11 thành viên U23 Việt Nam tại Campuchia khỏi Covid-19

Tổng Hơp

02/03/2022 10:27

Theo dõi trên

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, 9 cầu thủ, 1 trợ lý và 1 bác sỹ của U23 Việt Nam đã khỏi Covid-19 và đủ điều kiện trở về nước từ Campuchia.

u23-viet-nam-0-1646191504.jpg

Phần lớn các cầu thủ U23 Việt Nam sắp được về nước là những ra sân trong trận thắng 7-0 trước U23 Singapore tại vòng bảng

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, số thành viên U23 Việt Nam đang ở Campuchia đã có 11 người viên đủ điều kiện về nước sau khi nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào hôm qua (1/3) gồm: trợ lý Bùi Kim Tuấn, bác sỹ Vũ Văn Soái và các cầu thủ Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC), Ngô Đức Hoàng, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quốc Việt, Y Eli Nie, Trịnh Xuân Hoàng, Trần Văn Thắng, Lương Duy Cương.

11 thành viên này của U23 Việt Nam dự kiến sẽ trở về nước vào ngày mai (3/3). Trong khi đó, bác sĩ Dương Tiến Cần cùng các cầu thủ Lê Thanh Lâm, Nguyễn Thanh Khôi, Mai Xuân Quyết, Phan Bá Quyền, Vũ Đình Hai, Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa), Phạm Văn Hữu vẫn chưa đủ điều kiện về nước và sẽ tiếp tục ở lại Campuchia.

Trước đó, đã có 28 thành viên U23 Việt Nam trở về nước và tham dự lễ mừng công tại TP.HCM vào ngày 27/2. Tổng cộng, số thành viên U23 Việt Nam tham dự chiến dịch vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 lên tới 47 người.

Sắp tới, U23 Việt Nam dự kiến sẽ hội quân vào ngày 14/3 để chuẩn bị tham dự giải Dubai Cup 2022 ở UAE. Lực lượng của U23 Việt Nam trong đợt tập trung này nhiều khả năng sẽ rất khác biệt so với thành phần tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 vốn có nòng cốt là lứa cầu thủ U21./.

Bạn đang đọc bài viết "11 thành viên U23 Việt Nam tại Campuchia khỏi Covid-19" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn