Văn hóa đọc có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia. Phát triển văn hóa đọc là một trong những động lực thúc đẩy sự hình thành nên những công dân có bản lĩnh, trí tuệ, có khả năng sáng tạo, có đạo đức, lối sống lành mạnh và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác văn hóa đọc, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được ban hành nhằm xây dựng môi trường, thói quen đọc sách là việc làm thường xuyên, hằng ngày.
Tại buổi khai mạc, ông Khổng Đức Thanh - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, Trưởng ban Tổ chức cho biết, Sở đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động góp phần xây dựng môi trường đọc thân thiện, tiện ích giúp cho người dân có thể tiếp cận, khai thác và sử dụng nguồn lực thông tin, tri thức hiệu quả, trong đó phải kể đến là Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã diễn ra liên tục trong 6 năm qua.
Cuộc thi đã được Sở VH, TT&DL, Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức triển khai từ năm 2019. Từ đó đến nay, hằng năm tỉnh Bắc Giang luôn duy trì triển khai đến học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn tỉnh và đã đạt được những thành công hết sức ấn tượng. Qua 6 lần tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 347.387 lượt thí sinh tham dự và đã trao 174 giải ở vòng sơ khảo. Số lượng thí sinh tham dự tăng mạnh theo mỗi năm tổ chức đã phần nào khẳng định sự lan tỏa, sức lan tỏa của cuộc thi.
Đọc sách không chỉ đơn thuần là việc tiêu khiển, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức, giúp các bạn trẻ tiếp cận với nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Ngày nay, sách đã không còn chỉ là phương tiện học tập mà còn là nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành nhân cách. Một cuốn sách hay có thể làm thay đổi cả cách nhìn nhận về thế giới, từ đó thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển tư duy phê phán của người đọc. Thế hệ trẻ hiện nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, có rất nhiều lựa chọn giải trí. Tuy nhiên, chính vì sự phong phú đó mà việc đọc sách càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” được tổ chức không chỉ để tìm kiếm những cá nhân xuất sắc trong việc đọc và viết, mà còn nhằm tạo ra một phong trào, một cộng đồng yêu sách, nơi mà mọi người có cùng sở thích, cùng chia sẻ những cảm nhận về sách.
Sau lễ phát động, cuộc thi sẽ chính thức diễn ra. Vòng thi cấp trường, cấp huyện do các nhà trường tự tổ chức, bắt đầu từ ngày hôm nay 21/3/2025 và sau đó các đơn vị sẽ chấm chọn các bài dự thi xuất sắc nhất gửi về Ban Tổ chức cấp tỉnh trước ngày 25/5/2025 để chấm và gửi bài dự thi vòng chung kết cấp quốc gia trước ngày 15/7/2025.
Dự kiến tháng 10/2025 sẽ diễn ra tổng kết cuộc thi, vinh danh Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc tại thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Đầu tư cho việc phát triển thói quen đọc sách chính là khoản đầu tư cho tương lai. Khi các bạn trẻ được khuyến khích đọc, họ sẽ trở thành những người trưởng thành am hiểu, nhạy bén, có khả năng tư duy độc lập và sáng tạo. Ngoài ra, văn hóa đọc còn góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần, giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống học đường và rèn luyện khả năng tập trung, kiên nhẫn.
Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” không chỉ đơn thuần là một sân chơi, mà còn là một hoạt động có ý nghĩa giáo dục, xã hội sâu sắc. Đây là dịp để tỉnh Bắc Giang khẳng định vai trò của việc xây dựng một môi trường mà ở đó, văn hóa đọc không chỉ được nâng cao mà còn được lan tỏa mạnh mẽ.