Doosan Vina bắt tay cùng Tập đoàn Marubeni Nhật Bản phát triển chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Tin, ảnh Nguyễn Đăng Lâm

29/06/2024 14:41

Theo dõi trên

Ngày 29/06/2024, Công ty Doosan Vina đã ký bản ghi nhớ (MOU) “Hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam” với Tập đoàn Marubeni, Nhật Bản nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh mới của hai đơn vị trong lĩnh vực năng lượng xanh và bền vững.

dv-marubeni-1-1719660261.jpg

Ông Kim Hyo Tae, Tổng Giám đốc Doosan Vina và ông Yudai Kato, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Marubeni Asian Power Việt Nam ký kết MOU tại văn phòng Công ty Doosan Vina.

Chia sẻ tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Doosan Vina Kim Hyo Tae nhấn mạnh Doosan Vina sẽ tích cực tham gia vào thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP 26 về phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050. MOU này cùng với MOU đã ký với Tập đoàn điện gió hàng đầu thế giới, Ørsted (Đan Mạch) trước đó, là nền tảng để Doosan Vina vững bước tiến vào thị trường năng lượng tái tạo. Doosan Vina hiện đang chuyển trọng tâm và danh mục kinh doanh hướng tới bảo vệ môi trường và coi đây là động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Ông Kim nhận định Việt Nam là một quốc gia có nguồn gió, nắng và biển dồi dào nên có tiềm năng cao để phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng điện gió ngoài khơi.

dv-marubeni-2-1719660261.jpg

Tham dự lễ ký kết còn có đại diện Văn phòng Doosan Enerbility Hà Nội và Công ty TNHH Marubeni Asian Power Việt Nam.

Ông Seiji Kawamura, Giám đốc Kinh doanh thị trường điện khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn Marubeni cho biết năng lượng gió ngoài khơi sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược của Marubeni. Với thâm niên 50 năm trong ngành Điện tại Việt Nam, Marubeni mong muốn đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam và chính sách của Chính phủ.

Sau khi ký kết MOU, Doosan Vina và Marubeni sẽ cùng nghiên cứu và tìm hiểu tính khả thi cũng như khả năng hợp tác tại Việt Nam. Doosan Vina có kế hoạch sản xuất móng đơn của tuabin gió và các bộ phận khác cho các trang trại điện gió ngoài khơi tại khu phức hợp công nghiệp rộng 100 hecta của mình tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Marubeni cũng dự định tìm hiểu và mở rộng hợp tác với các công ty có năng lực khác tại Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển ngành điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

dv-marubeni-5-1719660261.jpgCác đại biểu xem thông tin dự án

Doosan và Marubeni là đối tác chiến lược trong lĩnh vực kinh doanh điện tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hai công ty đã xây dựng thành công dự án điện BOT Nghi Sơn 2 tại tỉnh Thanh Hóa, trong đó Marubeni là thành viên liên danh chủ đầu tư còn Doosan là tổng thầu EPC.

Được biết, Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam (Doosan Vina) là một khu phức hợp công nghiệp có vốn đầu tư 300 triệu USD trên 100 hecta đất tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Các sản phẩm chủ lực của Doosan Vina bao gồm mô-đun, cẩu trục cảng biển, kết cấu thép, thiết bị xử lý nhiên liệu thô, lò hơi nhà máy điện, thiết bị khử muối nước biển và các sản phẩm năng lượng xanh.

dv-marubeni-4-1719660261.jpgĐại diện lãnh đạo hai đơn vị trong buổi lễ ký kết 

Sau khi ký kết MOU, Doosan Vina và Marubeni sẽ cùng nghiên cứu và tìm hiểu tính khả thi cũng như khả năng hợp tác về điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Doosan Vina được biết đến với vai trò là tổng thầu EPC của các dự án nhà máy nhiệt điện lớn như Mông Dương 2, Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Nghi Sơn 2, Sông Hậu 1; là nhà cung cấp các loại cẩu trục RMQC và RTGC cho các cảng biển sầm uất trong nước như cảng Nam Đình Vũ, cảng Gemalink, cảng Đà Nẵng, Tân cảng Sài Gòn... Đồng thời là một nhà xuất khẩu công nghiệp nặng lớn với gần 630.000 tấn sản phẩm đã được xuất đến 38 quốc gia trên toàn thế giới.

Marubeni là công ty đầu tư và thương mại hàng đầu có trụ sở tại Tokyo, được thành lập năm 1858 với hơn 160 năm lịch sử. Marubeni sản xuất, đầu tư và cung cấp dịch vụ trong nhiều lĩnh vực như: Dệt may, CNTT, Kim loại & Khoáng sản, Năng lượng, Dự án cơ sở hạ tầng; Hàng không vũ trụ & Tàu thủy; Tài chính, Bất động sản; Xây dựng, Máy móc công nghiệp...

Tại Việt Nam, Marubeni đã tham gia làm tổng thầu EPC cho 11 dự án nhà máy điện trong đó có nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 (600 MW) và đầu tư BOT Nghi Sơn 2 (1.200 MW) COD từ năm 2022; Dự án Điện khí Ô Môn 2 (1.050 MW) đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đang đàm phán hợp đồng mua bán khí/điện với PVN và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Dự án Điện LNG Quảng Ninh (1.500 MW) đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đang trình báo cáo nghiên cứu khả thi để Bộ Công Thương phê duyệt.

Bạn đang đọc bài viết "Doosan Vina bắt tay cùng Tập đoàn Marubeni Nhật Bản phát triển chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi tại Việt Nam" tại chuyên mục Phát triển. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com