Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hiển – nguyên Phó Cục trưởng Cục C03, Bộ Công an; đồng chí Trần Thị Minh Lợi - Phó Giám đốc VHTT&DL; đồng chí Lê Công Luận - Phó Giám đốc Sở Dân tộc - Tôn giáo. Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Uỷ viên Thưởng thức Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy xã; lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã, các khu dân cư cùng đông đảo tăng ni, Phật tử, nhân dân địa phương.

Chùa Xuân Lũng là ngôi chùa cổ kính, giữ vai trò trung tâm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa tâm linh của Nhân dân, phật tử trong vùng qua nhiều thế hệ. Không chỉ là nơi thờ tự, hành lễ, chùa còn là không gian gìn giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật truyền thống đặc sắc của địa phương.
Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào tháng 10/2024 đã gây thiệt hại lớn, làm nhiều hạng mục của di tích bị hư hỏng, xuống cấp nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan, kết cấu và việc sinh hoạt tôn giáo của Nhân dân. Trước thực trạng đó, việc triển khai Dự án tu bổ, tôn tạo Chùa Xuân Lũng là yêu cầu cấp thiết, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và cộng đồng đối với công tác bảo tồn di sản văn hóa.
Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong khuôn viên di tích với các hạng mục chính gồm: tu bổ, phục hồi tòa Tam Bảo theo kiến trúc truyền thống; xây dựng mới nhà Mẫu, cổng Tam Quan; xây dựng các công trình phụ trợ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đồng bộ. Bên cạnh đó, dự án đầu tư hoàn chỉnh hệ thống điện, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy, nhằm bảo đảm an toàn cho di tích trong quá trình khai thác, sử dụng lâu dài.





Các hạng mục tu bổ, tôn tạo đều được nghiên cứu, thiết kế và thi công theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn về tu bổ di tích; chú trọng gìn giữ tối đa yếu tố gốc, bảo đảm bảo tồn nguyên vẹn các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của Chùa Xuân Lũng. Tổng mức đầu tư của dự án gần 40 tỷ đồng, từ nhiều nguồn huy động hợp pháp, thể hiện sự chung tay, đồng lòng của Nhà nước và Nhân dân trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản.
Việc khởi công tôn tạo Chùa Xuân Lũng không chỉ góp phần khắc phục hậu quả sau hỏa hoạn, mà còn tạo nền tảng để di tích tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm sinh hoạt văn hóa – tâm linh, điểm tựa tinh thần của Nhân dân địa phương. Đây cũng là minh chứng sinh động cho nỗ lực gìn giữ và trao truyền các giá trị di sản văn hóa dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.