Thủ đô Hà Nội những ngày này rực rỡ trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cùng các băng rôn, áp phích khổ lớn, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (2/9/1945 / 2/9/2025) và Quốc khánh 2/9.
Không khí chào mừng đại lễ 2/9 đang rộn ràng trên khắp các con phố ở Hà Nội với cờ, hoa, panô, băng rôn, khẩu hiệu… Thủ đô như đang khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ và thiêng liêng. Khắp các ngả đường, góc phố, sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay, lan tỏa không khí hân hoan, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Phố Tràng Tiền cờ hoa tràn ngập. Ảnh: VGP/Thùy ChiSắc cờ đỏ rực khắp các con phố mừng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Ảnh: VGP/Thùy ChiHội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội rực rỡ sắc đỏ. Ảnh: VGP/Thùy ChiPhố Hàng Mã rực rỡ màu cờ, sắc áo khắp tuyến phố và các cửa hàng. Ảnh: VGP/Thùy ChiCờ đỏ sao vàng tung bay tại Ô Quan Chưởng. Ảnh: VGP/Thùy ChiCác tuyến đường băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ. Ảnh: VGP/Thùy ChiSắc hoa rực rỡ chào mừng Quốc khánh 2/9 trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh: VGP/Thùy ChiBăng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ trên phố Kim Mã. Ảnh: VGP/Thùy ChiVỉa hè phố Nguyễn Chí Thanh cũng được trang hoàng rực rỡ. Ảnh: VGP/Thùy ChiPhố Lý Thái Tổ. Ảnh: VGP/Thùy ChiPhố Bà Triệu. Ảnh: VGP/Thùy ChiĐường Trần Phú. Ảnh: VGP/Thùy ChiPhố Liễu Giai. Ảnh: VGP/Thùy ChiNhân công thực hiện thi công tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Ảnh: VGP/Thùy ChiNgười dân hân hoan chào mừng Quốc khánh chụp ảnh tại Nhà hát lớn. Ảnh: VGP/Thùy ChiNgười dân chụp ảnh trên các tuyến phố. Ảnh: VGP/Thùy ChiẢnh: VGP/Thùy ChiẢnh: VGP/Thùy ChiẢnh: VGP/Thùy Chi
Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn mỗi năm, đóng góp hơn 43% sản lượng Robusta toàn cầu và tạo sinh kế cho hơn 600.000 hộ nông dân. Song, để biến lợi thế thị trường thành lợi thế cạnh tranh bền vững, chất lượng Robusta Việt cần được nâng tầm từ gốc rễ sản xuất.
Vượt trên những dự án quy mô lớn, quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và tỉnh Hà Tĩnh đang định hình một mô hình phát triển mới: kết nối chiến lược quốc gia với lợi thế địa phương, lấy hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng tích hợp làm nền tảng tạo động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.
Nằm giữa vùng núi cao với địa hình chia cắt, nhiều khe suối, taluy dốc, hằng năm xã Lâm Bình (Tuyên Quang) luôn phải đối mặt với nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất và lũ quét. Mùa mưa năm 2026, nhiều đợt mưa lớn liên tiếp gây thiệt hại đáng kể về sản xuất, hạ tầng giao thông, thủy lợi. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng việc phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", hậu quả thiên tai từng bước được khắc phục, đời sống Nhân dân nhanh chóng ổn định.
Tuy ngôi mộ không có hài cốt, nhưng gần 60 năm qua đây vẫn là nơi người thân thắp hương trong những ngày lễ, Tết và ngày giỗ liệt sĩ. Đó cũng là cách gia đình giữ một chỗ để người đã khuất “trở về” giữa quê hương, trong vòng tay của những người chưa bao giờ thôi mong đợi.
Ngày 20/7/2026, ông Nguyễn Quyết Tiến, sinh ngày 29/3/1972, trú tại thôn Lộc Long, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị, đã gửi đơn tới Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU-VWAI), đề nghị hướng dẫn và hỗ trợ tìm kiếm người cậu ruột.
Nằm bên bờ sông Cầu, làng Thổ Hà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh vẫn giữ được dáng vẻ của một làng cổ Kinh Bắc với những ngõ gạch, bến nước và nhịp sống chậm rãi. Trong không gian ấy, tuồng cổ không chỉ là một loại hình nghệ thuật biểu diễn mà còn là ký ức văn hóa được người dân gìn giữ từ đời này sang đời khác. Mỗi mùa hội làng, tiếng trống, tiếng kèn và những bộ mặt nạ hóa trang rực sắc lại kéo khán giả về sân đình, tạo nên một không khí rất riêng của Thổ Hà.
Sáng 29/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Có những lời nói chỉ tồn tại vài giây nhưng để lại dư âm rất lâu. Có những dòng trạng thái chỉ vài chục chữ nhưng đủ làm tổn thương niềm tin của hàng triệu người. Những ngày qua, liên tiếp các phát ngôn phản cảm của vài ba sinh viên ngành y như "lấy ven trật 3 lần" để đáp trả bệnh nhân hay "tiêm thuốc độc" người bình luận trái ý đã gây bức xúc trong dư luận.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/7, thời tiết trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Mưa lớn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm dần từ chiều, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ bước vào đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trên biển, gió Tây Nam hoạt động mạnh, nhiều vùng biển có mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Theo Chinhphu.vn: Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 về những điều đảng viên không được làm.
Sáng 28/7, Công đoàn xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2026), đồng thời tổ chức chương trình đối thoại với chủ đề "Lắng nghe đoàn viên công đoàn nói", tạo diễn đàn để đoàn viên, người lao động trực tiếp trao đổi, kiến nghị những vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, chế độ, chính sách và điều kiện làm việc.