Ông Tề Minh Giáp, Giám đốc Ban Quản lý rừng Đặc dụng - Phòng hộ Nà Hang cho biết, đơn vị hiện được giao quản lý hơn 29.000 ha rừng và đất rừng tại 4 xã Nà Hang, Hồng Thái, Yên Hoa và Côn Lôn, gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.
Với diện tích quản lý lớn, địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, lực lượng mỏng, song cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bền bỉ tuần tra, kiểm tra rừng.
Để bảo vệ và phát triển tốt rừng, Ban xác định thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương, Chính phủ về quản lý, bảo vệ rừng; duy trì trực 24/24 giờ trong mùa khô, tăng cường tuần tra tại các khu vực giáp ranh.
Trong năm 2025, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách đã tổ chức gần 750 lượt tuần tra, kiểm tra rừng với trên 2.200 lượt người tham gia; phối hợp tuyên truyền gần 15 cuộc, thu hút trên 700 lượt người dân, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong cộng đồng.
Song song với đó, Ban Quản lý rừng Đặc dụng - Phòng hộ Nà Hang triển khai hiệu quả các chương trình giao khoán bảo vệ rừng theo Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững; ký kết hợp đồng bảo vệ rừng từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng cho hàng trăm hộ gia đình và cộng đồng thôn. Việc gắn trách nhiệm bảo vệ rừng với sinh kế người dân đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, hạn chế tình trạng xâm lấn, khai thác rừng trái phép.
Một điểm sáng nổi bật trong năm là việc đơn vị chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh xây dựng mô hình trồng cây tràm lá dài trên đất bán ngập khu vực lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang.
Dự án được Hội đồng chuyên ngành nghiệm thu, đánh giá đạt loại xuất sắc, về đích sớm, mở ra hướng tiếp cận mới trong phục hồi rừng, thích ứng với điều kiện sinh thái đặc thù của vùng lòng hồ.
Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Ban Quản lý rừng Đặc dụng - Phòng hộ Nà Hang còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương triển khai chính sách trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng cho người dân. Năm 2025, trên 30 tấn gạo đã được rà soát, đề xuất hỗ trợ cho gần 190 hộ dân, góp phần ổn định đời sống, giúp người dân yên tâm gắn bó với rừng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, nhất là việc nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ chậm; một số dự án trồng và khôi phục rừng vướng mắc về thủ tục, ảnh hưởng đến tiến độ chăm sóc rừng. Đây là những vấn đề cần sự quan tâm, tháo gỡ kịp thời của các cấp, các ngành.