Lễ hội Trống đôi, cồng ba, chiêng năm mừng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk. Tham dự có đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Đào Phạm Hoàng Quyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk; cùng lãnh đạo các xã Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Đồng Xuân và đông đảo bà con các dân tộc trên địa bàn đến tham dự.

Lễ hội năm nay thu hút hơn 300 nghệ nhân, vận động viên của 8 đoàn tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi như: thi trình diễn lễ hội truyền thống kết hợp Trống đôi, cồng ba, chiêng năm; thi kéo co, đẩy gậy; thi ẩm thực; tham quan mô hình dệt thổ cẩm và trưng bày văn hóa phi vật thể của thôn Xí Thoại.
Lễ hội Trống đôi, cồng ba, chiêng năm mừng Xuân Bính Ngọ 2026 là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và xây dựng con người Xuân Lãnh toàn diện đến năm 2045. Đây là dịp tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những tiềm năng di sản văn hóa, thể thao, du lịch và nét văn hóa đặc trưng độc đáo của các dân tộc thiểu số đến với người dân, du khách.
Phát biểu tại lễ hội, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh Nguyễn Hữu Duy cho biết nghệ thuật trình diễn Trống đôi, cồng ba, chiêng năm có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Ba Na và Chăm ở Xí Thoại. Loại hình nghệ thuật này hình thành từ quá trình cộng cư, giao thoa văn hóa giữa các tộc người, tạo nên sự hòa quyện độc đáo giữa âm thanh, tiết tấu và ngôn ngữ hình thể.

Nghệ thuật trình diễn Trống đôi, cồng ba, chiêng năm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2015.
Các hoạt động tại Lễ hội Trống đôi, cồng ba, chiêng năm Xuân Bính Ngọ 2026 đã góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, tạo động lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nhất là trong bối cảnh địa phương thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.