Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc lịch sử và chống phá Đảng trong tình hình mới

Mỗi dịp diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước hay thời điểm chuẩn bị đại hội đảng các cấp, không gian mạng lại xuất hiện nhiều thông tin sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, bôi nhọ lãnh tụ, công kích công tác nhân sự và chống phá các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đằng sau những luận điệu tưởng như “đa chiều”, “phản biện”, “góp ý” ấy thực chất là âm mưu làm nhiễu loạn thông tin, gây hoài nghi xã hội, từng bước làm xói mòn niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ. Trong bối cảnh đó, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ sự ổn định, đoàn kết và con đường phát triển của đất nước.
img-5583-1778124421.jpeg
Ảnh minh họa

Thực tế cho thấy, cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, Ngày thành lập Đảng 3/2 hay trước các sự kiện chính trị lớn của đất nước, các thế lực thù địch, phản động lại gia tăng hoạt động chống phá trên không gian mạng với mức độ ngày càng tinh vi hơn.

Chúng không còn sử dụng những luận điệu cực đoan, lộ liễu như trước, mà chuyển sang núp bóng dưới danh nghĩa “góp ý”, “phản biện”, “nhìn lại lịch sử”, “thông tin nội bộ”, “tài liệu mật”. Một vài chi tiết có thật được cắt rời khỏi bối cảnh, một vài sự kiện lịch sử được diễn giải phiến diện, một vài khó khăn trong quá trình triển khai chính sách được thổi phồng, rồi từ đó dựng lên những kết luận sai lệch.

Đó là thủ đoạn rất nguy hiểm: lấy một phần sự thật để bóp méo toàn bộ sự thật.

Nhìn lại chặng đường 96 năm kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), có thể khẳng định: lịch sử Đảng là lịch sử của bản lĩnh, trí tuệ, sự hy sinh và năng lực tự đổi mới; là quá trình Đảng lãnh đạo Nhân dân ta đi qua những thử thách khắc nghiệt để giành độc lập, thống nhất đất nước, tiến hành đổi mới, Hội nhập và phát triển.

Trong bài nói tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng ngày 3/2/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ba mươi năm lịch sử Đảng là một pho lịch sử bằng vàng”. Nhận định ấy không chỉ là sự tổng kết một chặng đường cách mạng, mà còn là sự khẳng định tầm vóc lịch sử, bản lĩnh chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với vận mệnh dân tộc.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần một thế kỷ qua đã chứng minh không có lực lượng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín để lãnh đạo đất nước vượt qua chiến tranh, nghèo nàn, lạc hậu, từng bước vươn lên phát triển và hội nhập quốc tế.

Chính vì không thể phủ nhận bằng sự thật, các thế lực thù địch tìm cách xuyên tạc bằng thủ đoạn.

Có đối tượng cố tình xuyên tạc Chiến thắng Điện Biên Phủ chỉ là “yếu tố thời cuộc”, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Một số khác lại bóp méo ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, coi đó là “nội chiến”, từ đó phủ nhận giá trị của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cách lập luận ấy không mới, nhưng rất độc hại. Bởi khi gọi cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc là “nội chiến”, các đối tượng chống phá cố tình xóa nhòa ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa độc lập dân tộc và sự can thiệp từ bên ngoài, giữa khát vọng thống nhất đất nước của Nhân dân Việt Nam với những toan tính chính trị ngoại bang.

Nếu chấp nhận cách diễn giải sai trái ấy, người ta sẽ từng bước phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận sự hy sinh của hàng triệu người Việt Nam vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Đối với Chiến thắng Điện Biên Phủ, càng cần bác bỏ cách nhìn giản đơn, cố tình hạ thấp tầm vóc lịch sử khi cho rằng thắng lợi ấy chỉ là “yếu tố thời cuộc” hoặc kết quả thuần túy quân sự.

Dưới góc nhìn văn hóa – lịch sử, Điện Biên Phủ không chỉ là một chiến thắng quân sự, mà là bản hùng ca của tư duy chiến lược và bản lĩnh Việt Nam. Đó là sự kết tinh của đường lối lãnh đạo đúng đắn, nghệ thuật chiến tranh nhân dân, tinh thần cộng đồng và sức mạnh của “lòng dân” được tổ chức thành thế trận.

Quyết định chuyển phương châm từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ thể hiện tài thao lược quân sự, mà còn cho thấy bản lĩnh văn hóa Việt Nam: kiên định mục tiêu nhưng linh hoạt phương pháp; tôn trọng thực tiễn, không giáo điều, không chủ quan duy ý chí.

Cũng chính từ chiều sâu ấy, Điện Biên Phủ trở thành minh chứng cho khả năng một dân tộc biết dựa vào chính mình, phát huy trí tuệ tổ chức, ý chí độc lập và sức mạnh đại đoàn kết để vượt qua đối thủ vượt trội về vũ khí, phương tiện.

