Kiên Giang: Cựu chiến binh tỉnh phấn đấu vững vàng, gương mẫu trên mọi lĩnh vực

Trương Anh Sáng

07/10/2022 21:55

Theo dõi trên

Ngày 7-10, tại TP. Rạch Giá, Đại hội đại biểu lần thứ VII, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ: 2022 -2027 với sự tham dự của 231 đại biểu là những cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 23.000 hội viên cựu chiến binh trong tỉnh về dự.

1-kien-giang-dai-hoi-1665154375.jpg

Quang cảnh Đại hội

 

Đại hội đã bầu đồng chí Bùi Vũ Tấn tái đắc cử chức Chủ tịch Hội và bầu 04 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII.

 

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang phấn đấu 100% cán bộ, hội viên là đảng viên; phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội CCB. Phấn đấu, hàng năm trên 95% tổ chức Hội, trên 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 95% hội viên gương mẫu và gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Mỗi năm cất mới, nâng cấp sửa chữa trên 30% số nhà tạm bợ cho hội viên cựu chiến binh; giảm tỷ lệ hộ Cựu chiến binh nghèo còn dưới 1%, ...

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đánh giá trong nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh các cấp luôn thể hiện sự vững vàng về tư tưởng chính trị, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, có nhận thức và hành động đúng đắn, mẫu mực, xứng đáng là tấm gương sáng, tạo niềm tin cho nhân dân về mọi hoạt động của Hội Cựu chiến binh.

2-kien-giang-dai-hoi-1665154437.jpg
Đại biểu tham dự Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ dám làm, đoàn kết, tương thân tương ái, động viên giúp nhau giảm nghèo nâng cao đời sống, các tổ chức Hội đã xây dựng 111 mô hình kinh tế tập thể; 1.121 mô hình kinh tế tư nhân; nhận uỷ thác từ ngân hàng chính sách xã hội 706,390 tỷ đồng, tăng 303,5 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước; cho 24.934 hộ vay, trong đó có 6.414 hộ vay là hội viên CCB. Các cấp Hội đã xây dựng 1.193 mô hình góp vốn, tổ góp vốn xoay vòng, quỹ nghĩa tình trong các chi Hội.

Bằng các nguồn vận động và thực hiện chính sách của nhà nước đối với người có công, các cấp Hội đã cất mới và sửa chữa 2.545 căn nhà, xoá 666 căn nhà tạm, với số tiền 134,24 triệu đồng, trong đó, Chương trình số 19 của Ban chấp hành khoá IV hội viên đóng góp 6,2 tỷ đồng, cất mới và sửa chữa 313 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Với các hoạt động hiệu quả, thiết thực, Hội cựu chiến binh các cấp đã tích cực thực hiện tiêu chí về giảm hộ nghèo, kéo tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 3,4%; hộ khá, giàu tăng 3,13%, góp phần xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen 09 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cựu chiến binh Việt Nam cho 2 cá nhân có thành tích đóng góp trong xây dựng và phát triển hội cựu chiến binh.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Cựu chiến binh tỉnh phấn đấu vững vàng, gương mẫu trên mọi lĩnh vực" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn