Kiên Giang: Xuất quân thực hiện các hoạt động "Tết Quân – Dân" năm 2024

Trương Anh Sáng

08/06/2023 08:43

Theo dõi trên

Ngày 7/6, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân - dân năm 2024 với chủ đề “Lực lượng vũ trang Kiên Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hòn Đất chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất.

1-kien-giang-1686188785.jpg

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (đứng giữa) trao Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho các cá nhân

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nêu rõ, hoạt động Tết quân - dân là năm thứ tám tỉnh Kiên Giang tổ chức. Chương trình Tết quân - dân năm 2024 diễn ra tại xã Bình Giang, nơi giàu truyền thống cách mạng nhưng hạ tầng nông thôn còn nhiều hạn chế, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn,… sẽ góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về nông thôn mới, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng cơ sở hạ tầng; tạo khí thế vui tươi, ấm áp, nghĩa tình khi tết đến, xuân về, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân - dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và mong rằng các cơ quan, đơn vị tham gia các hoạt động Tết quân - dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,...

Tết quân - dân năm 2024 tại huyện Hòn Đất diễn ra từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2024 với nhiều hoạt động, như: xây dựng 115 căn nhà cho các hộ dân khó khăn về nhà ở, bắc mới 07 cây cầu giao thông nông thôn; thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khám bệnh cấp 300 suất thuốc, tư vấn sức khỏe cho nhân dân,...

Cùng với đó, Chương trình Tết quân - dân còn trao học bổng học sinh vượt khó học giỏi, thắp sáng đường quê, xây dựng cổng chào, tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh, vệ sinh môi trường và các hoạt động biểu diễn văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; hội thi gói, nấu bánh tét và trang trí mâm ngũ quả… tạo không khí vui tươi đón tết đến, xuân về.

Xã Bình Giang, huyện Hòn Đất là xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, hệ thống giao thông nông thôn chưa đồng bộ, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao (9,02%), trong đó, có trên 160 hộ nghèo, cận nghèo không có điều kiện để xây dựng nhà ở, đang rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - dân” năm 2024 huyện Hòn Đất đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện tham gia hỗ trợ, ủng hộ, đóng góp tối thiểu 01 ngày lương để tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2024 đạt hiệu quả và mang lại nhiều tình cảm, nghĩa cử cao đẹp.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Xuất quân thực hiện các hoạt động "Tết Quân – Dân" năm 2024" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn