Kỷ niệm 92 năm ngày sinh của Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn

Quyết Tuấn

08/07/2023 13:24

Theo dõi trên

Sáng ngày 08/7/2023, Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam (PHANO), Tạp chí PHANO cùng gia đình PGS.TS Đào Thế Anh tổ chức gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm 92 năm ngày sinh của Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn (04/7/1931 - 04/7/2023).

Nhân dịp này, Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam (PHANO), Tạp chí PHANO cùng gia đình PGS.TS Đào Thế Anh tổ chức cuộc gặp thân mật (vào 9h00 ngày 08/7/2023) với các đồng nghiệp và các thế hệ học trò của Ông để tri ân tưởng nhớ, ôn lại những truyền thống tốt đẹp của Hội và Tạp chí gắn với những cống hiến của Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn.

35d1cd3a-bd61-4f20-a596-c540ea25335e-1688453833.jpeg

Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn sinh ngày 4 tháng 7 năm 1931 tại Thành phố Huế, nguyên quán ở Khúc Thủy, Thanh Oai, Hà Tây cũ (nay là Hà Nội); sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức nổi tiếng cả về trí tuệ và tinh thần yêu nước; Mẹ là cụ bà Trần Như Mân một nhà giáo và hoạt động xã hội, Cha là cụ Đào Duy Anh, nhà sử học, địa lý, nhà từ điển học, nhà nghiên cứu văn hóa, tôn giáo, văn học dân gian nổi tiếng của Việt Nam được từ điển Larousse gọi là nhà bách khoa toàn thư của thời hiện đại.

Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn tham gia Việt Minh từ rất sớm, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 6 tháng 5 năm 1949 và chuyển chính thức ngày 9 tháng 10 năm 1949. Năm 1953, học đại học tại Trường Đại học Nông nghiệp Tasken, Liên Xô. Cuối năm 1958 báo cáo tốt nghiệp của ông được trình bày thẳng để lấy bằng tiến sĩ nông học. Từ năm 1958 đến năm 1995, công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Học viện Nông Lâm; tiếp đến là Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, được phân công làm Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam. Tham gia và là Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - PHANO; Ông là người sáng lập bộ môn Hệ thống nông nghiệp (1989). Ông là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị, nhiều bài viết được các báo, tạp chí trong và ngoài nước xuất bản. Ông qua đời lúc 11h 30 ngày 19 tháng 1 năm 2011 tại Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội.

dcf525ca-6fb8-4014-83d2-735aa35d875b-1688454779.jpeg

Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn

Suốt cuộc đời nghiên cứu khoa học và tận tụy cống hiến cho ngành Nông nghiệp và PTNT cho thấy, Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn không chỉ là một "Nhà khoa học Nông nghiệp uyên bác" với bề dày các công trình nghiên cứu khoa học được công bố trong và ngoài nước, mà Ông còn là người có những đóng góp lớn cho công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học tập trung nghiên cứu về Hệ thống Nông nghiệp, đề xuất chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Với những cống hiến to lớn trong kháng chiến và nền khoa học nước nhà, Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn đã được tặng thưởng Huân chương Chiến thắng Hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hạng Nhất, Huân chương Lao động Hạng Hai, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2000, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ năm 2005. Ngoài ra, ông cũng nhận được nhiều phần thưởng của Cộng hòa Pháp như: Huân chương Công trạng Nông nghiệp Hạng Nhất, Hạng Hai, Hạng Ba; Huân chương cành Cọ Hàn Lâm Hạng Hai và Giải thưởng René Dumont.

Đặc biệt, ngày 8/12/2022, tại kỳ họp thứ 10, các đại biểu HĐND TP Hà Nội nhất trí thông qua Nghị quyết về việc đặt tên phố Đào Thế Tuấn (đoạn từ ngã ba giao phố Vũ Đức Thận tại khu đất C12 đến ngã ba giao ngõ 137 phố Việt Hưng - quận Long Biên, tổ 8 phường Việt Hưng).

ad9d894b-534b-48cb-b027-006e7479a70a-1688798590.jpeg
 

40c9fbfd-33f8-40ad-b08e-10b10e4a0dbf-1688798550.jpeg

Đại diện Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - PHANO, Tạp chí PHANO và gia đình PGS.TS Đào Thế Anh thăm quan phố Đào Thế Tuấn

Đánh giá về cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lời giới thiệu sách "Đào Thế Tuấn - Nhà khoa học Nông nghiệp Uyên bác" đã nêu rõ: "Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn là một trong những nhà khoa học nông nghiệp hàng đầu nước ta. Với những đóng góp cho sự phát triển của ngành Nông nghiệp Việt Nam, Ông đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý. Suốt sự nghiệp nghiên cứu khoa học Nông nghiệp, Ông đã viết khoảng 300 bài báo cho các tạp chí tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt, xuất bản 19 cuốn sách công bố các công trình nghiên cứu khoa học tạo tiếng vang lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn cao....".

Cuộc gặp thân mật nhân kỷ niệm 92 năm ngày sinh của Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn (04/7/1931 - 04/7/2023) là dịp để ôn lại và phát huy những truyền thống tốt đẹp của Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tạp chí PHANO gắn với những cống hiến to lớn của Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn!

Bạn đang đọc bài viết "Kỷ niệm 92 năm ngày sinh của Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn