Bắc Ninh: Cầu mới trên quê hương Quan họ

Tin, ảnh: Đào Hùng

16/04/2022 21:05

Theo dõi trên

 Chiều ngày 16/4/2020 cầu Phật tích hiện đại được bắc qua sông Đuống đã đươc hợp long. Hợp long cụm từ chỉ  mẻ bê tông cuối cùng được nối liền hai đầu của cây cầu. Hợp long xong là cây cầu gần như xong, người thợ cầu có thể đi lại dễ dàng trên mặt cầu để hoàn tất những khâu hoàn thiện, công việc cuối cùng của việc làm cầu.    

Cầu Phật Tích có chiều dài hơn 1,5 km nối từ cã Cảnh Hưng huyện Tiên Du qua sông Đuống được Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Bắc Ninh khởi công hơn hai năm với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng bằng vốn Trung ương, ngân sách tỉnh.

      Công ty cầu 75 là đơn vị thi công chính, đang khẩn trương hoàn thiện những công việc hoàn thiện, khả năng cuối năm nay sẽ cho thông kĩ thuật và hoàn tất toàn bộ cầu trước tết Nguyên đán 2022.

dh1-img-1650116985204-1650117824.jpg
  Toàn cầu đang xây dựng.

Khi hoàn thành cầu Phật Tích mới rộng 22,5m, mỗi bên hai làn xe hỗn hợp và một làn rộng 2 m , cao 1,75m dành cho người đi bộ thuận lợi ngắm canh, thăm quan. Ngoài ra phía hai bên cầu có lối lên cho người đi bộ , phần kiến trúc mái gần giống chùa một cột.

 Vị trí của lối lên này cách lăng Kinh Dương Vương khoảng 500m và cách chùa Phật Tích với tòa tháp và tượng phật bag trên đỉnh núi khoảng 2km.

Cầu Phật Tích hoàn thành sẽ rất thuật lợi cho giao thông và du lịch của hai huyện Tiên Du và Thuận Thành, nơi có nhiều danh thắng và di tích lịch sử của Bắc Ninh.

 

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Ninh: Cầu mới trên quê hương Quan họ" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn