“Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh” - Số 31 và 32 năm 2024: CẦN TÌM THÂN NHÂN VÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA CÁC LIỆT SĨ (HOẶC CCB) NGUYỄN LÂN TUẤT VÀ PHAN THANH HỒNG; TỪNG THAM CHIẾN TẠI MẶT TRẬN KHE SANH, 1968 – 1969

Hồ sơ CDEC F034603640070 là một “Chứng tích Chiến tranh” của một cá nhân có tên là Nguyễn Lân Tuất. Chưa rõ năm sinh, quê quán và người thân.
dt1dvh1-1718066005.jpg
 

Hồ sơ bao gồm 1 giấy Chứng minh Quân nhân, được cấp (không rõ ngày tháng) năm 1960; được ký bởi một người tên là Can.. để tiến hành đến (không rõ) cho BT3-T8-559 (có thể là Bộ đội Trường Sơn?). Một Thẻ Quân trang, ngày 30/8/1967, ký (không rõ) rằng Binh nhì Nguyễn Lân Tuất đã được cấp các mặt hàng quần áo vào ngày 8/2/1968 để tiến hành (không rõ) dấu niêm phong trên tài liệu ghi rằng: 2ND Tiểu đoàn, 1ST Trung đoàn, Đoàn 250, Quân đội Nhân dân Việt Nam…

dt2dvh2-1718066081.jpg
 

Ngoài ra, Hồ sơ còn có một lá thư cá nhân, ngày 10/3/1968, do Nguyễn Lân Tuất gửi đến người chú và vợ là Đích, hỏi thăm sức khỏe của họ. Bức thư cho biết ông Tuất đã tham gia trận chiến Khe Sanh, Tà Cơn, sau ba tháng di chuyển từ miền Bắc đến miền Nam.

Theo một báo cáo của CDEC: Hồ sơ Chứng tích này đã bị thu giữ vào ngày 19/5/1968, bởi Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến Hòa Kỳ, tại Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

dt3dvh3-1718066131.jpg
 

Dựa vào các tài liệu thu giữ, vẫn chưa rõ liệu ông Nguyễn Lân Tuất có sống sót qua chiến tranh hay sự kiện ngay trước khi dẫn đến việc thư giữ các tài liệu nếu trên hay không? Tuy nhiên, với vị trí nơi các tài liệu di sản được tìm thấy, có thể là có khả năng ông Tuất đã tử trận và hài cốt của ông có thể ở gần khu vực ấy, nếu chưa được tìm ra và xác định?

dt4dvh4-1718066276.jpg

Ảnh đính kèm do tác giả cung cấp: Một số trang di vật có trong các Hồ sơ nêu trên, được phóng to từ microfilm, đang lưu trữ tại VNCA.

 

Hồ sơ CDEC số F034605540504 là một "Chứng tích Chiến tranh" của một cá nhân không xác định, có liên quan đến người có họ tên là Phan Thanh Hồng (cũng có thể là Thành Hồng, Thạch Hồng?) liên quan đến Trung đoàn 24 và Sư đoàn 304 của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chưa rõ quê quán ở đâu.

Hồ sơ bao gồm một quyển sổ tay, với các mục nhập được thực hiện từ ngày từ ngày 17/5/1969 đến ngày 19/6/1969 bởi một cá nhân không xác định, cho thấy năm 1969, đơn vị của ông không thể hỗ trợ cho một đơn vị khác của Trung đoàn trong một trận đánh với quân Mỹ tại điểm cao 519.

Ngày 19/5/1969, đơn vị của Phan Thanh Hồng di chuyển dọc theo Đường số 9, đi qua Khe Sanh (khu vực XD840380), huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, và đến khu vực tụ họp gần các rặng mía. Vào ngày 22/5, ông được phân công đi lấy gạo và muối. Trong nhiệm vụ này, ông đã ở qua đêm tại vị trí của K3, và nhận gạo tại trụ sở của Trung đoàn vào ngày 24/5. Ngày 3/6, đơn vị của ông đã vượt qua Làng Vây (khu vực XD785370) và Lao Bảo (khu vực XD700365), và rút lui đến một vùng cây lau bị bắn phá bởi các cuộc không kích. Vào ngày 16/6, đơn vị của ông nhận lệnh tham gia vào một trận đánh trong khu vực Khe Sanh, và ngày 17/6 họ đã tham gia vào một trận đánh tại điểm cao 68, nơi họ phải rút lui do bị không kích.

Ngoài quyển sổ tay còn có một thẻ nhận dạng ghi: Phan Thanh Hồng.. (không đọc được hết chữ) Sư đoàn 24, Trung đoàn 304.

Theo báo cáo của CDEC: Hồ sơ Chứng tích này đã bị thu giữ vào ngày 24/6/1969, bởi Sư đoàn 3 Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, tại tọa độ 48QXD868360 [16.60237°, 106.74009°] tại tỉnh Quảng Trị.

*

Bằng cách đăng tải những thông tin độc quyền, do Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ của Đại học Công nghệ Texas (viết tắt là VNCA) tại Hoa Kỳ, gửi cho Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”, chúng tôi hi vọng thân nhân gia đình của các Liệt sĩ (hoặc CCB) Nguyễn Lân Tuất và Phan Thanh Hồng cùng đồng đội của các ông; có thể đọc được thông tin này và đăng ký tham dự tiếp nhận “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam”, do đại diện của VNCA trực tiếp trao tặng, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6/2024, tại Hà Nội. Mời liên hệ với Nhà văn Đặng Vương Hưng – Thường trực Ban Tổ chức sự kiện nêu trên; hoặc để lại lời nhắn dưới phần “bình luận”.

Ghi chú thêm: Sự kiện nhân văn và ý nghĩa nêu trên, được tổ chức bằng kinh phí xã hội hóa. Chúng tôi mong nhận được sự chung tay, góp sức, ủng hộ của các tập thể và cá nhân. Những thân nhân gia đình Liệt sĩ có Hồ sơ muốn tham dự, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ tiền tàu xe đi lại… Chúng tôi cũng mong những ai quan tâm đến các hoạt động tri ân và đền ơn đáp nghĩa, hãy chia sẻ rộng rãi thông tin này!

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, 11/6/2024

Trái Tim Người Lính