Sự kiện đánh dấu cột mốc tiếp theo trong cam kết dài hạn của Nestlé MILO đối với hành trình xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam năng động thông qua bóng đá - môn thể thao nền tảng giúp rèn luyện thể chất, ý chí, tinh thần đồng đội và niềm ham mê chinh phục, vượt qua giới hạn bản thân.
Bước sang năm thứ 29, Giải U11 toàn quốc đã trở thành một trong những giải đấu lâu đời và uy tín nhất trong hệ thống thi đấu trẻ. Đây là nơi khởi đầu của nhiều cầu thủ trụ cột đội tuyển quốc gia như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Phạm Tuấn Hải hay Nhâm Mạnh Dũng.
Năm 2026, giải ghi nhận quy mô kỷ lục với 56 đội bóng đến từ 34 tỉnh, thành – con số cao nhất từ trước đến nay. Vòng chung kết dự kiến diễn ra tại Đắk Lắk từ ngày 2/6 đến 6/8/2026.
Chia sẻ về giải đấu năm nay, Ông Nguyễn Phan Khuê, Trưởng Ban tổ chức Giải, Tổng biên tập Báo TNTP&NĐ cho biết:
“Năm nay, chúng tôi nâng số lượng đội bóng tham gia vào Vòng chung kết diễn ra tại Đắk Lắk như một phần của lộ trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp cho Việt Nam. Dù có thể còn những khó khăn, vất vả trong công tác tổ chức khi số lượng đội bóng và cầu thủ tham gia tăng, điều quan trọng nhất mà chúng tôi mong muốn là các em được tham gia, tiếp cận với giải đấu. Bên cạnh đó, năm nay với sự quan tâm của Nestlé, sự đồng hành của nhãn hàng MILO, chúng tôi đã mạnh dạn tăng phần thưởng hiện vật cùng giá trị tiền mặt cho tất cả các đội tham gia đoạt giải. Đây là điều mà Ban tổ chức cũng như Nhà tài trợ đã nỗ lực để tăng thêm sự hấp dẫn cho giải đấu”

Không dừng lại ở một giải đấu, U11 toàn quốc đang dần trở thành một phần của hệ sinh thái phát triển thể thao học đường.
Thông qua chương trình “Năng Động Việt Nam”, Nestlé MILO tiếp tục theo đuổi mục tiêu lâu dài: hình thành thói quen vận động, rèn luyện ý chí và tinh thần bền bỉ cho trẻ em.
Đại diện nhãn hàng nhấn mạnh, thể thao không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn là môi trường giáo dục quan trọng, nơi trẻ học được kỷ luật, tinh thần đồng đội và khả năng vượt qua giới hạn bản thân.
Sự xuất hiện của hai tuyển thủ quốc gia Đỗ Duy Mạnh và Phạm Tuấn Hải tại lễ công bố đã mang đến những câu chuyện thực tế, truyền cảm hứng trực tiếp tới các cầu thủ nhí – những người đang đứng ở vạch xuất phát của hành trình bóng đá.

Điều làm nên giá trị bền vững của Giải U11 không nằm ở danh hiệu, mà ở những gì các em mang theo sau mỗi mùa giải: sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần thi đấu trung thực.
Trong bối cảnh thể thao học đường ngày càng được quan tâm, một sân chơi bài bản, được tổ chức nghiêm túc và duy trì liên tục suốt gần ba thập kỷ như U11 toàn quốc chính là nền móng vững chắc – nơi gieo hạt cho tương lai bóng đá Việt Nam.