Bắc Giang: Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh phát huy truyền thống anh hùng, giúp đỡ nhau trong cuộc sống

01/04/2022 20:54

Theo dõi trên

Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

2-doi-van-nghe-cua-hoi-truyen-thong-1648821073.jpg
Văn nghệ tại hội nghị

Về dự hội nghị có toàn bộ ủy viên BCH Hội Truyền thống Trường Sơn, Ban liên lạc Nữ bộ đội Trường Sơn và Đội văn nghệ của Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Giang.

chu-tich-1648821107.jpg

Đồng chí Nguyễn Quang Huấn, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang (ảnh trên) chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội 3 tháng đầu năm 2022 khi tỉnh Bắc Giang trong bối cảnh cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19. Song Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Giang vẫn đoàn kết một lòng, bản lĩnh vững vàng, siết chặt kỷ cương, kiên định, giữ đúng nguyên tắc, quyết tâm chính trị cao thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; đặc biệt là công tác chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của các hội viên từ tỉnh đến cơ sở. Nhờ đó đã tạo được sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức Hội, từ đó đã khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong cuộc sống của các hội viên trong lúc khó khăn.

3-dai-bieu-ve-du-hoi-nghi-1648821186.jpg
Đại biểu dự hội nghị

Năm 2022, Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Giang tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động đoàn kết và phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng; vận động tốt việc hội viên tham gia làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; tổ chức được cho hội viên đi tham quan về chiến trường xưa, đáp ứng nhu cầu mong mỏi của hội viên, nhất là hội viên cao tuổi.

Cũng tại hội nghị, Hội truyền thống trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 3 (2022-2027).