
Dự hội nghị còn các đại biểu đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, Kols, Youtuber, Facebooker, Tiktoker; cùng các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ, đại diện các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, nghệ sỹ và khách mời…

Ông Đỗ Hùng Đức (ảnh trên), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nêu rõ: Từ ngày 19 đến 25/9, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao, thương mại và trải nghiệm cộng đồng, tạo một mùa Trung thu vui tươi, an toàn, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang với những giá trị đặc sắc của lễ hội trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Từ một hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi, với sự sáng tạo, đóng góp và tham gia tích cực của Nhân dân, Lễ hội Thành Tuyên đã từng bước phát triển thành một sự kiện văn hóa cộng đồng có sức lan tỏa rộng, thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế. Đây cũng là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch mang dấu ấn riêng, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho rằng, việc phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân là nền tảng quan trọng để Lễ hội Thành Tuyên duy trì sức sống và tiếp tục phát triển trong những năm tới. Khi người dân thực sự tham gia vào quá trình sáng tạo và tổ chức, lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt văn hóa của cộng đồng mà còn tạo ra một sản phẩm văn hóa có tính đặc trưng, có khả năng thu hút du khách và tạo dấu ấn riêng cho địa phương.
Năm 2026, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tổ chức Lễ hội Thành Tuyên theo hướng đổi mới, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm, đồng thời gắn chặt hoạt động lễ hội với quảng bá văn hóa, phát triển du lịch, xúc tiến thương mại và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Lễ hội được xác định không chỉ là một sự kiện văn hóa - vui chơi dành cho thiếu nhi mà còn là một không gian quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch, kết nối đầu tư, thương mại và giới thiệu sản phẩm.
Từ cách tiếp cận này, tỉnh kỳ vọng lễ hội sẽ tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp du lịch, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, nghệ nhân và người dân giới thiệu sản phẩm, tiếp cận thị trường và kết nối với du khách. Đồng thời, thông qua các hoạt động của lễ hội, các địa phương và doanh nghiệp có thêm động lực nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng những sản phẩm du lịch mới, đa dạng hóa trải nghiệm và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách.
Lãnh đạo UBND tỉnh cũng nhấn mạnh mục tiêu lâu dài là từng bước xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, có thương hiệu và sức lan tỏa ở tầm quốc gia. Qua lễ hội, Tuyên Quang không chỉ muốn giới thiệu một mùa Trung thu rực rỡ mà còn giới thiệu một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, giàu bản sắc văn hóa, có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, mến khách và nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc. Trong định hướng đó, lễ hội được xem là một trong những phương thức để khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của tỉnh, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công tác chuẩn bị cho Lễ hội Thành Tuyên 2026. Nhiều phóng viên quan tâm đến chất lượng dịch vụ lưu trú; sản phẩm du lịch đặc trưng, công tác tổ chức các chương trình của Lễ hội, việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy...
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Một trong những điểm mới then chốt của Lễ hội Thành Tuyên 2026 là việc tỉnh đã đưa ra bộ quy chế, tiêu chuẩn cụ thể đối với hoạt động diễn diễu mô hình đèn Trung thu nhằm giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông và tránh thương mại hóa. Trang phục văn minh, người tham gia diễn diễu phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp thuần phong mỹ tục hoặc trang phục truyền thống các dân tộc. Công an tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định an toàn kỹ thuật của các mô hình và đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp mô hình tự phát không đáp ứng tiêu chuẩn hoặc có hành vi "chặt chém", tăng giá dịch vụ du lịch bất hợp lý.

Điểm nhấn của lễ hội là Đêm hội Thành Tuyên 2026 với chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm”, diễn ra từ 20 giờ ngày 20/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân. Chương trình có múa lân, sư, rồng; trao quà cho 100 thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của các nghệ sĩ Trung ương và địa phương, cùng màn diễn diễu 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu.
Đến nay, 129 mô hình đèn Trung thu của các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thiện và được cấp logo Lễ hội Thành Tuyên. Những mô hình do chính người dân sáng tạo, chế tác là nét đặc trưng, thể hiện vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có chương trình “Đêm hội trăng rằm, thắp sáng ước mơ thiếu nhi Tuyên Quang”; Festival Nông sản, OCOP làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang 2026; Lễ hội Bia và 30 gian hàng ẩm thực; Giải Marathon Tuyên Quang 2026 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”; cùng Giải trình diễn xe ô tô - mô tô địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng lần thứ IV.
Với chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội Thành Tuyên 2026 không chỉ mang đến không gian Trung thu đặc sắc mà còn tạo cơ hội để quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản, làng nghề, ẩm thực và các điểm đến du lịch. Qua đó, góp phần kết nối văn hóa với du lịch, thương mại và trải nghiệm cộng đồng, đưa hình ảnh Tuyên Quang thân thiện, an toàn, giàu bản sắc đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.