Vì thế, mọi luận điệu hạ thấp Điện Biên Phủ đều không chỉ sai về lịch sử, mà còn sai về văn hóa. Chúng cố tình phủ nhận một hệ giá trị đã làm nên sức mạnh Việt Nam: trí tuệ chiến lược, lòng yêu nước, tinh thần cộng đồng và niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Sau 72 năm, Điện Biên Phủ không chỉ thuộc về ký ức năm 1954, mà vẫn là một “hệ giá trị sống”, tiếp tục nhắc nhở hôm nay về sức mạnh của độc lập, tự chủ, đoàn kết và sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Không dừng ở xuyên tạc lịch sử, các thế lực thù địch còn tìm mọi cách bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo tiền bối của Đảng bằng những thông tin mập mờ, không kiểm chứng; “bới móc”, thổi phồng hạn chế, khuyết điểm đã được Đảng nghiêm túc nhìn nhận, sửa chữa; so sánh sai lệch lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam với lịch sử một số đảng cộng sản trên thế giới để quy kết Đảng ta “rập khuôn”, “bắt chước”.

Tất cả các thủ đoạn ấy đều nhằm một mục tiêu: làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hoài nghi lịch sử Đảng, từ hoài nghi lịch sử đi đến hoài nghi vai trò lãnh đạo của Đảng, rồi từng bước phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nguy hiểm hơn, trước thềm Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiều đối tượng chống phá còn tung tin thất thiệt về công tác nhân sự, cố tình tạo ra các luận điệu như “đấu đá phe phái”, “chia rẽ nội bộ”, “sắp đặt nhân sự”, “thanh trừng quyền lực”.

Đây là thủ đoạn rất thâm độc, bởi công tác cán bộ là công việc hệ trọng của Đảng, liên quan trực tiếp đến sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và niềm tin của Nhân dân đối với hệ thống chính trị.

Cần khẳng định rõ: công tác nhân sự của Đảng được thực hiện theo nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn và thẩm quyền chặt chẽ. Việc các đối tượng xấu tung tin “nội bộ”, dựng chuyện “phe nhóm”, suy diễn “đấu đá” không nhằm làm sáng tỏ sự thật, mà nhằm gây nhiễu loạn nhận thức, kích động tâm lý hoài nghi, làm suy giảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Tấn công vào công tác nhân sự thực chất là tấn công vào năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tính chính danh của Đảng.

Cùng với đó, chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp cũng bị xuyên tạc theo hướng tiêu cực. Chúng cố tình quy chụp đây là biểu hiện của “khủng hoảng bộ máy”, “buông lỏng quản lý”, “cắt giảm quyền lợi”, “thanh lọc nội bộ”, “thay vỏ mà không thay ruột”, từ đó kích động tâm lý bất mãn trong một bộ phận cán bộ và Nhân dân.

Ở đây cần nhận diện rõ ba thủ đoạn chủ yếu: cắt ghép – đánh tráo – kích động.

Thủ đoạn thứ nhất là cắt ghép, phiến diện. Các đối tượng xấu thường lấy một vài khó khăn bước đầu trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, một vài băn khoăn của cán bộ, công chức, một vài tình huống phát sinh ở cơ sở rồi thổi phồng thành “bất ổn hệ thống”. Cách làm này giống như lấy một lát cắt nhỏ để phủ định toàn bộ bức tranh cải cách.

Thủ đoạn thứ hai là đánh tráo khái niệm. Tinh gọn bộ máy là để giảm tầng nấc trung gian, rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Nhưng các đối tượng chống phá lại cố tình biến tinh gọn thành “cắt giảm quyền lợi”, biến phân cấp, phân quyền thành “buông lỏng quản lý”, biến sắp xếp lại tổ chức thành “đấu đá quyền lực”.

Thủ đoạn thứ ba là kích động bất mãn. Khi không thể phủ nhận tính đúng đắn của chủ trương, chúng chuyển sang khai thác cảm xúc xã hội: gieo lo sợ về việc làm, thu nhập, vị trí công tác; kích động tâm lý “người bị bỏ lại”; tạo cảm giác rằng cải cách chỉ gây xáo trộn mà không đem lại lợi ích.

Vì vậy, cần khẳng định: đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và hoàn thiện thể chế, pháp luật hiện đại, đồng bộ là hai nhiệm vụ chiến lược lớn của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Từ Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, có thể thấy rõ quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Bản chất của tinh gọn bộ máy không phải là giảm cơ học đầu mối hay biên chế, càng không phải “xáo trộn hành chính” như các luận điệu xuyên tạc. Đó là quá trình tổ chức lại hệ thống chính trị theo hướng rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, giảm chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội cũng quy định rõ nguyên tắc xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động của bộ máy, không ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị.

Điều đó hoàn toàn trái ngược với các luận điệu xuyên tạc mà các thế lực thù địch đang cố tình phát tán trên không gian mạng.

Cũng cần bác bỏ luận điệu cho rằng hoàn thiện thể chế, sửa đổi pháp luật là biểu hiện của “bất ổn”. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc sửa đổi, bổ sung pháp luật là yêu cầu khách quan. Một hệ thống pháp luật hiện đại không thể đứng yên trước sự vận động của đời sống xã hội.

Vì vậy, mọi luận điệu cho rằng sửa đổi pháp luật là “siết quyền tự do”, “mở rộng hình sự hóa”, “làm môi trường pháp lý khó lường” đều cần được nhìn nhận bằng tư duy pháp lý tỉnh táo. Trong lĩnh vực pháp luật, sự thật không nằm ở những lát cắt phiến diện hay cảm xúc nhất thời, mà chỉ có thể được nhận diện trong tổng thể đầy đủ, chặt chẽ và logic của hệ thống quy phạm.

Nhận diện rõ tính chất phức tạp của cuộc đấu tranh trên không gian mạng hiện nay, thời gian qua tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một trong những điểm đáng chú ý là Phú Thọ không nhìn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như một hoạt động tuyên truyền đơn tuyến, mà đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, giữ vững ổn định tư tưởng và củng cố niềm tin của Nhân dân từ cơ sở.

Tỉnh đã phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, lực lượng tuyên giáo, dân vận, báo chí, công an, cộng tác viên dư luận xã hội và đội ngũ cán bộ cơ sở trong nắm bắt tình hình tư tưởng, phát hiện sớm thông tin xấu độc, chủ động phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Cùng với đấu tranh phản bác, Phú Thọ chú trọng “xây” cái đúng, lan tỏa thông tin tích cực, tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, kết quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân.

Đây chính là điểm cốt lõi. Bởi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể chỉ bằng việc phản bác từng luận điệu sai trái, mà phải làm cho cái đúng có sức lan tỏa, cái tích cực có khả năng dẫn dắt, thông tin chính thống có đủ sức thuyết phục.

Điều quan trọng hơn cả là phải gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với hiệu quả thực tiễn của bộ máy sau sắp xếp. Khi người dân thấy thủ tục hành chính được giải quyết thuận lợi hơn, cán bộ trách nhiệm hơn, chính quyền gần dân hơn, thông tin minh bạch hơn, đời sống ổn định hơn, thì các luận điệu xuyên tạc sẽ tự mất sức thuyết phục.

Không có sự phản bác nào mạnh hơn một bộ máy hoạt động hiệu quả; không có tuyên truyền nào bền vững hơn niềm tin của Nhân dân được củng cố từ thực tiễn.

Điều các thế lực chống phá lo ngại nhất không phải là một bài phản bác, mà là một xã hội ổn định, một Đảng giữ được niềm tin và một Nhân dân còn vững lòng với con đường đã lựa chọn.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, suy cho cùng, không chỉ để giữ vững một hệ thống lý luận, mà là giữ vững niềm tin xã hội, giữ vững sự đoàn kết trong Đảng và giữ vững con đường phát triển của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh đầy biến động hiện nay.

Với Phú Thọ – vùng Đất Tổ cội nguồn dân tộc – nhiệm vụ ấy càng có ý nghĩa sâu sắc. Bởi giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng cũng chính là giữ gìn mạch nguồn lịch sử, văn hóa, niềm tin và khát vọng phát triển của quê hương Đất Tổ trong thời kỳ mới.

Tài liệu tham khảo

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 12.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

3. Bộ Chính trị khóa XII: Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

4. Ban Bí thư: Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018, “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022, “Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

6. Quốc hội: Nghị quyết số 190/2025/QH15 về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

7. Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022.

8. Vũ Xuân Bân: “Góc nhìn văn hóa: Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca của tư duy chiến lược và bản lĩnh Việt Nam”, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, ngày 07/5/2026.

9. Báo Quân đội nhân dân: “Bóc mẽ thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử Đảng trên không gian mạng của các thế lực thù địch”.

10. Báo Quân đội nhân dân: “Vạch trần 3 thủ đoạn xuyên tạc”.

11. Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Báo Chính phủ, Báo Phú Thọ điện tử, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ: các bài viết, tư liệu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lê Nhung

Lê Nhung

11:01 07/05/2026

Bài viết rất hay. Nhà nước cần quản lý chặt để dân tin tưởng thì bọn ba que sẽ ko có cơ hội chống phá, xuyên tạc trên mọi hình thức nhất là trên ko gian mạng nơi dễ tiếp cận dân nhất!