Hướng tới sự kiện nhiếp ảnh tầm vóc lớn

Chiều 22/10, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phối hợp với Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức họp báo khởi động sự kiện Photo Hanoi'25 - Biennale (sự kiện nhiếp ảnh quốc tế tổ chức 2 năm 1 lần tại Hà Nội) với sự đồng hành của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cùng các đối tác trong và ngoài nước.
12-1761146803.jpg
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Đ.Chung

Chương trình hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo về nhiếp ảnh của khu vực châu Á. Sự kiện hơn 170 nghệ sĩ, giám tuyển và chuyên gia từ 21 quốc gia, mang đến chuỗi hoạt động nghệ thuật đa dạng trong tháng 11 tại Hà Nội.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức cho biết, nhằm từng bước xây dựng chuỗi hoạt động “Photo Hanoi - Biennale Nhiếp ảnh quốc tế” trở thành sự kiện văn hoá - nghệ thuật tiêu biểu của Thủ đô mang tầm cỡ quốc tế và khu vực, tháng 9/2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức sự kiện "Photo Hanoi ’25 - Biennale Nhiếp ảnh quốc tế". Sự kiện được tổ chức 2 năm một lần, với kỳ vọng thúc đẩy Hà Nội trở thành một trung tâm sáng tạo về nhiếp ảnh của châu Á.

11-1761146803.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương phát biểu. Ảnh: Đ.Chung

Phát biểu tại họp báo, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Bạch Liên Hương cho rằng đây là dịp tốt để các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và quốc tế trưng bày tác phẩm đặc sắc, chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm sáng tạo đa dạng; qua đó góp phần phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh văn hoá của Thủ đô, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp về vai trò của ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo đối với phát triển kinh tế - xã hội.

“Việc triển khai sự kiện Photo Hanoi ’25 cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của TP Hà Nội trong việc thực hiện các sáng kiến, dự án văn hoá trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO. Thông qua tổ chức các sự kiện gắn với đa dạng hóa các loại hình sáng tạo nghệ thuật như thế này cùng với thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập văn hoá giữa Hà Nội với khu vực và thế giới sẽ góp phần đưa Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo khu vực”, bà Bạch Liên Hương nhấn mạnh.

Theo Tham tán Hợp tác và hoạt động văn hóa - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam Eric Soulier, đối với Viện Pháp, triển lãm không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là kết quả của nhiều năm hợp tác, đối thoại và tin tưởng giữa Việt Nam - Pháp cùng cộng đồng nghệ sĩ trong nước và quốc tế. “Được thiết kế như một dự án tập thể phi tập trung và mở, sự kiện vượt ra ngoài không gian truyền thống của các phòng tranh và trung tâm văn hóa. Triển lãm đưa nhiếp ảnh vào thành phố, vào không gian công cộng để mọi người dễ dàng tiếp cận, đặt nhiếp ảnh vào trung tâm của đời sống hàng ngày”, ông Eric Soulier nói.

Sự kiện sẽ được tổ chức trong thời gian từ ngày 1-31/11 tại 20 địa điểm ở Hà Nội, thúc đẩy việc xây dựng Hà Nội trở thành một điểm hẹn sáng tạo trong lĩnh vực nhiếp ảnh tại châu Á cũng như một điểm đến hấp dẫn đối với cộng đồng yêu nghệ thuật thị giác trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của sự kiện là các hoạt động trải rộng trên các địa điểm, sự kiện đưa nghệ thuật thoát khỏi các phòng trưng bày mà gắn kết với các không gian di sản như: Biệt thự 46 Hàng Bài, 22 Hàng Buồm… Hay các không gian văn hóa như: Viện Pháp Việt Nam, Japan Foundation, Casa Italia, Complex 01, Long Bien Art Space… hoặc các không gian công cộng: Vườn hoa Diên Hồng, bờ hồ Hoàn Kiếm, tường khu Văn Miếu-Quốc Tử Giám...

Dịp này, du khách được trải nghiệm các kỹ thuật chụp ảnh tại nhiều không gian ngoài trời, thực hành nhiếp ảnh thủ công, chụp ảnh bằng máy kiểu cổ, các workshop về ảnh… Sự kiện Photo Hanoi ’25 cũng quy tụ sự tham gia của các tổ chức chuyên môn quốc tế như Viện Pháp Paris, Pro Helvetia, Magnum Photo, Photo Phnom Penh Festival, La Station culturelle… thông qua việc hỗ trợ tổ chức triển lãm, tham gia các hoạt động tọa đàm, workshop hay các portfolio review (phiên tư vấn nghiệp vụ ảnh).

Sự kiện Photo Hanoi’25-Biennale nhiếp ảnh quốc tế được kỳ vọng không chỉ góp phần quảng bá, xúc tiến hình ảnh, thương hiệu về văn hóa-du lịch Thủ đô đến đông đảo bạn bè quốc tế mà còn tăng cường thúc đẩy giao lưu, mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nghệ sĩ, đối tác tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo, đặc biệt là nhiếp ảnh.