Sáng 30/3 (tức ngày 12/2 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Mai Bảng, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra Lễ hội Đền Mai Bảng năm 2026.
Lễ hội diễn ra từ ngày 26 – 30/3 (tức ngày 8 – 12/2 âm lịch). Các nghi lễ truyền thống được tổ chức đầy đủ, bài bản. Phần lễ diễn ra trang trọng với các nghi lễ: Khai quang, yết cáo, xuất thần, cầu ngư, cúng oản, lễ rước và đại tế. Phần hội diễn ra sôi nổi với các môn thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, đua thuyền; thi quết oản, đan lưới, nướng cá, đẩy gậy, thi đánh cờ người.

Đền Mai Bảng là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, gắn với quá trình khai cơ lập làng của cư dân vùng biển từ cuối thế kỷ XVIII. Trải qua hơn hai thế kỷ, cùng với những biến động của lịch sử, đền Mai Bảng vẫn được người dân gìn giữ, tôn tạo, trở thành nơi hội tụ của đời sống tinh thần. Lễ hội truyền thống tại đây vì thế không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là biểu hiện sinh động của bản sắc văn hóa cộng đồng.
Đền thờ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi; phối thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu cùng Thủy Tinh phu nhân. Sự kết hợp giữa tín ngưỡng thờ nhân thần và thiên thần đã tạo nên một không gian văn hóa tâm linh phong phú, phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan của cộng đồng.

Lễ cầu ngư trên biển là nghi thức tiêu biểu, phản ánh rõ nét tín ngưỡng của cư dân vùng biển. Đây không chỉ là nghi thức cầu mong mưa thuận gió hòa, đánh bắt thuận lợi mà còn là biểu tượng của mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Phần hội diễn ra sôi nổi với các môn thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, đua thuyền; thi quết oản, đan lưới, nướng cá, đẩy gậy, thi đánh cờ người.
Không chỉ tưởng nhớ công đức to lớn của các vị tiền nhân, lễ hội còn là dịp để người dân gửi gắm niềm tin được phù hộ độ trì để ra khơi vào lộng, sóng yên biển lặng, cuộc sống thanh bình, mùa màng bội thu, làm ăn phát đạt.