“Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh” - Số 23 và 24 năm 2024: CẦN TÌM THÂN NHÂN VÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA CÁC LIỆT SĨ (HOẶC CCB) PHẠM HOÀNG MINH VÀ NGUYỄN THANH LỪNG, QUÊ TẠI LONG AN

23. Hồ sơ CDEC F034602591721 là một “Chứng tích Chiến tranh” thuộc về một cá nhân có tên là Phạm Hoàng Minh (còn có tên khác là Phạm Văn Gia). Ông sinh năm 1945, tại thôn Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, từng là một cán bộ của đơn vị Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Bộ đội địa phương tỉnh Long An.
dt1dvh1-1717379959.jpg
 

Hồ sơ bao gồm một cuốn sổ tay, với các mục nhập được ghi từ ngày 1/4/1967 đến ngày 1/10/1967. Cuốn sổ tay đính ba huy hiệu của Phạm Hoàng Minh, vì thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu. Ngoài ra, còn một số hình ảnh của bạn bè, người thân và thông tin về những trận đánh mà ông đã tham gia tại khu vực tỉnh Long An, từ năm 1965 đến 1967.

dt-at-dvh2-1717380107.jpg
 

Các hình ảnh đính trong sổ tay bao gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh; một bức ảnh của 2 người có tên là Phên và Thành mặc quần áo dân sự, ngồi trước một bụi cây; một bức chân dung của người tên Đạt; một bức ảnh của Trần Hằng với một người đàn ông khác mặc quần áo dân sự; một bức ảnh của em trai tên là Hủ, mặc áo thể thao; một bức ảnh của em trai và em gái là Tròn và Nghĩa; một bức ảnh của người tên On mặc quần áo dân sự và đeo kính râm đứng trước cây dừa ở thôn Mỹ Lệ; một bức ảnh của một người đàn ông (ghi chú “đã mất) và một người phụ nữ mặc quần áo dân sự, đứng bên cạnh một nhà tranh tại thôn Mỹ Lệ…

dt3dvh3-1717380158.jpg
 

Cuốn sổ tay cũng chứa địa chỉ của Phạm Văn Gia (tên khác của Phạm Hoàng Minh) với đơn vị HT: 962-6308C. Thông tin trong một trang viết cho biết: Ông đã được thăng chức Tiểu đoàn phó vào ngày 30/12/1966, và lên Tiểu đoàn trưởng vào ngày 1/10/1967. Ngoài ra, nó còn chứa thông tin về đội hình của đơn vị, với danh sách họ tên và thông tin cá nhân của 17 thành viên của B4 (có thể là Trung đội 4?) trong năm 1967.

Theo một báo cáo của CDEC: “Hồ sơ Chứng tích” nêu trên đã bị quân đội Mỹ thu giữ vào ngày 9/11/1967, tại tọa độ 48PXS723640 [10.52938°, 106.56846°] ở tỉnh Long An, CTZ 3. Nó liên quan đến các yếu tố của các đơn vị địa phương tại tỉnh Long An.

dt4dvh4-1717380209.jpg

Ảnh đính kèm do tác giả cung cấp: Một số trang di vật có trong các Hồ sơ nêu trên, được phóng to từ microfilm, đang lưu trữ tại VNCA..

 

24. Hồ sơ CDEC F034602970175 là một “Chứng tích Chiến tranh” thuộc về một cá nhân, có tên là Nguyễn Thanh Lừng. Ông cũng là người bản địa của tỉnh Long An và là một thành viên của A3 (có thể là Tiểu đội 3 của một đơn vị không xác định, bao gồm 3A, gọi là A1, A2, và A3).

Hồ sơ bao gồm một cuốn Nhật ký, với các mục nhập được thực hiện bởi Nguyễn Thanh Lừng, trong khu vực rừng ở ANĐ (có thể là An Nhơn Đông?) thuộc Đồng Xoài, hoặc Phước Long, hay Bình Dương, từ ngày 9/7/1967 đến ngày 26/11/1967.

Nội dung cuốn nhật ký đã liệt kê họ tên của các thành viên trong đơn vị và đề cập đến các địa điểm cụ thể, cùng ngày thực hiện nhiệm vụ. Dưới đây là tên các thành viên của những A này:

- A1: Cầm, Lợi, Cật, Hồng, Liên, Tài

- A2: Nõn, Quán, Hợi, Đông, Giáo, Hỗ, Lợi, Hồng, Thầm

- A3: Bàn, Thao, Cảnh, Sang, Tiễn, Quang, Lối, Lừng, Xế

Cuốn nhật ký cũng chép một số ca từ bài hát và bài thơ. Những trang viết này được thực hiện trong khi đơn vị của ông Lừng đóng quân trong khu rừng ở Đồng Xoài, hoặc Phước Long vào ngày 22/7/1967, khu vực "A" (của Khu chiến "C"?); vào ngày 30/8/1967 và ngày 2/9/1967 và ở tỉnh Bình Dương vào ngày 10/9/1967.

Theo một báo cáo CDEC: “Hồ sơ Chứng tích” trên đã được thu giữ vào ngày 29/11/1967, bởi quân đội Mỹ, tại tọa độ 48PXU974291 [12.01966°, 106.80614°] ở tỉnh Phước Long (cũ), CTZ 3. Thông tin có liên quan đến Sư đoàn 9, quân Giải phóng miền Nam.

*

Bằng cách đăng tải những thông tin độc quyền, do Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ tại Đại học Texas Tech University (viết tắt là VNCA) tại Hoa Kỳ, gửi cho Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”, chúng tôi hi vọng thân nhân gia đình của các Liệt sĩ (hoặc CCB) Phạm Hoàng Minh và Nguyễn Thanh Lừng cùng đồng đội của các ông; có thể đọc được thông tin này và đăng ký tham dự tiếp nhận “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam”, do đại diện của VNCA trực tiếp trao tặng, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6/2024, tại Hà Nội. Mời liên hệ với Nhà văn Đặng Vương Hưng – Thường trực Ban Tổ chức sự kiện nêu trên; hoặc để lại lời nhắn dưới phần “bình luận”.

Ghi chú thêm: Sự kiện nhân văn và ý nghĩa nêu trên, được tổ chức bằng kinh phí xã hội hóa. Chúng tôi mong nhận được sự chung tay, góp sức, ủng hộ của các tập thể và cá nhân. Những thân nhân gia đình Liệt sĩ có Hồ sơ muốn tham dự, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ tiền tàu xe đi lại… Chúng tôi cũng mong những ai quan tâm đến các hoạt động tri ân và đền ơn đáp nghĩa, hãy chia sẻ rộng rãi thông tin này!

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, 3/6/2024

Trái Tim Người Lính