Chị Lan vui vẻ chia sẻ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí được cấp ủy, chính quyền giao và trên cơ sở hướng dẫn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh; phát huy trách nhiệm cá nhân, toàn tâm toàn ý, nỗ lực cùng với cộng sự, phối hợp chặt chẽ trong giải quyết công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Kế thừa, phát huy thành quả, giá trị từ các thế hệ trước. Lĩnh vực văn hoá - thể thao ở địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội. Những nét nổi bật, điểm nhấn đáng chú ý là:
Thứ nhất: Công tác bảo tồn, lưu giữ di sản được xã hội hoá nhằm thu hút đáng kể nguồn lực, kết hợp với ngân sách của Nhà nước đầu tư trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn xã. Đến nay, hệ thống di tích cấp quốc gia cơ bản hoàn thành. Đặc biệt, sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và ngành Văn hoá các cấp, ban quản lý di tích huyện và cơ sở đã tăng cường biện pháp quản lý thiết chế văn hoá. Tổ chức bảo vệ, khai thác, phát huy có hiệu quả giá trị di sản vật thể và phi vật thể ở từng địa bàn xã, thị trấn (cũ). Quản lý, tổ chức tốt lễ hội tại di tích, lễ hội truyền thống theo phong tục tập quán ở từng địa phương, cuốn hút hàng ngàn lượt người tham gia, bảo đảm an toàn mọi mặt, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách gần xa. Công tác bảo vệ, lưu giữ di tích ở từng địa phương đi vào nề nếp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tham gia sáng tạo, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá, giáo dục truyền thống cho nhân dân, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Di sản văn hoá, Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo.
Thứ hai: Cơ bản hoàn thành việc lập và đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch các di tích trên địa bàn nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch.
Thứ ba: Vừa qua, UBND huyện Hà Trung (cũ) lập hồ sơ khoa học về loại hình nghệ thuật dân gian trình diễn “Hò sông Mã” báo cáo Sở VH-TT&DL trình UBND tỉnh. Ngày 19/12/2018, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 15928/UBND-VX đề xuất Sở VH-TT&DL trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét quyết định “Hò sông Mã” huyện Hà Trung là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Mới đây, ngày 27/6/2025, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2193/QĐ-BVHTTDL đưa nghệ thuật trình diễn dân gian “Hò sông Mã” vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
Thứ tư: Hoàn thiện quy hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng văn hoá – thể thao: Nhà văn hoá – Khu thể thao thôn, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thiết thực bảo đảm không gian hoạt động sáng tạo, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá cho nhân dân. Trên 95% thôn, tiểu khu được công nhận danh hiệu văn hoá; 90% trở lên số hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Thôn/tiểu khu tiếp tục được chính quyền phê duyệt hương ước, quy ước. Hướng dẫn đơn vị hành chính xúc tiến tích cực thực hiện việc kiểm kê tài sản về thiết chế văn hoá, thể thao cấp xã và khu dân cư do Nhà nước đầu tư, quản lý để tổ chức thực hiện chính quyền cấp xã kể từ ngày 01/7/2025.
Thứ năm: Công tác thông tin, tuyên truyền (cổ động ngoài trời) làm tốt chức năng “mũi nhọn” xung kích phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn. Dựng hàng trăm cụm tin với hàng ngàn mét vuông pano, bạt in tấm lớn – nhỏ; trang trí hàng trăm lá phướn dọc, hàng ngàn băng rôn khẩu hiệu, khẩu hiệu tường; hàng chục ngàn lá hồng kỳ trên bảng điện tử tại các nhà văn hoá xã, thôn; hộ gia đình treo hàng nghìn lá Đảng kỳ, Quốc kỳ mừng Đảng, mừng Xuân dịp Tết Nguyên đán tại các đường làng, ngõ xóm, khu phố.
Thứ sáu: Phong trào văn nghệ quần chúng chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Trên cơ sở đẩy mạnh xã hội hoá, mỗi làng, thôn đều có đội văn nghệ không chuyên, câu lạc bộ dân ca, dân vũ. Họ là những người “vác tù và” tự đóng góp mua sắm trang thiết bị, xây dựng tiết mục trình diễn – những món ăn tinh thần bổ ích, thiết thực phục vụ nhân dân hàng trăm buổi, hàng ngàn lượt người đến tham gia cổ vũ, động viên; thực sự là các ngày hội lớn ở các địa phương. Tổ chức liên hoan, giao lưu, hội diễn văn nghệ quần chúng, tiếp nhận các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh về phục vụ nhân dân vào các dịp lễ lớn, lễ hội, Tết Nguyên đán.
Thứ bảy: Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được duy trì, mở rộng về số lượng, nâng cao chất lượng. Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải việt dã, giao lưu – thi đấu bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, tennis… Tham gia các giải đấu thể thao của tỉnh đều đạt thành tích cao.
Chị Phan Thị Lan hiện là Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Tống Sơn, chia sẻ quyết tâm của địa phương: Nhằm vận hành bộ máy cấp xã mới có hiệu quả, đội ngũ làm công tác Văn hoá - Thể thao và Du lịch xã Tống Sơn tiếp tục phát huy, kế thừa thành tựu đã đạt được, siết chặt đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính quyền cấp xã từ ngày 01/7/2025 ngày càng đi vào nề nếp, tạo chuyển biến tích cực và đạt được hiệu quả mới cao hơn.