Văn hóa Việt Nam hướng tới tầm vóc mới: Phát động sáng tác “Sống mãi với thời gian”

Bộ VHTTDL công bố bình chọn “50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn tiêu biểu sau ngày đất nước thống nhất” và phát động sáng tác giai đoạn 2026 - 2030.
danh-hoa1-363467-1764840287.jpg
Các đại biểu phát động chương trình sáng tác các TP VHNT “Sống mãi với thời gian”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Lễ công bố bình chọn “50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (1975 - 2025)” đồng thời phát động chương trình sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026 - 2030.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030) và 85 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (1945 - 2030). Sự kiện góp phần cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, triển khai Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2045, nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại mới.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các hiệp hội chuyên ngành cùng đông đảo văn nghệ sĩ.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát động sáng tác

Phát biểu phát động chương trình sáng tác, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh giai đoạn 2026 - 2030 gắn với nhiều mốc sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Cuộc vận động sáng tác lần này không chỉ nhằm tìm kiếm các tác phẩm mới, mà còn là hành trình nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Theo Thứ trưởng, hành trình sáng tác mới đòi hỏi những tác phẩm mang giá trị tư tưởng sâu sắc, giàu bản sắc và thấm đẫm tính nhân văn. Những tác phẩm đó không chỉ phản ánh cuộc sống, mà phải góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn, khẳng định vị thế văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới. Bà kỳ vọng sẽ có thêm nhiều sáng tác ở các lĩnh vực văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh... khắc họa hình tượng con người Việt Nam thời đại mới - trí tuệ, nhân ái, bản lĩnh, đổi mới và đầy khát vọng.

Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, địa phương và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhằm tạo môi trường sáng tạo nhân văn, minh bạch; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển tài năng, ghi nhận cống hiến và hỗ trợ hoạt động sáng tác của văn nghệ sĩ.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Văn nghệ sĩ tiếp tục là “chiến sĩ văn hóa”

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định Lễ công bố bình chọn và phát động sáng tác là hoạt động quan trọng của đời sống văn hóa Việt Nam, thiết thực triển khai Nghị quyết của Đảng, Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam và Kết luận của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Phó Thủ tướng bày tỏ sự tri ân đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức đã miệt mài cống hiến cho sự nghiệp văn học nghệ thuật nước nhà; đồng thời nhấn mạnh niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân vào sự vươn lên, đổi mới sáng tạo của lực lượng văn nghệ sĩ trong giai đoạn mới.

Ông kêu gọi văn nghệ sĩ mạnh dạn đổi mới phương pháp sáng tác, tiếp cận hình thức hiện đại nhưng không xa rời bản sắc dân tộc; tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh cái đẹp đích thực; mỗi tác phẩm cần kết tinh tình yêu quê hương đất nước, sự thấu hiểu về đời sống Việt Nam, phản ánh công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ VHTTDL tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; phối hợp với các hội nghề nghiệp triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa (2025 - 2035); sớm hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khuyến khích sáng tạo, nhằm có thêm nhiều tác phẩm xứng tầm với tầm vóc của dân tộc đang phát triển mạnh mẽ.

Vinh danh 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc, gồm 14 tác phẩm văn học, 18 tác phẩm sân khấu, 12 tác phẩm âm nhạc và 6 tác phẩm múa.

Với niềm tin vào nhiệt huyết, tài năng và trách nhiệm xã hội, lãnh đạo Bộ VHTTDL và Chính phủ kỳ vọng đội ngũ văn nghệ sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, sáng tạo nên những tác phẩm thực sự “sống mãi với thời gian”, góp phần làm rạng rỡ nền văn hóa Việt Nam.

Thông tin về Cuộc Phát động sáng tác tác phẩm VHNT “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026 – 2030

Đối tượng tham gia:

Công dân Việt Nam trong và ngoài nước;

Người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam.

Số lượng tác phẩm:

Mỗi tác giả được gửi nhiều đề cương hoặc bản thảo.

Thể loại sáng tác:

Văn học (Tiểu thuyết, Trường ca)

Sân khấu (Kịch nói, Tuồng, Chèo, Cải lương, Ca kịch)

Âm nhạc (Giao hưởng, Hợp xướng, Nhạc kịch, Ca khúc)

Múa (Thơ múa, Tổ khúc, Kịch múa)

Tiến độ triển khai:

Giai đoạn 1 (12/2025 – 2027)

Tháng 12/2025: Phát động cuộc vận động sáng tác.

Từ 01/01/2026: Tác giả xây dựng đề cương, bản thảo.

Từ 01/10/2026: Thành lập Hội đồng thẩm định, lựa chọn 40 đề cương tham gia Trại sáng tác.

Năm 2027: Tổ chức Trại sáng tác tại các khu vực Bắc – Trung – Nam; công bố 10 – 20 tác phẩm đưa vào xuất bản, dựng thành tác phẩm nghệ thuật.

Giai đoạn 2 (2028 – 2029)

Đầu tư, đặt hàng, chuyển thể, dàn dựng và xuất bản các tác phẩm được chọn.

Tổng kết dự kiến vào ngày 3/2/2030.

Thời hạn nhận tác phẩm:

Từ ngày phát động đến hết 30/9/2026.

Địa chỉ nhận tác phẩm:

Phòng Văn học – Cục Nghệ thuật biểu diễn, số 32 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, Hà Nội.