Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch với công tác xây dựng con người Việt Nam

Tiểu Vũ

15/07/2021 06:59

Theo dõi trên

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã đạt được nhiều kết quả tốt trong công tác, nổi bật về văn hoá, di sản, du lịch, thể dục thể thao. Công tác xây dựng văn hóa cơ sở được quan tâm, trong đó công tác xây dựng con người Việt Nam mà trọng tâm là đạo đức, lối sống tiếp tục được được chú trọng.

con-nguoi-viet-nam-1-1626281555.jpg

Ảnh internet

Về Văn hóa, gia đình

Tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2021 tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do sự ảnh hưởng của hai đợt bùng phát dịch Covid-19, nhưng kết quả phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 

Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm chú trọng. 6 tháng đầu năm 2021, 23 di tích cấp quốc gia được xếp hạng, ghi danh 31 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hoàn thiện hồ sơ gửi UNESCO đề cử di sản Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) ghi danh vào Danh mục di sản thế giới; đưa Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) vào Danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số thông quan việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

Công tác xây dựng văn hóa cơ sở được quan tâm, trong đó công tác xây dựng con người Việt Nam mà trọng tâm là đạo đức, lối sống tiếp tục được được chú trọng, triển khai ở hầu hết các cấp, các ngành với các chuẩn mực cụ thể. Các địa phương đã nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức triển khai có hiệu quả. Nhiều địa phương phải tạm dừng tổ chức lễ hội, hoạt động dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường, các hoạt động văn hoá tập trung đông người do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hoạt động thư viện có nhiều đổi mới trong phương thức tuyên truyền, truyền thông, khuyến khích việc đọc sách trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.. Công tác phối hợp về phát triển văn hóa đọc phục vụ nhân dân học tập suốt đời với Nhà xuất bản Giao thông vận tải và Nhà xuất bản Thể thao và Du lịchđược đẩy mạnh.

Tổ chức thành công Đợt phim “Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu 2021”. Hoàn thành và phát hành 03 chương trình phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa. Các đội chiếu phim lưu động phục vụ khoảng 02 triệu lượt người xem đáp ứng nhiệm vụ chính trị, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

Công tác phối hợp với các Sở VHTT, Sở VHTTDL trên cả nước, các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành từ Trung ương đến địa phương có nhiều đổi mới để triển khai có hiệu quả các hoạt động nghệ thuật. Các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, sự kiện văn hóa, du lịch và biểu diễn có thuđược đánh giá cao. 6 tháng đầu năm, các đơn vị nghệ thuật trung ương đã tổ chức dàn dựng 05 chương trình, phục dựng 05 chương trình; 186 buổi biểu diễn; 1.329.000 lượt người xem; số kinh phí ước tính từ các buổi biểu diễn có bán vé đạt 1.981.762.000 đồng. 

Công tác phát triển sự nghiệp mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trong cả nước được chú trọng với nhiều hình thức như xây dựng các công trình tượng đài,công trình mỹ thuật ngoài trời. Các tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công các cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, trại sáng tác phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn tại địa phương. Chủ động phối hợp với các Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các Hội văn học nghệ thuật tổ chức các cuộc triển lãm mỹ thuật, triển lãm nhiếp ảnh, được đánh giá tốt ở cả trong nước và quốc tế.

Tăng cường công tác quản lý quyền tác giả, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng. Chủ động, tích cực xây dựng hồ sơ đề xuất gia nhập Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước WCT); Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước WPPT); Hiệp ước về tạo điều kiện cho người khiếm thị, người khuyết tật về thị giác và người khuyết tật khác không có khả năng đọc tiếp cận với các tác phẩm đã công bố (Hiệp ước Marrakesh).Xây dựng thương hiệu quốc gia của 05 ngành: Du lịch văn hóa; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; nghệ thuật biểu diễn; quảng cáo.

Công tác gia đình được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục đời sống gia đình, hướng tới xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Các địa phương đã tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với chủ đề “Yêu thương và Chia sẻ”, kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 với chủ đề “Gia đình bình an-Xã hội hạnh phúc”; tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam.

Về thể dục, thể thao

Tổng kết trên toàn quốc Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020" và triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động giai đoạn 2021-2030 gắn với tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030. Các địa phương tổ chức các hoạt động TDTT mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, địa phương triển khai hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe toàn dân.

6 tháng đầu năm 2021, thể thao Việt Nam đã đạt được một số thành tích nổi bật: Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia xuất sắc giành quyền thi đấu vòng loại thứ 3 (gồm 12 đội tuyển xuất sắc nhất châu Á) giải vô địch Bóng đá thế giới năm 2022 tại Qatar; đội tuyển Futsal Việt Nam xuất sắc giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch Futsal thế giới tại Lithuania; đội tuyển Taekwondo xuất sắc giành 01 huy chương vàng (giải vô địch châu Á tại Lebanon). Công tác chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự vòng loại Olympic, Paralympic Tokyo, SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 và các giải thể thao quốc tế được đặc biệt quan tâm, đã có 16 suất tham dự Olympic Tokyo. 

Về du lịch

Công tác quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, cả nước có 2.193 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, trong đó có 807 doanh nghiệp cổ phần, 27 doanh nghiệp liên doanh, 1.353 công ty TNHH và 06 doanh nghiệp tư nhân. Chuyển đổi số về du lịch phát triển nhanh với việc truyền thông về hình ảnh Du lịch Việt Nam trên nền tảng số. Ký kết thỏa thuận hợp tác về triển khai các giải pháp chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh cho du lịch Thanh Hóa, Hà Giang; xây dựng Bản đồ số du lịch Việt Nam an toàn tích hợp vào ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”. Các địa phương và doanh nghiệp du lịch đã chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc đăng ký, thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia; triển khai ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”. Tính đến nay, đã có 10.048 cơ sở lưu trú trên 63 tỉnh, thành phố đã kết nối với hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia.

Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được quan tâm, chú trọng. Tổ chức thành công Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2021 và triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia. Triển khai thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh với 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. Chủ động phối hợp, tham gia với các tỉnh/thành phố trong việc tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch trước khi đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát.

6 tháng đầu năm 2021, du lịch tiếp tục chịu sự ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Ước tính số liệu khách du lịch nội địa đạt 30,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 134.000 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025 và diễn ra các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quán triệt phương châm hành động năm 2021 của Chính phủ là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện “mục tiêu kép”, Bộ VHTTDL đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 theo hướng đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý, với tinh thần chủ động, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và bước đầu thu được kết quả.

Bạn đang đọc bài viết "Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch với công tác xây dựng con người Việt Nam" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn