Đền Nhạn Tháp (hay còn được gọi là đền Hồng Long) tại xã Xuân Hồng, huyện Nam Đàn, có từ thời Lý, được trùng tu lớn vào thời Nguyễn để tưởng nhớ Lý Nhật Quang (người con thứ tám của Vua Lý Thái Tổ). Đây là một trong số rất ít các ngôi đền hiện còn sót lại ở vùng tả ngạn sông Lam.
Đền thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và Tam toà Thánh Mẫu. Được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hoá và kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia vào năm 1993. Kiến trúc đền gồm 2 toà bái đường và 1 hậu cung xếp thành hình chữ ''Đinh''.
Theo truyền thuyết, hiệu bút và sắc phong cũng như các tư liệu lịch sử thì Lý Nhật Quang là con thứ 8 của Vua Lý Thái Tổ. Ông có tư chất thông minh, sinh ra trong gia đình dòng dõi quý tộc, học vấn cao, văn võ song toàn và giàu lòng nhân ái. Là người có công khai cơ, lập ấp, lập nên những xóm làng trù phú ở hai bên bờ tả hữu sông Lam.
Để tưởng nhớ công đức của ông, cứ 5 năm một lần, nhân dân xã Hồng Long (nay là xã Xuân Hồng) lại tổ chức lễ hội đền với nhiều nghi lễ quan trọng vào dịp rằm tháng 3 âm lịch.

Thời bấy giờ do việc quản lý lỏng lẻo, nhiều cuộc nổi dậy ở Nghệ An có tính chất phản loạn, gây sự phiền nhiễu cho nhân dân, triều đình phải nhiều phen dẹp loạn. Năm 1041, Lý Nhật Quang được cử về làm Tri châu ở Nghệ An, nhờ sáng dạ thông minh, ông đã đề ra nhiều biện pháp quản lý xã hội, ban hành nhiều chính sách an dân, hết sức coi trọng việc phát triển kinh tế, khuyến khích, hướng dẫn nhân dân mở mang nghề nghiệp, đắp đê chống lũ… khai thác mọi tiềm năng của vùng đất xứ Nghệ.

Phần lễ được tổ chức trang trọng, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như: đại tế, rước kiệu, đánh trống khai hội, múa rồng lân, xướng văn tế, dâng hương...