Bắc Giang: Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Việt Yên Phát huy phẩm chất cao đẹp, góp phần xây dựng quê hương

Vũ Hoàng Thương

09/08/2022 08:50

Theo dõi trên

Ngày 7/8, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ (2022 – 2027).

Dự và chỉ đạo Đại hội có lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam, tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo thay mặt cho HU, HĐND, UBND, MTTQ, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại diện một số Doanh nghiệp trên địa bàn huyện; lãnh đạo Hội truyền thống Trường Sơn các huyện thành phố và hơn 200 đại biểu chính thức dự Đại hội.

hoi-nghi-1660009573.jpg
Quang cảnh Đại hội

Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Hội nhiệm kỳ (2018-2022), các đại biểu đã tham gia thảo luận, tập trung vào công tác tiếp tục xây dựng hội ngày càng vững mạnh, thi đua, đoàn kết giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Phát huy phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ Trường Sơn đường Hồ Chí Minh anh hùng trong thời bình. Tập trung phát tiển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh.

Trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới và thực hiện mục tiêu huyện trở thành thị xã vào năm 2025, hội viên Hội truyền thống Trường Sơn huyện Việt Yên đã phát huy tốt truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết vượt mọi khó khăn, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống và có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của huyện. Nổi bật là công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Việt Yên lần thứ III, nhiệm kỳ (2022 – 2027) đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đã bầu 17 đồng chí tham gia Ban chấp hành hội nhiệm kỳ (2022-2027), 5 đồng chí tham gia Ban thường vụ. 3 đồng chí tham gia Ban kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Việt Yên nhiệm kỳ(2018-2022) được bầu làm Chủ tịch hội nhiệm kỳ 3(2022-2027). Đại hội cũng đã bầu 59 đồng chí đại biểu đi dự Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 3(2022-2027) và thông qua nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 3.

chu-tich-1660009611.jpg
Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Giang Nguyễn Quang Huấn dự và
phát biểu tại Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên Hội truyền thống Trường Sơn huyện Việt Yên đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức về truyền thống của Hội và thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước ở địa phương. Hội đã vận động xây dựng quỹ hội với đông đảo hội viên tham gia; thăm hỏi hội viên ốm đau, mừng thọ được gần 300 hội viên; tham gia xây dựng nhà tình nghĩa cho một người có công với cách mạng, vận động hội viên ủng hộ kinh phí xây dựng lại căn hộ đang xuống cấp là quân nhân bị hỏng cả hai mắt ...

Trong quá trình phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, các hội viên Hội truyền thống Trường Sơn Việt Yên đã cùng gia đình thực hiện tốt mọi quy định về phòng chống dịch, tham gia tích cực vào công tác trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở địa phương. Nhiều hội viên, gia đình và Hội cơ sở đã có nhiều đóng góp cho quỹ chống dịch. Có những hội viên đã kết nối, vận động người thân, gia đình và tổ chức xã hội ủng hộ cơ sở vật chất kỹ thuật có giá trị hàng tấn gạo, hàng chục triệu đồng, hàng trăm triệu đồng chuyển về MTTQ huyện Việt Yên cơ quan thường trực tiếp nhận vật tư nhu yếu phẩm chống dịch của huyện.

chap-hanh-1660009737.JPG
Ban chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn huyện Việt Yên nhiệm kỳ (2022-2027)

Lãnh đạo  HU, HĐND, UBND huyện Việt Yên và Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Giang dự đại hội đã tặng hoa chúc mừng, đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Việt Yên trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí mong muốn nhiệm kỳ (2022 – 2027), Hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội Trường Sơn, đẩy mạnh hoạt động xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên; nâng cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng các phòng trào thi đua ở địa phương góp phần hoàn thành các tiêu chí phấn đấu huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025.

luu-niem-1660009672.JPG
Các đại biểu về dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Hội Truyền thống
Trường Sơn huyện Việt Yên

 

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ (2018 – 2022) đã được Trung ương hội, Tỉnh hội và Huyện hội khen.