Kiên Giang: NCT huyện Châu Thành phát huy tốt vai trò người cao tuổi

Trương Anh Sáng

13/11/2021 16:13

Theo dõi trên

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Người cao tuổi huyện Châu Thành đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, góp phần xây dựng nông thôn mới.

1-nct-huyen-chau-thanh-1636794737.jpg
Mừng thọ người cao tuổi

 

Hiện nay, số người cao tuổi (NCT) từ 60 tuổi trở lên của huyện có 12.142 cụ/nữ 7.269 cụ, trong đó tuổi từ 60 - 69 tuổi 6.251 cụ; từ 70-79 tuổi 3.476 cụ; từ 80 trở lên 2.415 cụ; 100 tuổi trở lên 14 cụ. NCT sinh hoạt trong 10 cơ sở Hội, 67 chi Hội, 400 tổ hội với 12.142 cụ, 10.684 hội viên.

Ông Nguyễn Duy Khương, Trưởng Ban đại diện NCT huyện cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, tác động của đại dịch Covid -19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của NCT. Mặc dù khó khăn, nhưng NCT các cấp luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thể hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới.

Sự tâm huyết, nhiệt tình trong công tác Hội của NCT đã đưa các phong trào ngày càng phát triển, như “Tuổi cao - Gương sáng”, “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Ông, bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “NCT tham gia xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở”, “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”,…với nhiều hình thức phù hợp với tình dịch bệnh Covid -19 đã khơi dậy “Truyền thống Diên Hồng”, nêu cao trách nhiệm của NCT đối với quê hương, đất nước, hiến kế hay, làm việc tốt trên nhiều lĩnh vực, góp phần ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, các cơ sở Hội đã tích cực vận động các loại quỹ hội để kịp thời chăm sóc và phát huy NCT. Năm 2020 vận động được 202,968 triệu, trong đó quỹ chăm sóc phụng dưỡng NCT có 114,916 triệu; chân quỹ 34,70 triệu đồng; 67/67 chi Hội đều có quỹ chăm sóc NCT từ 5-15 triệu đồng; thu Hội phí được 99,856 triệu, riêng năm 2020 thu được 53,52 triệu đồng. Hội NCT các xã, thị trấn mừng thọ cho 5.865 lượt cụ với số tiền, quà 1.804 tỷ đồng và 35 phần quà, mỗi phần quà 5 m vải lụa cho 35 cụ tròn 100 tuổi. Nămm 2020, mừng thọ cho 1.816 cụ, trong đó tuổi 90 và 100 tuổi có 121 cụ với tổng số tiền, quà trị giá 510.3 triệu đồng. NCT đủ 80 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội có 2.415 cụ và hưởng bảo hiểm y tế có 2.874 cụ, trong đó có 24 cụ nghèo, neo đơn dưới 80 tuổi; có 9.495 cụ NCT tham gia bảo hiểm y tế các loại, trong đó bảo hiểm y tế tự nguyện có 6.621 cụ, theo dõi sức khỏe và khám định kỳ có 3.923 cụ có tiền sử bệnh; khám, chữa bệnh miền phí cho 3.050 lượt cụ với kinh phí trên 435 triệu đồng; mổ mắt cho 370 cụ, kinh phí trên 165 triệu đồng và trên 1.174 tỷ đồng giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà cho các cụ tiêu biểu, các cụ có hoàn cảnh khó khăn với 3.967 lượt cụ; phối hợp, vận động tiền, quà giúp đỡ cho 1.913 lượt hội viên với số tiền, quà trị giá 396,85 triệu đồng; thăm hỏi ốm đau 1.288 lượt cụ với số tiền 162.78 triệu, phúng viếng 433 cụ qua đời với số tiền 170,9 triệu đồng.

2-nct-huyen-chau-thanh-1636794737.jpg
NCT nghèo được nhận quà tết

Cùng với đó, NCT đang hương lương hưu và trợ cấp xã hội có 340 cụ, hưởng trợ cấp người có công 726 cụ, hưởng trợ cấp người khuyết tật có 546 cụ; NCT hưởng trợ cấp theo Luật NCT có 2.874 cụ, trong đó có 24 cụ dưới 80 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cất 115 căn nhà với tổng số tiền 1.157 tỷ đồng, sửa chữa 37 căn trị giá 172,6 triệu đồng; đã hỗ trợ chăm sóc sức khỏe NCT nghèo, khó khăn, bệnh tật với số tiền hàng năm gần 1 tỷ đồng, cất 120 căn nhà tình thương và trợ cấp cho người nghèo, trong đó có 21 căn cho NCT, trị giá mỗi căn từ 18 đến 20 triệu đồng. Trong hoạt động kinh tế làm giàu chính đáng có 336 cụ lao động sản xuất kinh doanh giỏi, 93 hộ là chủ doanh nghiệp, chủ trang trại; có trên 4.500 cụ thực hiện tốt phong trào trồng cây “nhớ ơn Bác Hồ” với trên 50.000 cây phân tán các loại; trên 6.776 lượt NCT tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng cầu, đường trường, trạm và đóng góp hàng trăm triệu đồng làm lộ giao thông.

Đồng thời, huyện có 150 NCT tham gia công tác trong chính quyền; 350 NCT là đảng viên, 1.700 hội viên cựu chiến binh, cựu TNXP, 69 cụ tham gia 11 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; xây dựng 26 câu lạc bộ các loại với 325 NCT tham gia như: CLB dưỡng sinh, Câu lạc bộ đờn ca tài tử, Câu lạc bộ cờ tướng, Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, Đội bóng chuyền hơi nam, nữ. Việc mua báo NCT và báo Đảng được Ban đại diện Hội NCT huyện quan tâm và Hội NCT cấp xã nhiệt tình hưởng ứng đã giúp NCT tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, từ đó tích cực góp công sức của mình trong xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. TW Hội đã tặng 32 Kỷ niệm chương và 10 Bằng khen cho 5 tập thể, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng 8 Bằng khen cho 4 tập thể, Tỉnh Hội tặng 12 Giấy khen cho 4 tập thể, UBND huyện tặng 23 Giấy khen cho 23 tập thể và Huyện hội tặng 20 Giấy biểu dương cho tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Huyện hội được TW Hội tặng 2 Bằng khen cho 01 cá nhân và 01 tập và 2 kỷ niệm chương.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ông Nguyễn Duy Khương, Trưởng Ban đại diện NCT huyện cho biết, khắc phục những khó khăn và thích ứng với tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, khó lường, NCT huyện Châu Thành phấn đấu phát triển NCT vào Hội đạt 90% trở lên, thu hội phí trên 70%, các chi hội xây dựng quỹ hội trên 5 triệu đồng, xây dựng quỹ hội cấp xã từ 20 - 30 triệu trở lên, thành lập 08 đến 10 CLBLTHTGN; 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, danh hiệu Tuổi cao - Gương sáng”, 80% đạt gia đình hiếu học, NCT làm kinh tế giỏi, mỗi chi hội NCT có ít nhất 01 mô hình NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: NCT huyện Châu Thành phát huy tốt vai trò người cao tuổi" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn