Kiên Giang: Thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh và toàn quốc

Trương Anh Sáng

29/03/2023 14:38

Theo dõi trên

Sáng 29/3, tại huyện An Biên, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang phát động cao điểm thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X và Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1-kien-giang-1680075359.jpg

Các đại biểu bấm nút phát động  thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang và toàn quốc

Tới dự có bà Lê Hồng Thắm, Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; ông Thái Châu Báu, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; bà Lê Thị Ngọc Dung, Trưởng ban thi đua, khen thưởng tỉnh; ông Nguyễn Công Trận, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Biên; ông Huỳnh Thanh Liêm, Phó chánh văn phòng điều phối nông thôn mới cùng các đồng chí là Ủy viên Thường vụ, Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố trong tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện An Biên, các nhà tài trợ và hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân huyện An Biên.

Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Kiên Giang  Đỗ Trần Thịnh phát động thi đua, nêu rõ: Trọng tâm là “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, có sáng kiến trong công tác, lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học hoặc có những hành động, việc làm cao đẹp, vì cộng đồng, xã hội,…

4-kien-giang-1680075434.jpg

Ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh phát động thi đua

Ông Nguyễn Công Trận, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Biên, cho biết, An Biên dân số 30.840 hộ, 117.557 khẩu; có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Thứ Ba đạt chuẩn văn minh đô thị. Toàn huyện có 14.139 hội viên nông dân.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Nguyễn Công Trận, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Biên kêu gọi mỗi cán bộ hội, hội viên nông dân và nhân dân trong huyện hãy ra sức thi đua lao động sản xuất, tiếp tục tham gia tích cực vào các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy cao độ ý chí tự lực tự cường vươn lên, khát vọng phát triển, đổi mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng huyện An Biên đạt chuân huyện Nông thôn mới trong năm 2023, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Nông dân tỉnh và Đại hội đại biểu Nông dân toàn quốc.

Đảng bộ huyện An Biên mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, mạnh thường quân; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho huyện phát triển, từng bước xây dựng quê hương An Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Vương Văn Hiệp, ngụ ấp Sáu Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên, đại diện cho hơn 14.000 hội viên của huyện An Biên nói riêng và hơn 173.000 hội viên, nông dân trong toàn tỉnh nói chung hứa quyết tâm hấp hành tốt các chủ trương các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội cấp trên. Tăng gia sản xuất, siêng học hỏi để có thêm kiến thức mới trong sản xuất, nhất là các quy trình mới để tăng thu nhập cho gia đình, thường xuyên tham gia sinh hoạt hội để góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

3-kien-giang-1680075497.jpg

Đại diện Hội nông dân các huyện nhận biểu trưng tài trợ của các doanh nghiệp.

Tại lễ phát động, các nhà tài trợ đã trao kinh phí hỗ trợ cho Hội nông dân tỉnh và Hội nông dân các huyện: Hòn Đất, U Minh Thượng, Giồng Riềng, Kiên Hải, An Minh, An Biên, Châu Thành,... với số tiền trên 3 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng thí điểm mô hình kinh tế cho nông dân, cầu ngang, mổ mắt cho người dân, khám bệnh và tầm soát ung thư, tặng nón bảo hiểm, công trình trồng cây xanh, công trình tuyên truyền Chương trình Nông thôn mới và Thắp sáng Nông thôn, an sinh xã hội ,…

Sau Lễ phát động, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh triển khai các hoạt động khánh thành công trình tuyên truyền nông thôn mới tại xã Đông Yên, huyện An Biên; trồng cây xanh tại 03 xã thuộc huyện Giồng Riềng; khởi công công trình tuyên truyền bảo vệ môi trường tại xã Minh Hòa, huyện Châu Thành; công trình tuyên truyền an toàn giao thông tại huyện Hòn Đất.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh và toàn quốc" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn