
Khi một chiếc ô tô không theo kịp ba lịch trình
Một chiếc xe bảy chỗ có thể đáp ứng tốt những chuyến đi đông người, nhưng khó cùng lúc phục vụ việc đi làm, đưa con đến trường và đưa người thân tới bệnh viện. Với gia đình nhiều thế hệ, vấn đề không chỉ nằm ở sức chứa của xe mà còn ở việc nhiều người cần sử dụng phương tiện cùng thời điểm.
Đó là lúc nhu cầu về chiếc ô tô thứ hai xuất hiện. Theo một chuyên gia nghiên cứu hành vi tiêu dùng, tiêu chí lựa chọn hai chiếc xe trong cùng gia đình thường khác nhau. Xe đầu tiên có xu hướng phục vụ nhiều mục đích, gồm cả những chuyến đi xa hoặc chở đủ các thành viên. Xe thứ hai cần gọn, dễ sử dụng và có chi phí hợp lý để sẵn sàng cho lịch trình hằng ngày.
“Gia đình không nhất thiết cần hai chiếc xe lớn. Phương án hiệu quả hơn có thể là giữ một xe phục vụ hành trình đông người và bổ sung một mẫu xe nhỏ chuyên đảm nhiệm việc đi làm, đưa đón hoặc mua sắm”, vị chuyên gia nhận định.
Gia đình chị Trần Thị Bích Ngọc, 40 tuổi, sống tại quận Long Biên, Hà Nội, cũng gặp bài toán này. Bên cạnh chiếc xe bảy chỗ, VinFast VF 2 lọt vào danh sách lựa chọn của chị nhờ chiều dài 3.090 mm, chiều rộng 1.496 mm và chiều cao 1.663,2 mm. Kích thước gọn giúp xe thuận tiện khi đi qua phố đông hoặc dừng đón trẻ trước cổng trường.
Chiều dài cơ sở 2.065 mm cho phép VF 2 bố trí bốn chỗ ngồi. Theo chị Ngọc, cấu hình này đáp ứng phần lớn hành trình trong tuần, khi xe thường chỉ chở một người lớn và hai trẻ nhỏ.
Đủ dùng hằng ngày, nhẹ chi phí sử dụng

Nhu cầu mua xe thứ hai cũng xuất hiện trong gia đình anh Võ Minh Khải, người kinh doanh thiết bị điện ở Đà Nẵng. Ngoài thiết kế tiện dụng, VF 2 thuyết phục anh bởi trang bị và khả năng vận hành tốt hơn hình dung ban đầu về một mẫu xe cỡ nhỏ.
Theo anh Khải, VF 2 sử dụng động cơ điện đặt ở cầu sau, có công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Sức kéo xuất hiện sớm giúp xe khởi hành nhanh, trong khi quá trình tăng tốc êm và liền mạch. Hai chế độ Eco và Normal cho phép người dùng lựa chọn cách vận hành phù hợp với từng điều kiện giao thông.
Xe sử dụng bộ pin có dung lượng khả dụng 18,3 kWh, cho quãng đường di chuyển tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Với nhu cầu đi lại khoảng 30–40 km mỗi ngày, phạm vi này có thể đáp ứng nhiều ngày sử dụng trước khi cần sạc thêm.
Khi kết nối với trụ sạc nhanh, VF 2 mất khoảng 34 phút để sạc pin từ 10% lên 70%. Theo anh Khải, khả năng sạc nhanh giúp gia đình chủ động hơn vào những ngày phát sinh thêm lịch trình.
Trong khoang lái, VF 2 có màn hình thông tin 7 inch. Các trang bị an toàn gồm túi khí cho người lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và kiểm soát lực kéo TCS. “Xe nhỏ nhưng vẫn được trang bị đầy đủ ngoài sức tưởng tượng”, anh Khải nhận xét.
Mức giá 188 triệu đồng là một yếu tố khác để gia đình cân nhắc. Ô tô điện đang được miễn lệ phí trước bạ theo chính sách của Nhà nước, giúp người mua giảm khoản chi phí ban đầu. Từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần hai, khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang mua VF 2 được ưu đãi 3% trên giá niêm yết.
Khách hàng còn có thể mua VF 2 với số vốn đối ứng ban đầu bằng 0 đồng theo chương trình “Mua xe 0 đồng” của VinFast. Khách hàng cá nhân mua VF 2 cũng được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Xe điện không cần thay dầu động cơ, lọc dầu hay bugi, nhờ đó giảm một số hạng mục bảo dưỡng định kỳ.
“VF 2 đáp ứng đúng vai trò của một chiếc xe thứ hai: đủ khả năng vận hành, đủ trang bị và đủ nhẹ nhàng để sử dụng mỗi ngày”, anh Khải kết luận.