Đại học Công nghệ Đông Á: Đào tạo gắn kết giảng đường và doanh nghiệp

Không còn đặt nặng quan niệm “học đại học để lấy bằng”, ngày càng nhiều học sinh và phụ huynh tìm kiếm những môi trường đào tạo giúp sinh viên sớm tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp. Tại Đại học Công nghệ Đông Á, mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ giữa giảng đường và doanh nghiệp đang tạo điều kiện để sinh viên được “chạm nghề” từ sớm, tích lũy kinh nghiệm thực tế, phát triển kỹ năng chuyên môn và xây dựng lợi thế cạnh tranh ngay trong quá trình học tập.
1-1780989826.jpg

Sinh viên cần được “chạm nghề” từ sớm
Không còn đợi đến năm cuối mới đi thực tập, nhiều sinh viên hiện nay mong muốn được tiếp xúc với doanh nghiệp ngay từ những năm đầu đại học. Với Gen Z, trải nghiệm thực tế được xem là cách học trực quan và hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ tiếp cận lý thuyết trên lớp.
Một sinh viên ngành Marketing trường Đại học Công nghệ Đông Á cho biết: “Em nghĩ việc được va chạm sớm giúp sinh viên hiểu ngành nghề của mình hơn, đồng thời tự tin hơn khi đi làm sau này”.

2-1780989853.jpg

Trường Đại học thay đổi mô hình đào tạo để thích nghi
Trong xu hướng đó, nhiều trường đại học bắt đầu điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tăng trải nghiệm thực tế cho sinh viên. Trường Đại học Công nghệ Đông Á đi đầu xu hướng chuyển đổi sang mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp “Active learning”. Mô hình này được triển khai ở nhiều ngành học nhằm giúp sinh viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp sớm hơn.

3-1780989905.jpg

Ở nhóm ngành kỹ thuật, sinh viên được tiếp cận hệ thống phòng lab, xưởng thực hành và mô hình học ứng dụng nhằm tăng trải nghiệm thực tế trong quá trình học. Trong khi đó, với các nhóm ngành kinh tế xã hội hay sức khỏe, sinh viên được trải nghiệm các dự án, hoạt động khám chữa bệnh, sự kiện học thuật hay các chương trình kết nối doanh nghiệp.
Theo đại diện nhà trường, mục tiêu của mô hình đào tạo này không chỉ giúp sinh viên có kiến thức mà còn hình thành kỹ năng làm việc, tư duy chủ động và khả năng thích ứng với môi trường lao động sau tốt nghiệp.

Khi doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo
Một trong những xu hướng được nhiều trường đại học hiện nay áp dụng là tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động đào tạo. Thay vì chỉ xuất hiện ở giai đoạn tuyển dụng, doanh nghiệp ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình hướng nghiệp, xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức hoạt động thực tế cho sinh viên. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là cách giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu nhân lực thực tế.

4-1780989947.jpg

Tại Đại học Công nghệ Đông Á, nhà trường mở rộng hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, tài chính, dịch vụ và y tế nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và tiếp cận môi trường làm việc thực tế.
Không ít sinh viên đã có cơ hội tham gia thực tập hoặc làm việc bán thời gian ngay từ khi còn học đại học. Điều này giúp nhiều bạn tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng và định hình rõ hơn con đường nghề nghiệp của mình.

5-1780989971.jpg

Đại học không chỉ là nơi học kiến thức
Theo nhiều chuyên gia giáo dục, vai trò của đại học hiện nay đang thay đổi. Đặc biệt trong thời đại AI, nhiều công việc có thể bị thay đổi hoặc thay thế nhanh chóng, khiến yêu cầu với nguồn nhân lực trẻ cũng khác trước.
“Điều doanh nghiệp cần không chỉ là người có bằng cấp mà là người có khả năng học hỏi, thích nghi và làm việc thực tế”, một chuyên gia nhân sự chia sẻ.

6-1780989990.jpg

Tóm lại, trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, việc học đại học ngày nay không còn dừng lại ở việc tích lũy kiến thức hay sở hữu một tấm bằng sau tốt nghiệp. Với nhiều sinh viên, điều quan trọng hơn là được trải nghiệm, trưởng thành và sẵn sàng thích nghi với môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Thông tin chi tiết về trường Đại học Công nghệ Đông Á
Địa chỉ: Phố Phan Tây Nhạc, Phường Xuân Phương, TP. Hà Nội
Hotline: 0243.555.2008 hoặc 024.2236.5888
Fanpage: EAUT 
Website: Đại học Công nghệ Đông Á