Thôn Diệm Xuân, thuộc xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc vốn là ngôi làng cổ nổi danh từ thời Hùng Vương dựng nước, chứa đựng nhiều trầm tích văn hóa. Tiêu biểu nhất và có nhiều ý nghĩa cả về lịch sử, văn hóa và yếu tố tâm linh là cụm di tích đình - chùa Diệm Xuân (chùa Trống).
Nơi đây còn gắn với truyền ngôn về vị vua cuối cùng của triều Mạc - Mạc Kính Vũ. Tương truyền, sau khi thất thủ ở Cao Bằng bị quân Lê - Trịnh đánh bại vào năm 1677, Mạc Kính Vũ cùng gia thất xuôi theo sông Hồng ẩn cư, đi tu ở chùa Xuân Sơn (tên Nôm là chùa Trống) và viên tịch tại đây. Theo truyền ngôn sau khi mất, ông được mai táng ở khu vực vườn sau chùa Trống.
Đình - chùa Diệm Xuân và các di tích liên quan đến nhà Mạc được xây dựng trên một gò đất cao nhất của thôn Diệm Xuân, nhân dân gọi là “đồi chùa”. Khi tới mảnh đất này, Mạc Kính Vũ đã xây dựng chùa Trống và tu ở chùa, lấy chùa Trống làm bình phong che chở ẩn thân của hoàng thất, cải họ thành họ Nguyễn. Sau ông mất và được an táng tại đây.Trong khuôn viên đình - chùa Diệm Xuân, hiện có 3 ngôi mộ được xác định là của họ Nguyễn gốc Mạc. Từ năm 2014, chùa Diệm Xuân được trùng tu, tôn tạo, đến nay đang trong giai đoạn hoàn thiện.... Với lối kiến trúc mang đậm tính dân gian, truyền thống.Năm 2014, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án Cụm di tích lịch sử - văn hóa chùa, đền, đình Diệm Xuân trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh.
Được lời mời của anh bạn, Tết Nguyên đán xong, chúng tôi ngược sông Đà lên vùng đất cổ Mường Bi chơi xuân và xem lễ hội khai hạ vào ngày mùng bẩy tháng giêng của đồng bào nơi đây. Trên đường du xuân ấy, tôi chợt nhớ đến câu nói của người xưa về đất Mường ở tỉnh Hòa Bình: “Nhất Bi, nhì Vang tam Thàng, tứ Động”.
Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 14 - 16/02/2025 (tức ngày 17 - 19 tháng Giêng) tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Ngày 7/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang họp thường kỳ tháng 1 và đề xuất phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tháng 2/2025. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn chủ trì cuộc họp.
Năm 2024, du lịch Kiên Giang đã phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn. Năm qua, tỉnh đã đón 9,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 25 ngàn tỷ đồng. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy ngành du lịch đang trên đà phát triển, hướng đến mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.
Từ ngày 12/02/2025 đến ngày 15/2/2025 (tức từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng năm Ất Tỵ), quận Hải An, thành phố Hải Phòng sẽ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích Từ Lương Xâm - căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938, kết hợp với khai mạc Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm năm 2025.
Sáng nay (ngày 7/2/2025, tức mùng 10, tháng Giêng, năm Ất Tỵ), Lễ hội Xuân Yên Tử 2025 đã chính thức khai hội tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm (xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí) và kéo dài suốt ba tháng đầu năm. Lễ hội đã thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử, nhân dân và khách du lịch hành hương về Yên Tử.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025.
Trong nhiều năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã giúp các tổ chức thành viên củng cố, kiện toàn tổ chức, góp phần quan trọng trong việc tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát triển trong hệ thống LHHVN.