Bắc Giang: Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Việt Yên

Vũ Hoàng Thương

11/05/2021 15:33

Theo dõi trên

Ngày 11/5, tại huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã diễn ra tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2021-2026) với cử tri huyện Việt Yên để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu về tham dự được cơ quan y tế kiểm tra sức khỏe, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay phòng dịch và điều chỉnh về số lượng, quy mô nội dung của buổi tiếp xúc.

quang-canh-hoi-nghi-tiep-xuc-1620721378.jpg
Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại Việt Yên (Bắc Giang).

Tham gia tiếp xúc cử tri có các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX gồm các ông, bà: Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên; Diêm Hồng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Thu Hà, Viện trưởng Viện KSND huyện Việt Yên; Nguyễn Thị Nụ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Đông, thị trấn Bích Động; Nguyễn Văn Phương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thượng Lan; Nguyễn Thị Sâm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Chùa, xã Minh Đức.

ung-cu-vien-le-anh-duong-chu-tich-ubnd-tinh-bac-giang-trinh-bay-chuong-trinh-hanh-dong-1620721669.jpg
Ứng cử viên Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trình bày chương trình hành động nếu trúng cử HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe Chủ tịch UBMTTQ huyện Việt Yên Chu Bá Tuân báo cáo tóm tắt tiểu sử của từng người ứng cử và lần lượt nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2021-2026)

Các ứng cử viên đã vạch ra cụ thể những phương hướng dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm công tác của mình. Cam kết nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành trọng trách là người đại biểu của nhân dân, góp phần cùng HĐND huyện và tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng phẩm chất, đạo đức; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến tâm tư của cử tri, bám nắm cơ sở, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân, nghiên cứu các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách đã và đang được thực hiện để đề xuất...Thường xuyên lắng nghe ý kiến, kiến nghị từ cơ sở, kịp thời chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quan tâm giải quyết, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trong chương trình hành động, ông Lê Ánh Dương đã nêu rõ: Nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách riêng nhằm tạo cơ sở pháp lý thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá phát triển KT- XH nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cương vị là Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp phát triển KT-XH, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Quan tâm quy hoạch, xây dựng không gian toàn diện phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội; phát triển đa dạng nền kinh tế, lấy công nghiệp làm động lực, nông nghiệp làm trụ đỡ, dịch vụ làm bước tiến và bảo đảm an sinh xã hội bền vững, đưa Bắc Giang trở thành trung tâm công nghiệp của miền Bắc.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 và công nghệ số; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; cải cách hành chính, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục tham gia cùng HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu; giải quyết dứt điểm bất cập trong thu gom chất thải, vệ sinh môi trường ở nông thôn; quan tâm quy hoạch, xây dựng công trình giao thông nông thôn, phát triển đô thị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Việt Yên ...

Ông Lê Ánh Dương đã thay mặt các ứng cử viên, cảm ơn cử tri đại diện cho các địa phương trên địa bàn đã đến dự, có nhiều ý kiến đóng góp để các ứng cử viên bổ sung vào chương trình công tác trong thời gian tới. Đồng chí cũng đã hứa tiếp tục lắng nghe, tiếp thu, xem xét, giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Giang: Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Việt Yên" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn