Kiên Giang: Tổng kết, trao giải các Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật

Trương Anh Sáng

14/12/2022 23:02

Theo dõi trên

Tối ngày 14/12, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang đã Tổng kết, trao giải các Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật năm 2022.

11-1671033346.jpg
Soạn giả Nguyễn Thiện Cẩn, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ - Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang phát biểu

Ban tổ chức đã trao 04 giải Nhất, 08 giải Nhì, 12 giải Ba, 16 giải Khuyến khích cho các tác giả đạt giải ở các thể loại: Bài ca vọng cổ, ca khúc, thơ, văn xuôi. Giải sáng tác văn học trẻ có 01 giải A, 02 giải B và 04 giải C.

Giải Nhất thể loại Bài ca vọng cổ thuộc về tác giả Nguyễn Văn Kiệt với tác phẩm “Rổ tre của nội”; sáng tác ca khúc giải Nhất thuộc về tác giả Hứa Sơn Hà với tác phẩm “Tiếng trống đêm Giang Thành”; tác phẩm “Nhắc ta Hòn Đất mãi là quê hương” của tác giả Nguyễn Văn Kiệt đạt giải Nhất thể loại thơ; tác giả Nguyễn Thuỵ Nhã đạt giải Nhất thể loại văn xuôi với tác phẩm “Con tàu thao thức”.

33-1671033489.jpg
Soạn giả Nguyễn Thiện Cẩn, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ - Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang trao giấy chứng nhận đạt giải cho các tác giả

Soạn giả Nguyễn Thiện Cẩn, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ - Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh, cho biết, để thẩm định, đánh giá khách quan chất lượng của từng thể loại, Ban Tổ chức cuộc thi đã mời những văn nghệ sĩ, gồm: Nhà thơ Trúc Linh Lan, Chủ tịch Hội Nhà văn Cần Thơ; nhà thơ Kim Ba, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bến Tre; soạn giả Nguyễn Thành Kiên, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ; soạn giả Trương Huy Hoàng, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Cần Thơ; nhạc sĩ Thế Long, Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ; nhạc sĩ Ngọc Đê, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau; nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Quang Phúc, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh thành phố Hô Chí Minh làm giám khảo.

22-1671033710.jpg
Tác giả Song Nguyễn trình bày tác phẩm đạt giải

Cuộc thi sáng tác văn học dành cho 2 thể loại văn xuôi, văn vần và dành cho 2 đối tượng: Người lớn và các cây bút trẻ. Tuổi từ 35 trở lên có 20 tác giả với 67 tác phẩm; dưới 35 tuổi có 12 tác giả và 23 tác phẩm.

Cuộc thi sáng tác ca khúc có 16 tác giả với 29 tác phẩm. Cuộc thi sáng tác bài ca vọng cổ có 14 tác giả với 35 tác phẩm. Cuộc thi ảnh truyền thống có 900 tác phẩm của 46 tác giả dự thi.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các tác phẩm dự thi đều bám sát chủ đề và thực tế cuộc sống để sáng tác. Các tác phẩm có nội dung tốt, ca ngợi quê hương đất nước, vùng biển, hải đảo Kiên giang với nhiều cung bậc cảm xúc. Một số truyện ngắn, truyện ký có kết cấu khá mới gợi mở nhiều suy nghĩ, gây bất ngờ cho người đọc. Một số cây bút trẻ đã có tác phẩm không kém bậc đàn anh, đàn chị,...

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Tổng kết, trao giải các Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn