Kiên Giang: Cựu chiến binh huyện Châu Thành phát huy tinh thần xung kích trên mặt trận giảm nghèo bền vững

Trương Anh Sáng

03/12/2022 10:54

Theo dõi trên

Số hội viên nghèo Hội viên Cựu chiến binh huyện Châu Thành (Kiên Giang) có 48 hộ, tỷ lệ 3,51%; cận nghèo 26 hộ, tỷ lệ 1,90%.

1-kien-giang-cuu-chien-binh-1670039071.jpg
Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong hội viên

 

Đồng chí Danh Ba, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành, cho biết, phát huy tinh thần gương mẫu, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau về vật chất, tinh thần, làm kinh tế giỏi góp phần xoá đói giảm nghèo, đạt được kết quả đáng khích lệ: 48 hộ nghèo thì năm 2017 và 2018 mỗi năm giảm 10 hộ nghèo, năm 2019 có 11 hộ thoát nghèo, 10 hội viên thoát nghèo năm 2020 và năm 2021 có 07 hội viên thoát nghèo; 26 hộ cận nghèo có 17 hội viên đã thoát nghèo, hiện còn 09 hộ, tỷ lệ 0,65%. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022 -2027 Hội Cựu Chiến binh huyện không còn hội viên nghèo, giảm hộ cận nghèo; trên 98% “Hội viên gương mẫu” và đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”; giảm tỷ lệ nợ quá hạn vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội dưới 0,5%.

Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành có 1.359 hội viên sinh hoạt ở 70 chi hội của 10 cơ sở Hội, trong đó có 10 xã, thị trấn. Hội Cựu chiến binh các cấp thường xuyên tập huấn nâng cao kiến thức làm kinh tế, khuyến nông, khuyến ngư, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường; vận động doanh nhân, cựu chiến binh làm kinh tế giỏi chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; phân loại hộ nghèo, cận nghèo để có giải pháp giúp đỡ vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm, dạy nghề; phát triển các mô hình làm ăn kinh tế hiệu quả, tổ góp vốn xoay vòng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của gia đình hội viên.

Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện cho 2.567 hộ vay vốn để sản xuất kinh doah với số tiền trên 58 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 1,50%, để phát triển kinh tế gia đình.

3-kien-giang-cuu-chien-binh-1670039497.jpg
Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội, nhiều hội viên Cựu chiến binh đầu tư sản xuất góp phần giảm nghèo bền vững

 

Nhờ nguồn vốn được vay, 129 gia đình hội viên Hội Cựu chiên binh xã Minh Hòa có cuộc sống ổn định vươn lên khá, giàu. Hội CCB xã có 11/11 tổ góp vốn xoay vòng với số tiền 185. 500.000 đồng với 187 hội viên tham gia, 89 hội viên được vay vốn không tính lãi. Chương trình 19 huy động được 67.200.000đồng. Từ nguồn vận động và hỗ trợ của Hội cấp trên đã cất mới 05 căn nhà, sửa chữa nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở, trị giá 340 triệu đồng. Thành lập 02 Câu lạc bộ bảo vệ môi trường, 01 Tổ hợp tác bơm nước nông nghiệp, 04 gia trại và 01 trang trại do Cựu chiến binh làm chủ.

Hội Cựu chiến binh các cấp đã xây dựng được 05 doanh nghiệp, 03 hợp tác xã, 08 Tổ hợp tác sản xuất, 06 gia trại và 10 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên Cựu chiến binh làm chủ; 70/70 chi hội có tổ góp vốn xoay vòng với số tiền 1.183.150.000đ, bình quân mỗi thành viên góp 868.685đ; 70/70 chi hội có quỹ nghĩa tình với số tiền 61.200.000đ. Một số cơ sở Hội có mức bình quân đóng góp trên 6.000.000 đồng/01 hội viên, tiêu biểu như: xã Mong Thọ A, Mong Thọ B, Minh Hòa và thị trấn Minh Lương.

Bằng nhiều nguồn vốn huy động và Chương trình 19 đã cất mới và sửa chữa 10 căn nhà với số tiền là 350 triệu đồng; nhà đồng đội cất mới và sửa chữa 20 căn; nhà đại đoàn kết 18 căn.

2-kien-giang-cuu-chien-binh-1670039037.jpg
Những ngôi nhà Nghĩa tình đồng đội giúp hội viên ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo

Các cơ sở hội đã thành lập 15 Câu lạc bộ Bảo vệ môi trường và 06 mô hình 1 + 2 Bảo vệ môi trường do Cựu chiến binh làm chủ. Xây dựng 01 công trình thắp sáng đường quê với số tiền 50.000.000đ, xây dựng 11 lò đốt rác trị giá 14.000.000đ, tạo cảnh quan tuyến đường hoa dài 5.215 mét; xây dựng 10 mô hình Cựu Chiến binh tham gia đảm bảo an toàn giao thông, 06 mô hình 03 không; 01 mô hình đội dân phòng xe Honda ôm và 713 mô hình Dân vận khéo các cấp.

Trao đổi về công tác xóa đói, giảm nghèo ở cơ sở, Ông Trần Hữa Hoằng, 68 tuổi, Chi hội trưởng Cựu chiến binh ấp Phước Lợi, xã Mong Thọ B, chia sẻ, để làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho hội viên, ông đã vận động hội viên tùy theo điều kiện và khả năng của mình, hàng tháng đóng góp tiền để giúp đỡ hội viên khó khăn mượn vốn xoay vòng không tính lãi tạo công ăn, việc làm với số tiền 26.300.000đ. Bản thân ông đã trích 30 triệu đồng mà gia đình dành dụm cho hội viên mượn, mỗi đồng chí 05 triệu đồng để chăn nuôi và mua bán nhỏ, giải quyết khó khăn trong cuộc sống.

Ngoài ra, ông Trần Hữa Hoằng còn phối hợp với các ngành đoàn thể ấp vận động các mạnh thường quân trong và ngoài ấp, sửa chữa, cất mới 11 căn nhà, trong đó, nhà tình nghĩa 02 căn; nhà đồng đội 02 căn; nhà đại đoàn kết 03 căn; sửa chữa 04 căn, với tổng trị giá trên 350 triệu đồng; làm 3.000m lộ giao thông nông thôn, bắc mới 05 cây cầu nông thôn.