Ba cuốn sách của Tuệ Minh sưu tầm, biên soạn gồm: "Ứng dụng trí tuệ Vua Trần Nhân Tông vào trong cuộc sống"; "Dùng ý tốt vì người khác là hạnh phúc trường tồn"; "Ngã chấp là gì? Cách sử dụng vô ngã vào trong cuộc sống" do NXB Hồng Đức ấn hành, với chủ đề “Giác ngộ – Giải thoát”, không lựa chọn cách diễn giải triết lý theo lối hàn lâm, mà đi vào những câu chuyện đời thường, những con người cụ thể, những số phận tưởng chừng rất bình dị nhưng lại mang đến những gợi mở sâu sắc về cách sống. Ở đó, không có những nhân vật đặc biệt, mà là những cụ già đã đi qua gần trọn một đời người với những trải nghiệm quen thuộc của đời sống nông thôn và đô thị.



Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, những giá trị như “sống hiền”, “sống thiện”, “lấy đức làm gốc” luôn được đề cao trong 3 cuốn sách nói trên. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, khi những giá trị vật chất có xu hướng lấn át, thì việc quay lại với những nền tảng đạo lý ấy lại càng trở nên có ý nghĩa. Những câu chuyện trong cuốn sách, vì thế, không chỉ mang tính cá nhân, mà còn gợi ra một lớp nghĩa rộng hơn về văn hóa sống.
Ở một lớp nghĩa khác, cuốn sách cũng đặt ra một vấn đề mang tính xã hội: khi mỗi cá nhân biết điều chỉnh mình theo hướng thiện lành, thì cộng đồng cũng trở nên hài hòa hơn.