Sôi nổi các hoạt động lễ hội đầu năm
Hoạt động lễ hội là một trong những nếp sống văn hóa, truyền thống, đời sống tinh thần không thể thiếu từ bao đời nay của người dân Việt Nam nói chung, người dân tỉnh Nghệ An nói riêng. Thông qua các hoạt động, lễ hội văn hóa, lịch sử ở từng địa phương nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời của dân tộc, tri ân, giáo dục thế hệ hôm nay luôn biết ơn, ghi nhớ công lao các bậc tiền nhân, thế hệ cha ông đã có công giữ làng, giữ nước, bảo vệ từng tấc đất thiêng liên của Tổ quốc cũng như hòa bình, độc lập, tự do.
Hoạt động lễ hội ở các khu di tích, văn hóa, lịch sử trở thành nếp sống văn hóa bao đời nay của Nhân dân, thu hút lớn sự quan tâm của Nhân dân địa phương và du khách, đặc biệt là vào mỗi dịp đầu xuân năm mới. Nhiều hoạt động lễ hội cũng vì thế được nâng tầm với quy mô ngày càng lớn hơn, sức lan tỏa rộng hơn.

Sở VH,TT&DL Nghệ An thông tin, trong năm 2026, tại Nghệ An sẽ diễn ra 30 hoạt động lễ hội. Trong đó có hai lễ hội quy mô cấp tỉnh là Festival Du lịch Cửa Lò 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 30/4/2026, tại phường Cửa Lò và Lễ hội Làng Sen, dự kiến tổ chức từ ngày 17 đến 19/5/2026, tại xã Kim Liên và phường Trường Vinh do Sở VH,TT&DL chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan thực hiện.
Có 27 lễ hội quy mô cấp xã, phường là lễ hội truyền thống, lễ hội lịch sử – văn hóa đặc sắc, trong đó có nhiều lễ hội đã được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tiêu biểu như: Lễ hội Mường Ham (xã Mường Ham); Lễ hội Đền Vua Mai (xã Vạn An, xã Nam Đàn); Lễ hội Đền Cả (xã Yên Thành); Lễ hội Đền Vạn Lộc (phường Cửa Lò); Lễ hội Đền Cờn (phường Quỳnh Mai); Lễ hội Đền Quả Sơn (xã Bạch Ngọc); Lễ hội Hang Bua (xã Châu Tiến); Lễ hội Pu Nhạ Thầu (xã Hữu Kiệm); Lễ hội Đền thờ Nguyễn Xí (xã Đông Lộc); Lễ hội làng Vạc (phường Thái Hòa); ....
Bên cạnh đó, một số lễ hội gắn với các sự kiện chính trị – lịch sử quan trọng như Lễ hội Môn Sơn – Lục Dạ, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây xứ Nghệ (1931 – 2026); Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn”, gắn với Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), tổ chức tại Nghĩa trang Hữu nghị Việt – Lào (xã Anh Sơn).
Tăng cường công tác quản lý nhà nước
Tại thời điểm này, nhiều lễ hội quy mô lớn đã và sắp diễn ra diễn ra thu hút sự quan tâm lớn từ du khách và Nhân dân địa phương. Đơn cử như Lễ hội đền Vua Mai (13-15 tháng Giêng), Lễ hội đền Cả (14-16 tháng Giêng), Lễ hội đền Vạn Lộc (15-17 tháng Giêng), Lễ hội đền Cờn (19-21 tháng Giêng), Lễ hội đền Quả Sơn (19-20 tháng Giêng),...
Lễ hội đền Vua Mai hiện diễn ra tại 2 địa điểm gồm khu lăng Vua Mai và đền thờ Vua Mai tại xã Vạn An, mộ thân mẫu Vua Mai tại xã Nam Đàn và các di tích liên quan. Hoạt động Lễ hội đền Vua Mai thường niên diễn ra với quy mô lớn, với lượng khách và nhân dân tham gia lớn. Hoạt động gồm phần Lễ và phần hội, phần lễ trang trọng với các nghi thức như rước nước trên dòng sông Lam, lễ cúng tế truyền thống, phần hội với nhiều hoạt động sôi nổi như đua thuyền, đấu vật, đánh cờ, chọi gà, đu tiên, đu quay, đẩy gậy...

Để bảo đảm công tác lễ hội được diễn ra thông suốt, bảo đảm an ninh trật tự, thể hiện nếp sống văn minh lễ hội, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các xã, phường quán triệt đầy đủ và tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội...
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp quản lý. Quản lý chặt chẽ hoạt động đăng ký và thông báo tổ chức lễ hội theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá về giá trị di tích lịch sử văn hóa, nguồn gốc của lễ hội gắn với văn hóa, con người Nghệ An. Tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của người tham gia lễ hội, về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và bảo vệ môi trường…
Sở VH, TT&DL tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức phối hợp cùng các phường, xã thực hiện kiểm tra tại các Ban tổ chức lễ hội, Ban quản lý các di tích có các hoạt động lễ hội cũng như các cơ sở kinh doanh, dịch vụ tại các điểm lễ hội.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, tại Nghệ An các điểm tham quan văn hóa ‑ lịch sử và các hoạt động lễ hội truyền thống thu hút lượng lớn du khách, người dân tham gia. Toàn tỉnh ước đón khoảng 367.000 lượt khách tham quan, trong đó có 185.000 lượt khách có lưu trú, tổng thu du lịch ước đạt 505 tỷ đồng.