
Các hoạt động văn hóa, lễ hội đầu Xuân Bính Ngọ (2026) tại Tuyên Quang được tổ chức phong phú. Toàn tỉnh có trên 90 hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, góp phần thu hút và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong nước và quốc tế.
Đây là tín hiệu tích cực báo hiệu một năm mới khởi sắc của du lịch Tuyên Quang theo hướng phát triển bền vững, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa.
Ngày 22/2, theo thông tin từ Sở VHTTDL Tuyên Quang, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ (2026), từ 14 - 21/2 (tức ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết), tổng lượng khách du lịch đến Tuyên Quang ước đạt trên 252.000 lượt.
Trong đó, khách quốc tế là 15.100 lượt, khách nội địa là 236.990 lượt.
Số lượng khách du lịch đã mang lại nguồn thu lớn cho địa phương với tổng chi tiêu ước tính đạt 650,2 tỷ đồng.
Công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch trong các ngày cao điểm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ước đạt từ 55 - 60%.
Đặc biệt, tại các xã trên khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn như xã Quản Bạ, Yên Minh và Mèo Vạc, công suất sử dụng phòng đạt từ 75 - 80%; riêng đối với xã Đồng Văn và xã Lũng Cú, công suất sử dụng buồng phòng luôn đạt 100%.
Cũng theo đánh giá của Sở VHTTDL Tuyên Quang, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (2026) năm nay, các địa phương, đơn vị kinh doanh dịch vụ chủ động chuẩn bị điều kiện phục vụ khách.
| Năm 2025, Tuyên Quang đón trên 3,9 triệu lượt khách du lịch, doanh thu 10.000 tỉ đồng, đạt 109% kế hoạch năm. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón trên 4,1 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế. |