Vĩnh Phúc: Tam Dương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”

Anh Tú

03/08/2021 07:06

Theo dõi trên

Ngay từ đầu năm 2021, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) – Công an huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc)  đã chủ động tham mưu phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, bảo đảm an ninh, trật tự góp phần tích cực trong phát triển văn hóa – kinh tế - xã hội trên địa bàn.

cong-an-tam-duong-1627948961.jpg
Lãnh đạo huyện Tam Dương tặng hoa chúc mừng đơn vị xã Đồng Tĩnh đã thực hiện tốt mô hình 5 tự quản

Phát huy được vai trò là lực lượng nòng cốt, lực lượng Xây dựng phong trào luôn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn làm tốt công tác vận động Nhân dân tham gia tích cực vào công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn trọng điểm. Công tác xây dựng, hướng dẫn lực lượng Công an xã không chính quy, Bảo vệ dân phố, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học luôn được quan tâm, chú trọng. Nhiệm vụ giữ vững tiêu chí về ANTT trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác dân vận tiếp tục được duy trì thường xuyên và nâng cao về chất lượng nội dung cũng như hình thức. Bên cạnh đó, lực lượng xây dựng phong trào đã tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như quan các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tệ nạn ma túy, cờ bạc, đốt pháo, vi phạm giao thông cho cán bộ, Nhân dân, giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn.

Hiện Tam Dương đang duy trì hoạt động của 1.100 tổ liên gia tự quản; 80 mô hình tự quản; 110 mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và 130 tổ hòa giải. Các mô hình đều phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật..

Các nội dung được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện đa dạng phong phú như: nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa dịch bệnh; phòng, chống tệ nạn đánh bạc; phổ biến kiến thức pháp luật cho quần chúng nhân dân về thực hiện thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em; các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet …

Ngoài ra,  lực lượng Xây dựng phong trào đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi tuyên truyền đến tất cả các xã, thị trấn và trường học, qua đó đã thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Nội dung được tập trung vào các vấn đề như: Vận động quần chúng nhân dân thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; phổ biến kiến thức pháp luật về chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho phụ huynh, học sinh khi tham gia giao thông.

Với tinh thần tiên phong, sự tâm huyết và học hỏi không ngừng của mỗi cán bộ làm công tác xây dựng phong trào; sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp lãnh đạo cấp trên, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Tam Dương sẽ ngày càng phát triển sâu rộng và khơi dậy, phát huy được sức mạnh của nhân dân, vì một Tam Dương phát triển bền vững.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Tam Dương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn