp gỡ tại TP.HCM vì thế vừa là dịp ôn lại một thời tuổi trẻ, vừa góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình đồng chí, đồng đội, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm đối với biển, đảo của Tổ quốc trong các thế hệ hôm nay.