Gặp mặt một số tác giả và nhân vật "Trái tim người lính Việt Bắc"

Trái Tim Người Lính

08/04/2023 22:20

Theo dõi trên

Nhà văn CCB Đặng Vương Hưng (Người sáng lập và Chủ tịch CLB “Trái tim Người lính Việt Nam”), chủ trì buổi họp mặt.

Hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 (từ 15/4 đến 1/5/2023) và tiến tới kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, hoà bình và thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023); sáng 8/4/2023 tại Thái Nguyên, CLB “Trái tim Người lính Việt Nam” phối hợp với Nhóm Thường trực Ban Vận động thành lập CLB “Trái tim Người lính Việt Bắc” (Cựu binh, Nghệ sĩ Lương Thuý Khải, CCB Nguyễn Đức Tới và Thương binh Nguyễn Duy Hiền) vừa tổ chức buổi Gặp mặt Tác giả và Nhân vật để chuẩn bị cho việc tổ chức bản thảo ấn hành sách và ra mắt Câu lạc bộ cùng tên “Trái tim Người lính Việt Bắc” trong quý 3 năm 2023.

b1vh1qas-1680966959.jpg

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt thân mật nêu trên, có Thiếu tướng, CCB Triệu Văn Ngô (nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn; Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Nhà thơ Nguyễn Thuý Quỳnh – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên; Đại tá Nhà thơ Trần Trọng Giá (Trưởng Ban vận động thành lập CLB “Trái tim người lính Thủ đô”) cùng một số tác giả và nhân chứng lịch sử gắn bó với vùng đất Việt Bắc.

Nhà văn CCB Đặng Vương Hưng (Người sáng lập và Chủ tịch CLB “Trái tim Người lính Việt Nam”), chủ trì buổi họp mặt nêu rõ: Đối tượng nhân vật phản ánh trong sách là: những tập thể, cá nhân tiêu biểu quê tại các tỉnh Việt Bắc cũ, hoặc đã từng chiến đấu, công tác, gắn bó với vùng đất này. Dự kiến, bản thảo sẽ được hoàn thành trong tháng 6/2023. Cuốn sách “Trái tim Người lính Việt Bắc” sẽ được ấn hành và tổ chức giới thiệu trang trọng vào dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2023); có sự chứng kiến của các cơ quan Báo chí và Truyền thông.

Các đại biểu: Thiếu tướng Triệu Văn Ngô, ThS. Nguyễn Thị Tuyết, Nhà văn Nguyễn Thúy Quỳnh, Đại tá nhà thơ Trần Trọng Giá, bà Phạm Kiều Phượng, CCB Nguyễn Đức Tới, Thượng tá Hà Tài Tạo, Thượng tá Nguyễn Thành Nhật, Nhà báo Nguyễn Cao Thâm... đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc tổ chức bản thảo cuốn sách nêu trên.

Thái Nguyên, 8/4/2023

Trái Tim Người Lính

Bạn đang đọc bài viết "Gặp mặt một số tác giả và nhân vật "Trái tim người lính Việt Bắc"" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn