Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 31: U23 VN - U23 Myanmar 1 : 0

Nguyễn Mạnh Quý

14/05/2022 00:43

Theo dõi trên

   

viet-mi6-1652463615.jpg
 

U23 Myanmar đang có chút lợi thế, họ đang đứng nhất bảng A với 6 điểm, trong khi U23VN chỉ có 4 điểm. Cho nên có thể dự đoán được, U23 Myanmar sẽ chơi phòng thủ, hòng kiếm ít nhất 1 điểm cho trận đấu này. Các cầu thủ U23 Myanmar là những người chơi không ngại va chạm và giàu thể lực.

Chính vì vậy mà HLV Park trong buổi tập cuối đã rèn cho các cầu thủ tăng cường tấn công 2 cánh và quyết tâm có trận thắng để lấy lại vị thế sau trận hòa không có tỷ số trước U23 Philippines.

     Vào trận, các cầu thủ U23 có đôi chút chậm chạp nên 5' đầu lợi thế thuộc về U23 Myanmar, tình huống hậu vệ Thanh Bình đá hụt bóng, tạo điều kiện cho tiền đạo đối phương có cơ hội sút cầu môn, rất may thủ môn Văn Toản đã kịp thời băng lên cản phá cú sút. Sau đó, từ phút 5' đến phút 10' U23VN dần lấy lại thế trận, dồn ép đối phương nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Có lẽ U23 Myanmar đã nắm bắt được thế trận nên họ đã linh hoạt hơn ở hàng tiền vệ nên các đường lên bóng của chúng ta đều bị ngăn chặn. Trong khi đó các cầu thủ U23VN có vẻ bị căng cứng nên các đường chuyền của chúng ta thường không chính xác. Phải nói U23 Myanmar chơi pressing tốt hơn ở hiệp đấu này, chính điều đó đã làm cho U23VN có đôi phần lúng túng. U23 VN chỉ nguy hiểm trong các tình huống cố định, như phút 11', 16' Tiến Linh đánh đầu từ quả phạt của Hùng Dũng, nhưng không qua tay thủ môn đội bạn. Hay như phút 39', Hùng Dũng đá phạt góc, Tiến Linh bay vào đánh đầu, nhưng hậu vệ U23 Myanmar phá bóng ngay trên vạch vôi.

viet-mi7-1652463615.jpg
 

     Trận đấu hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng. Nếu U23VN cứ chơi với tư thế căng cứng như hiệp 1 thì rất khó có bàn thắng.

     Vào hiệp 2, HLV Park có sự thay đổi, Công Đến và Văn Đô được tung vào sân, tăng cường hàng tiền vệ và U23 VN có lối chơi khởi sắc hơn.

48' Công Đến và Văn Đô phối hợp rất tốt, Hoàng Đức nhận được bóng, nhưng cú ra chân chưa làm khó được thủ môn Pyae Phyo Thu.

     XU23 VN vẫn không ngừng ép sân, phút 55' Văn Xuân có cú sút phạt bên cánh trái, bóng đi căng nhưng cú sút không trúng đích.

67' Văn Đô đá phạt góc bên cánh phải, Tiến Linh băng vào đánh đầu, nhưng bóng bay ra ngoài. Ở trận đấu này, hàng thủ U23 Myanmar luôn theo sát Tiến Linh, nên tiền đạo chúng ta không có cơ hội ghi bàn thắng.

viet-mi8-1652463615.jpg
Bóng đã nằm trong lưới U23 Myanmar

71' Tiến Linh nhả bóng thuận lợi cho Hoàng Đức, nhưng tiền vệ trên 23 tuổi lại sút bóng bằng chân trái vọt xà ngang.

76' Hoàng Đức chuyền bóng cho Văn Đô đang băng xuống bên cánh phải, Văn Đô nhận bóng rồi chuyền ngược lên, loại hoàn toàn hàng hậu vệ đối phương. Hùng Dũng có mặt đúng lúc, dứt điểm sệt nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ hiểm hóc vào góc phải khung thành U23 Myanmar khiến tất cả chỉ còn biết đứng nhìn. 1:0 cho U23 VN.

81' trong 1 pha phối hợp với Văn Đô, Mạnh Dũng băng xuống, nhưng thủ môn đội bạn đã lao ra cản phá ngay trong chân tiền đạo U23 VN.

     U23 Myanmar dồn lên quyết tâm có vàn gỡ, phút 86' Số 11 của U23 Myanmar tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng nhưng chưa làm khó được Văn Toản.

     Kết thúc trận đấu, U23VN thắng U23 Myanmar 1:0

     Việc U23 VN chiến thắng đã đưa các chiến binh Sao vàng lên vị trí nhất bảng A với 7 điểm và gần như đã có mặt ở trận bán kết. Nhưng quả thật người hâm hộ vẫn không khỏi e ngại với cách thi đấu của các cầu thủ trong trận đấu này, nó kém xa với trận U23VN gặp U23 Indonesia, chúng ta thiếu những đường chuyền bóng chuẩn xác, thiếu những pha cầm bóng đột phá vào thẳng trung lộ đội bạn cũng như thiếu những đường ban bật 1 chạm nhậy cảm, dẫn đến U23 VN tuy làm chủ thế trận qua cả 2 hiệp đấu, nhưng ít gây khó khăn cho khung thành đội bạn.

     Chúng ta đều nghĩ U23 Myanmar sẽ chơi phòng ngự phản công, nhưng quả thật, họ đã chơi thứ bóng đá chặt chẽ giữa các tuyến, pressing khu vực trung tuyến và không ngại va chạm gây khó khăn rất nhiều cho U23VN, chỉ khi Văn Đô vào sân, đảm trách hành lang bên cánh phải, Văn Xuân bên cánh trái thì các đường lên bóng của U23 VN mới khởi sắc hơn, chính Văn Đô đã tạo cơ hội sau đường chuyền tuyệt vời cho Hùng Dũng ghi bàn.

     Sau trận đấu, HLV Park cũng không hài với nhiều đường chuyền không tốt của các học trò, chắc chắn trận đấu sau đây 2 ngày, trước đối thủ U23 Timor Leste coi như đã bị loại sẽ là cơ hội cho U23 rèn chiến thuật, cũng như tung những cầu thủ dự bị vào sân nhằm tăng cảm giác bóng cho các cầu thủ này.

     Đường đến trận chung kết còn rất nhiều khó khăn, mong rằng thầy trò HLV Park sẽ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương.

Ở trận đấu cuối, U23 VN chỉ gặp đội U23 Timor Leste, đội đã coi như bị loại khỏi giải đấu, trong khi U23 Myanmar gặp U23 Indonesia để tranh chiến vé duy nhất (cả 2 đội hiện đang có 6 điểm sau 3 trận đấu), mà trận đấu này lại diễn ra trước trận U23 VN gặp U23 Timor Leste, nên HLV Park hoàn toàn có thể tính toán thế trận cũng như con người cho trận đấu này để có lợi thế tốt nhất cho U23 VN ở trận bán kết.

viet-mi5-1652463615.jpg
 

 

Bạn đang đọc bài viết "Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 31: U23 VN - U23 Myanmar 1 : 0" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn