Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029: Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn

Trong 2 ngày 18 và 19/9/2024, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự có đồng chí Vũ Thị Hà, Trưởng Ban Công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, các lãnh đạo báo chí tỉnh Bắc Giang, cùng 181 hội viên.
z5846666412917-adc2fa3e1a5c7e095cf7db6358903834-1726741377.jpg

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như chương trình làm việc, quy chế Đại hội và đề án nhân sự. Đồng thời, bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, tạo nền tảng cho việc kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa X và đề ra những định hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Theo báo cáo tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa X đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng báo chí. Đặc biệt, Hội đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư về việc nâng cao vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, cùng với Chỉ thị 43-CT/TW về sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí. Hội cũng đi đầu trong tổ chức các phong trào như “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang đã tích cực hỗ trợ các chi hội, câu lạc bộ, nâng cao chất lượng đào tạo về chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Các hoạt động như hội thảo báo chí, thực tế sáng tạo ở cơ sở và việc tham gia Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí Thân Nhân Trung đều được đẩy mạnh.

Đặc biệt, trong thời kỳ đại dịch Covid-19, Hội Nhà báo tỉnh đã góp phần không nhỏ trong công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ trang thiết bị y tế, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ phòng chống dịch. Những nỗ lực đó đã giúp Hội và các nhà báo Bắc Giang đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Tại phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa X. Những hạn chế trong nhiệm kỳ trước cũng được thẳng thắn chỉ ra như chưa kiểm tra, đánh giá thường xuyên các chương trình hoạt động, dẫn đến một số hoạt động chưa bắt kịp xu hướng phát triển của báo chí hiện đại. Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Hội cần được đổi mới để thu hút nhiều hội viên tham gia hơn.

z5846666395200-947fec75228039dcbb380c9e3e6b7bdb-1726741378.jpg
Các hội viên chụp ảnh lưu niệm cùng ban lãnh đạo Hội

Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự và bầu Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Nhà báo Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang, với trọng trách xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và phù hợp với xu hướng thời đại.

Tại Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang lần thứ XI, bên cạnh những thành tựu chính trị, báo chí địa phương được nhìn nhận như một phần quan trọng trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng miền. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đội ngũ những người làm báo đã gắn kết chặt chẽ với đời sống văn hóa cộng đồng, lan tỏa các giá trị truyền thống đồng thời tiếp nhận và tích hợp công nghệ hiện đại trong hoạt động báo chí.

Với những mục tiêu mới cho nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang hướng đến việc cải thiện chất lượng, đổi mới nội dung báo chí, tập trung vào việc đưa tin chính xác, kịp thời và phản ánh đa dạng về đời sống xã hội. Điều này đòi hỏi sự đồng lòng, sáng tạo của đội ngũ những người làm báo, cũng như sự hỗ trợ từ phía lãnh đạo và các cơ quan chức năng.

Báo chí Bắc Giang không chỉ là phương tiện truyền tải thông tin, mà còn đóng vai trò gìn giữ, tôn vinh bản sắc văn hóa của tỉnh nhà. Đặc biệt, những tấm gương lao động xuất sắc, tinh thần đoàn kết, nhân ái, và các di sản văn hóa đã được phản ánh đậm nét qua các ấn phẩm báo chí. Việc đưa tin kịp thời về các hoạt động bảo tồn nghệ thuật chèo, dân ca quan họ, và các lễ hội truyền thống đã giúp người dân không chỉ tiếp cận mà còn trân trọng hơn các giá trị văn hóa cội nguồn.

dong-chi-phan-the-tuan-trao-bang-khen-cua-chu-tich-ubnd-tinh-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-hoi-va-hoat-dong-bao-chi-giai-doan-2019-2024-1726741377.jpg
Đồng chí Phan Thế Tuấn trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và hoạt động báo chí giai đoạn 2019-2024.

Nhiệm kỳ vừa qua, báo chí Bắc Giang đã tích cực cổ vũ các phong trào văn hóa nghệ thuật, từ các cuộc thi sáng tác văn học đến những chương trình nghệ thuật truyền thống. Điều này không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn tạo nền tảng cho việc hòa nhập với xu hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng trong thời kỳ số hóa.

Nhìn từ góc độ văn hóa, việc chuyển đổi số trong hoạt động báo chí tại Bắc Giang không chỉ dừng lại ở việc cải tiến công nghệ, mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận, trình bày và lưu giữ văn hóa qua các phương tiện truyền thông. Điều này mang lại sự tiếp cận rộng rãi hơn đến với công chúng, từ các ấn phẩm in truyền thống đến các nền tảng kỹ thuật số hiện đại, mở rộng tầm nhìn và kiến thức văn hóa cho cộng đồng.

Đại hội lần này không chỉ dừng lại ở việc bầu ra Ban Chấp hành mới, mà còn đặt ra nhiều mục tiêu thúc đẩy văn hóa báo chí, tiếp tục duy trì sứ mệnh tuyên truyền, giáo dục về bản sắc văn hóa và tinh thần nhân văn thông qua những câu chuyện đời sống, những tấm gương người tốt, việc tốt.

z5846666395200-947fec75228039dcbb380c9e3e6b7bdb-1726741378.jpg

Phát triển văn hóa báo chí Bắc Giang: Nhân văn và sáng tạo

Sự tiếp nối của nhà báo Trịnh Văn Ánh trong vai trò Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang cho thấy sự ổn định trong việc xây dựng nền báo chí hiện đại, nhưng không tách rời văn hóa truyền thống. Định hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới không chỉ nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ báo chí, mà còn chú trọng vào việc đẩy mạnh phong trào văn hóa nghệ thuật trong giới báo chí.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, thể dục thể thao và các cuộc thi văn hóa, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tiếp tục đóng vai trò là cầu nối, lan tỏa những giá trị văn hóa đến với cộng đồng, đồng thời thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong đội ngũ những người làm báo.

Với những thành tựu trong nhiệm kỳ vừa qua và định hướng cho nhiệm kỳ mới, báo chí Bắc Giang không chỉ là kênh thông tin chủ đạo mà còn là công cụ mạnh mẽ trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Điều này thể hiện sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và công nghệ, góp phần đưa Bắc Giang trở thành một điểm sáng trong bản đồ văn hóa báo chí của cả nước.