Công nghệ trạm 5G do Việt Nam sản xuất chiếm hơn 6% tổng số trạm vận hành

Việt Nam đã triển khai hơn 40.000 trạm thu phát sóng (BTS) 5G trên cả nước, trong đó khoảng 2.500 trạm do doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, sản xuất, chiếm khoảng 6% tổng số trạm đang vận hành.

Theo ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), đến đầu năm 2026, mạng 5G đã được thương mại hóa trên phạm vi toàn quốc với hơn 40.000 trạm BTS, phủ sóng khoảng 91,9% dân số và phục vụ trên 24 triệu thuê bao.

Ông Nguyễn Anh Cương cho biết, thông thường các quốc gia có hạ tầng viễn thông phát triển phải mất từ 2 - 3 năm để phủ sóng 5G cho trên 80% dân số. Trong khi đó, Việt Nam dù không phải là nước triển khai 5G sớm nhưng chỉ mất hơn một năm để đưa vùng phủ sóng lên gần 92% dân số. Kết quả này cho thấy năng lực làm chủ công nghệ, triển khai và tối ưu mạng lưới của các doanh nghiệp viễn thông trong nước.

Chú thích ảnh
Thiết bị 5G được triển lãm tại một diễn đàn công nghệ số Việt Nam. ↵

Đáng chú ý, trong tổng số hơn 40.000 trạm 5G đang hoạt động, khoảng 2.500 trạm được sản xuất tại Việt Nam theo các tiêu chuẩn quốc tế. Các doanh nghiệp viễn thông đang đặt mục tiêu tiếp tục nâng tỷ lệ sử dụng thiết bị "Make in Vietnam" trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Cục Viễn thông, việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ viễn thông thế hệ mới không thể thực hiện riêng lẻ mà cần có sự phối hợp quốc tế nhằm bảo đảm tính tương thích và khả năng kết nối của mạng lưới trên phạm vi toàn cầu. Quá trình này được thực hiện thông qua các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế như ITU và 3GPP.

 

Để chủ động đón đầu xu hướng công nghệ mới, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban Chỉ đạo 6G với sự tham gia của các cơ quan quản lý về viễn thông, tần số, doanh nghiệp và các trường đại học. Ban Chỉ đạo sẽ nghiên cứu công nghệ, tham gia quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực, hạ tầng và cơ chế chính sách phục vụ triển khai 6G trong tương lai.

Ông Nguyễn Anh Cương cho biết thêm, nếu như với công nghệ 4G, Việt Nam mất hơn 8 năm kể từ khi tiêu chuẩn được ban hành để làm chủ và sản xuất thiết bị thì với 5G, thời gian này đã rút xuống còn gần 2 năm nhờ kinh nghiệm tích lũy. Từ nền tảng đó, cơ quan quản lý kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian nghiên cứu, làm chủ và triển khai công nghệ 6G trong những năm tới.