Tuyên Quang: Công an xã Nà Hang vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Từ sự kiên trì tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an xã, ngày càng nhiều người dân xã Nà Hang (Tuyên Quang) đã tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
nahang-2-1785637433.jpg
Người dân xã Nà Hang tự nguyện giáo nộp vũ khí

Xã Nà Hang hiện có gần 17.300 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 78%. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Do đặc thù địa hình rừng núi cùng tập quán sinh sống lâu đời, trước đây nhiều hộ dân vẫn lưu giữ các loại súng săn, súng tự chế để săn bắn, bảo vệ mùa màng hoặc sử dụng trong sinh hoạt.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội và quá trình xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư, sự tuyên truyền vận động của lực lượng Công an xã, nhận thức của người dân đã từng bước thay đổi, việc tự giác giao nộp vũ khí trở thành nét đẹp trong chấp hành pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Thiếu tá Quan Văn Dũng, Trưởng Công an xã Nà Hang cho biết, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an xã, nhận thức của người dân về những nguy cơ, hệ lụy từ việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngày càng nhiều người dân tự giác giao nộp các loại súng tự chế, công cụ hỗ trợ cho lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Từ đầu năm 2026 đến nay, qua công tác rà soát, tuyên truyền và vận động, Công an xã đã tiếp nhận 8 vũ khí do người dân tự giác giao nộp, gồm 6 khẩu súng nén hơi, 1 khẩu súng tự chế cỡ nòng 24 và 1 dùi cui kim loại. Toàn bộ số vũ khí trên đã được tiếp nhận, lập hồ sơ và quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Việc người dân tự giác giao nộp vũ khí không chỉ góp phần loại bỏ nguy cơ phát sinh tội phạm, tai nạn đáng tiếc từ các loại súng tự chế mà còn nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

Để công tác thu hồi vũ khí đạt hiệu quả, Công an xã Nà Hang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", "làm cho dân hiểu, dân tin". Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám cơ sở, trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời phân tích những nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra khi cất giữ súng tự chế trong gia đình. Đến nay, trên địa bàn xã cơ bản không còn tình trạng tàng trữ, sử dụng súng tự chế như trước đây.

Song song với công tác tuyên truyền, Công an xã cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ nhằm giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

nahang-1-1785637430.jpg
Số vũ khí trên được tiếp nhận, lập hồ sơ và quản lý theo đúng quy định của pháp luật

Theo Thiếu tá Ma Trung Kiên, Phó Trưởng Công an xã Nà Hang: Công an cấp xã là lực lượng gần dân, sát dân nhất nên phải nắm chắc địa bàn, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể và người có uy tín để tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Là một trong những người tự nguyện giao nộp súng tự chế, anh Đàm Văn Khôn, thôn 1 (xã Nà Hang) chia sẻ: Trước đây tôi cũng như nhiều người trong thôn thường dùng súng săn để đi săn thú rừng. Sau khi được các đồng chí Công an xã tuyên truyền, giải thích, tôi đã quyết định giao nộp khẩu súng tự chế để góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Thời gian tới, Công an xã Nà Hang sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các nhóm Zalo, Facebook và tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư; đẩy mạnh rà soát, vận động người dân giao nộp vũ khí còn cất giữ, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Từ sự đồng thuận của người dân, những khẩu súng tự chế từng gắn với tập quán sinh hoạt đang dần được thay thế bằng ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa gắn với môi trường sống an toàn, bình yên cho mỗi bản làng.