Nghệ nhân Dương Văn Sinh được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Vĩnh Phúc khoá IV (2022 - 2027)

Xuân Nguyên

12/03/2023 12:38

Theo dõi trên

Sáng ngày 12/3, tại TP. Vĩnh Yên, Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Vĩnh Phúc khoá IV (2022 - 2027).

ac7e4dad-45fa-4684-ba10-2f1411bc562e-1678589136.jpeg

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, Hội sinh vật cảnh Vĩnh Phúc có 121 Chi hội và Liên chi hội với tổng số 3.870 hội viên. Điểm nổi bật trong công tác xây dựng tổ chức Hội nhiệm kỳ qua đó là xây dựng đề án thành lập Câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật và Câu lạc bộ chim, cá, đá cảnh. Các câu lạc bộ đến nay đều đã đi vào hoạt động có nền nếp và hiệu quả.

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc có trên 100 ha ươm, nuôi trồng và dồn điểm đổi thửa biến đất tạp ruộng hoang thành trang trại Sinh Vật Cảnh, đa số hội viên tận dụng diện tích trưng bày Sinh Vật Cảnh, trong đó diện tích tập trung là gần 100 ha, hộ nhiều nhất là 10 ha. Diện tích làm Sinh Vật Cảnh của tỉnh Vĩnh Phúc chủ yếu là vườn đồi; tận dụng diện tích sân hè, sân thượng để trưng bày Sinh Vật Cảnh.

67f28722-b7ff-4215-84b9-86f793e9dc98-1678591083.jpeg

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc có gần 4000 hội viên

Theo Nghệ nhân Nguyễn Văn Sinh, Phó Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Vĩnh Phúc cho biết toàn tỉnh hiện có trên 80 ngàn cây cảnh, cây thế, có nhiều tác phẩm có giá trị từ 30 - 50 triệu đồng, có nhiều tác phẩm trên 100 triệu đồng. Doanh số hàng năm, kinh tế Sinh Vật Cảnh đóng góp trên dưới 30 tỷ đồng, góp phần tạo công ăn việc làm cho một bộ phận người lao động. 

Hoạt động của Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Vĩnh Phúc đã khuyến khích các tổ chức hội và hội viên tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hoạt động chuyên môn, các hoạt động trưng bày triển lãm, hội thi, hội chợ, Hội Sinh Vật Cảnh các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân về tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường, kiến tạo không gian văn hoá, tôn tạo cảnh quan sinh thái, làm đẹp các đi tích lịch sử văn hoá...

3e965e20-4b5d-41a1-af01-cf9c58d88fec-1678593575.jpeg

374b14d0-b2a2-4b2a-b5e5-30e91d62cc48-1678593497.jpeg

Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, Hội sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm kiện toàn tổ chức Hội và phát triển hoạt động sinh vật cảnh thành một ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao; đẩy mạnh phong trào làm kinh tế sinh vật cảnh rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần khôi phục và thúc đẩy thị trường sinh vật cảnh nói chung, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập cho hội viên.

a3c3ad10-87fe-4bc9-8ebb-80f010de8ac5-1678594885.jpegNghệ nhân Dương Văn Sinh phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, các Sở ngành, Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam, đại diện các cơ sở hội trong tỉnh và đại diện các Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn tỉnh Vĩnh Phúc đã nêu nhiều giải pháp, đề xuất những cách làm hay để phát triển Sinh Vật Cảnh tỉnh Vĩnh Phúc thành ngành kinh tế sinh thái giá trị cao, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 40 đồng chí. Nghệ nhân Dương Văn Sinh đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Vĩnh Phúc khoá IV (2022 - 2027).

Bạn đang đọc bài viết "Nghệ nhân Dương Văn Sinh được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Vĩnh Phúc khoá IV (2022 - 2027)" tại chuyên mục Sự kiện. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn