Hải Phòng: Phấn đấu trở thành đô thị cảng biển quốc tế hiện đại

Bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và yêu cầu đổi mới, thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành đô thị cảng biển quốc tế hiện đại, trung tâm công nghiệp – logistics hàng đầu cả nước và khu vực.
hai-phong-1765290852.jpg
Hải Phòng phấn đấu trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Ảnh internet

Việc mở rộng không gian phát triển, khai thác các động lực tăng trưởng mới được coi là điều kiện tiên quyết để thành phố duy trì mức tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên trong những năm tới. Công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống thể chế và đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết 226 của Quốc hội là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo khung pháp lý thống nhất sau hợp nhất, bảo đảm cơ chế đặc thù đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Định hướng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 cũng được yêu cầu đổi mới mạnh mẽ theo hướng tập trung, có trọng tâm, hạn chế dàn trải. Hải Phòng ưu tiên nguồn lực cho những dự án mang tính lan tỏa lớn như hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, hạ tầng khu kinh tế, hạ tầng số, giáo dục, y tế; đồng thời thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để nâng tỷ trọng chi đầu tư lên 60% vào năm 2030. Cùng với đó, các dự án giao thông then chốt như tuyến kết nối Đông – Tây, cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, Cảng biển Nam Đồ Sơn và các bến từ 7–12 của Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện phải được đẩy nhanh tiến độ, đóng vai trò động lực mới cho tăng trưởng.

chp-25-1765290852.jpg
Cảng Hải Phòng là niềm tự hào của Đảng bộ, quân và dân TP Hải Phòng gắn liền với những bước thăng trầm của thành phố.Ảnh internet

Song hành với phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục ưu tiên an sinh xã hội theo quan điểm “đầu tư cho con người đi trước một bước”. Các đề án về nhà ở xã hội, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, xây dựng thành phố không ma túy… sẽ được cụ thể hóa, triển khai với nguồn lực phù hợp để sớm mang lại hiệu quả thiết thực cho Nhân dân. Hải Phòng cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; đồng thời hoàn thiện vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường giám sát các vấn đề bức xúc như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập lụt đô thị, phân cấp – ủy quyền.

chi-nhanh-cang-chua-ve-hai-phong-16-1765290852.jpg
Cảng Hải Phòng - Thương cảng hiện đại trên biển Đông. Ảnh internet

Trên nền tảng định hướng phát triển rõ ràng cho giai đoạn tới, những kết quả đạt được trong năm 2025 tiếp tục khẳng định năng lực điều hành, sức bật và khát vọng vươn lên của thành phố cảng. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 11,81%, đứng thứ hai toàn quốc và cao nhất trong sáu thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 188 nghìn tỷ đồng, vượt 27,4% dự toán Trung ương; thu nội địa lần đầu vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng, cho thấy nội lực kinh tế ngày càng vững chắc. Thu hút đầu tư trong nước đạt hơn 371 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 8,3 lần so với cùng kỳ, tạo thêm nguồn lực quan trọng cho phát triển.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ được củng cố vững chắc. Thành phố hoàn thành nhiều nhiệm vụ chiến lược như thành lập Khu thương mại tự do, cơ bản hoàn thiện Khu kinh tế chuyên biệt, ban hành nhiều chính sách quan trọng theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 226. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; quốc phòng – an ninh được giữ vững; đối ngoại mở rộng, hiệu quả.

Hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021–2026 có nhiều đổi mới và thực chất, thể hiện ở 59 kỳ họp, 917 nghị quyết được ban hành, 14 phiên chất vấn với 147 câu hỏi và 137 cuộc giám sát chuyên đề, góp phần tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” về đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.

Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; mô hình chính quyền 2 cấp còn có lúc, có nơi lúng túng; tiến độ một số dự án chậm; tình trạng ô nhiễm, ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị diễn biến phức tạp; năng lực một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu.

mot-goc-do-thi-hai-phong-ve-dem-1765290852.jpg
Một góc đô thị Hải Phòng về đêm.Ảnh internet.

Với tinh thần đổi mới, quyết liệt và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Hải Phòng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới trên nền tảng những kết quả quan trọng đã đạt được. Thành phố tiếp tục kiên định mục tiêu xây dựng đô thị cảng biển quốc tế hiện đại, văn minh, giàu đẹp; phát huy vai trò cực tăng trưởng ở phía Bắc và đóng góp ngày càng lớn cho phát triển chung của đất nước. Đây vừa là yêu cầu, vừa là động lực để cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố đồng lòng, chung sức, hiện thực hóa các định hướng chiến lược trong thời gian tới.