Sáng ngày 19-11, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), bà Nguyễn Trang (MsAnna) Chủ tịch tổ chức giáo dục quốc tế Anna - Let's Talk, Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại Nguyên Khôi đã trao các suất học bổng cho Quỹ khuyến học của Trường mầm non Đào Xá, Trường Tiểu học Đào Xá và Trường THCS Đào Xá (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).
Trong chuyến trở về quê nhà, bà Nguyễn Trang xúc động khi thấy sự đổi thay của quê nhà. Bà Trang đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô với những hy sinh thầm lặng trong sự nghiệp “trồng người”. Bà Trang chúc cho các thầy cô giáo trên toàn quốc nói chung và xã Đào Xá nói riêng luôn giữ vững tinh thần thép, không quản ngại gian khó để đồng hành cùng các thế hệ học sinh Việt Nam.
Cũng tại buổi Lễ, ban đại diện công ty đã gửi các suất quà bằng hiện vật tới lãnh đạo UBND và trao cho quỹ khuyến học của các trường Tiểu học Đào Xá và Trường THCS Đào Xá.
Bà Nguyễn Trang mong muốn món quà sẽ khích lệ, động viên các em trên con đường đến trường đầy chông gai, thử thách.
/ Bà Nguyễn Trang trao học bổng cho quỹ học bổng nhà trườngBà Nguyễn Trang tặng hoa chúc mừng cô giáo cũBà Nguyễn Trang xúc động trong lần trở về mái trường thân yêu
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15/3 là sự kiện chính trị trọng trọng của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những người đại diện tham gia quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước và địa phương.
Trong thế giới của những loài hoa xa xỉ, nơi mỗi bông hoa có thể được định giá bằng hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu đô la, có một cái tên đặc biệt luôn được nhắc đến với sự tò mò xen lẫn kính nể: Kadupul. Không phải vì nó từng lập kỷ lục đấu giá, cũng không phải bởi quá trình lai tạo tốn kém, mà đơn giản bởi loài hoa này… không thể mua bằng tiền.
Giữa kho tàng ẩm thực phong phú của miền Tây Nam Bộ, An Giang có một món ăn dân dã nhưng khiến nhiều thực khách nhớ mãi ngay từ lần đầu thưởng thức: gỏi sầu đâu. Không chỉ nổi tiếng bởi hương vị đặc trưng khó quên, món ăn này còn được người dân địa phương xem như một “vị thuốc tự nhiên” mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Đối với người Mường ở Phú Thọ, bộ trang phục truyền thống mang trong mình những giá trị văn hóa sâu sắc, phản ánh đời sống, phong tục tập quán và thẩm mỹ của dân tộc. Tuy nhiên, trong bối cảnh đời sống hiện đại ngày nay, việc gìn giữ và bảo tồn trang phục truyền thống người Mường đang trở thành một vấn đề quan trọng, cần sự quan tâm của cộng đồng.
Tòa soạn Văn hóa và Phát triển vừa nhận được phản hồi từ thân nhân gia đình Liệt sĩ Đinh Trung Thành (sinh: 1947; nhập ngũ: 1966; đơn vị: C3, D7, T17/763; F9; hi sinh ngày 01/12/1967). Hiện người thờ cúng Liệt sĩ Đinh Trung Thành là Cựu chiến binh, Đại úy Đinh Quang Thách (sinh 12/9/1948; nhập ngũ: 12/9/1965), là em ruột của Liệt sĩ Đinh Trung Thành.
Với mỗi ca phẫu thuật tim - lồng ngực hiếm gặp, không có phác đồ chuẩn, các bác sĩ buộc phải đưa ra những quyết định sinh tử trong điều kiện rủi ro luôn cận kề. Phía sau thành công của những ca bệnh ấy là hành trình đi tìm lời giải bền bỉ của những chuyên gia phẫu thuật tim mạch - lồng ngực như TS.BS Đặng Quang Huy, Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/3, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, trong đó Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, trong khi khu vực Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.
Mỗi năm, vào ngày 16 và 17 tháng Giêng âm lịch, lễ hội chọi trâu ở xã Hải Lựu (nay thuộc tỉnh Phú Thọ sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính) lại thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Không chỉ là cuộc so tài của những “ông trâu, ông cầu”, lễ hội còn phản ánh nhiều lớp giá trị văn hóa gắn với đời sống tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng của làng xã. Từ lễ hội này, có thể thấy rõ hơn cách cộng đồng làng xã gìn giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống của mình, đồng thời nhận ra những biến đổi đang diễn ra trong đời sống lễ hội hôm nay.
Mo Mường được đánh giá là sáng tạo vĩ đại, “linh hồn” của người Mường. Với giá trị đặc biệt quý giá, di sản quốc gia này đang trên hành trình ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ xóm Mường Lầm, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ nghệ nhân ưu tú, thầy mo Bùi Văn Lựng gần 40 năm làm nghề vẫn miệt mài sưu tầm, nghiên cứu, phục dựng và lan tỏa giá trị Mo Mường, trở thành gương mặt tiêu biểu trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá.